Ngoại trưởng Mỹ Blinken sang Tokyo chia buồn trước sự ra đi của cố Thủ tướng Abe

(PLO)- Trong lúc đang công du Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thay đổi lịch trình, bay từ Thái Lan sang Tokyo chia buồn trước sự ra đi của cố thủ tướng Shinzo Abe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Tokyo trực tiếp chia buồn trước sự ra đi của cố Thủ tướng Shinzo Abe, theo hãng tin AFP.

Theo AFP, ông Blinken quyết định đến Tokyo trong lúc ông đang công du Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự Yokota và dự định sẽ thực hiện một chuyến hành trình ngắn vào thủ đô để gặp Thủ tướng Fumio Kishida và chia buồn trước sự ra đi đột ngột của ông Abe.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Ông Abe - thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật là người ủng hộ xây dựng mối quan hệ chính trị và quốc phòng mạnh mẽ với Mỹ. Ngày 8-7, ông đã bị bắn trong lúc đang vận động tranh cử cho ứng viên đảng Dân chủ Tự do trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10-7.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã tới tư dinh của đại sứ Nhật tại thủ đô Washington D.C. để ký sổ chia buồn.

Ngày 10-7 tại Thái Lan, Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai đã dành phút mặc niệm ông Abe trước khi hội đàm.

Ông Blinken nói với người đồng cấp Thái Lan: “Tôi nghĩ mọi người vẫn còn bàng hoàng trước việc ông ấy bị bắn và qua đời, bàng hoàng trước sự mất mát của gia đình, bạn bè và thế giới. Tôi biết điều đó được cảm nhận sâu sắc trong toàn khu vực cũng như trên toàn thế giới".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm