Nhiều nước, vùng lãnh thổ hạ cờ tưởng niệm ông Shinzo Abe

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sang Tokyo chia buồn với Nhật việc cố Thủ tướng Shinzo Abe qua đời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều nước và vùng lãnh thổ cho hạ độ cao treo cờ để tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Tại Mỹ, ngày 8-7, Tổng thống Joe Biden ra lệnh hạ quốc kỳ xuống nửa độ cao trụ cờ.

Ấn Độ thông báo cờ được treo ở nửa độ cao ở “tất cả tòa nhà nơi quốc kỳ được treo thường xuyên”. Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố một ngày quốc tang (9-7), thể hiện “sự tôn trọng sâu sắc nhất” của Ấn Độ với cố Thủ tướng Abe.

Tại Đài Loan, cờ sẽ được treo nửa độ cao vào ngày 11-7. Chính quyền vùng lãnh thổ này ghi nhận rằng ông Abe “đã luôn dành sự ủng hộ lớn cho Đài Loan” và “chúng tôi tin rằng người dân Đài Loan biết ơn điều này”.

Các nhân vật cấp cao thế giới tiếp tục chia buồn với sự ra đi đột ngột của cựu Thủ tướng Abe.

Giáo hoàng Francis viết trên tài khoản Twitter ngày 9-7: “Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin ông Shinzo Abe, cựu Thủ tướng Nhật, bị ám sát. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình, bạn bè và người dân Nhật. Tôi cầu nguyện xã hội Nhật sẽ được củng cố trong cam kết lịch sử với hòa bình và phi bạo lực”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, đài truyền hình CCTV đưa tin ngày 9-7. Ông Tập lưu ý rằng ông Abe đã nỗ lực thúc đẩy cải thiện quan hệ Trung - Nhật trong thời gian đương nhiệm và có những đóng góp tích cực. Ông Tập nói ông rất đau buồn trước việc ông Abe bị ám sát và sẵn sàng làm việc với ông Kishida để tiếp tục phát triển quan hệ Trung - Nhật.

Cờ Mỹ được hạ xuống trước văn phòng phái bộ Nhật tại Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) ngày 8-7. Ảnh: CNN

Cờ Mỹ được hạ xuống trước văn phòng phái bộ Nhật tại Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ)
ngày 8-7. Ảnh: CNN

Tờ Washington Post cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken bay từ Thái Lan sang Tokyo vào tối 10-7 để bày tỏ lòng kính trọng với cựu Thủ tướng Abe. Ngày 9-7, Tổng thống Biden có cuộc điện đàm với Thủ tướng Kishida. Ông Biden chia buồn sâu sắc trước cái chết đau lòng của nhà lãnh đạo lâu năm nhất nước Nhật, đồng thời nhấn mạnh rằng ông và người dân Mỹ luôn sát cánh cùng Nhật trong thời gian để tang. Hai lãnh đạo cũng thảo luận bảo vệ di sản của ông Abe.

Ông viết trong một sổ chia buồn tại đại sứ quán Nhật ở thủ đô Washington D.C. rằng ông Abe “là một đầy tớ tự hào của nhân dân Nhật và là một người bạn trung thành của Mỹ”.

“Ông ấy đã làm việc với các tổng thống Mỹ của cả hai đảng để làm sâu sắc hơn liên minh giữa hai nước chúng ta và thúc đẩy một tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” - ông Biden viết.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đang bàn bạc với gia đình ông Abe để được dự tang lễ, theo tờ New York Post.

“Ông ấy rất được yêu mến ở Nhật, tôi có thể tưởng tượng đó sẽ là một lễ tưởng niệm đặc biệt. Ông ấy rất đặc biệt. Mọi khía cạnh của người đàn ông đó đều rất đặc biệt” - ông Trump nói, đồng thời nhắc lại việc ông Abe là lãnh đạo thế giới đầu tiên mà ông gặp khi còn là tổng thống Mỹ.

Điện Kremlin ngày 9-7 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự lễ tang của cố Thủ tướng Abe, theo hãng thông tấn TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm