Nghiên cứu cho thấy 2/3 số tài xế sợ xe tự lái

(PLO)- Một cuộc khảo sát ở Mỹ đã tiết lộ rằng 2/3 số người lái xe sợ xe tự lái, con số này đã tăng so với mức 54% vào năm 2021.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được biết, nghiên cứu này do công ty AAA thực hiện từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 2024, sử dụng bảng dữ liệu để cung cấp phạm vi mẫu cho khoảng 97% dân số hộ gia đình ở Mỹ. Tổng cộng có 1.010 tài xế đủ điều kiện đã trả lời cuộc khảo sát và 66% trong số họ cho biết họ sợ xe tự lái, 25% cho biết họ không chắc chắn về những công nghệ như vậy và chỉ 9% cho biết họ tin tưởng vào những phương tiện có thể tự lái.

Nghiên cứu cho thấy 2/3 số người lái xe ở Mỹ sợ xe tự lái.jpg
Một cuộc khảo sát ở Mỹ đã tiết lộ rằng 2/3 số người lái xe sợ xe tự lái, con số này đã tăng so với mức 54% vào năm 2021. Ảnh: Carscoops.

Tỷ lệ người sợ xe tự lái đã giảm nhẹ từ 68% vào năm 2023 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 55% được báo cáo vào năm 2022 và 54% vào năm 2021. Giám đốc nghiên cứu kỹ thuật ô tô của AAA, ông Greg Brannon, tin rằng các vụ tai nạn gần đây liên quan đến xe tự hành phương tiện giao thông một phần là nguyên nhân khiến nỗi sợ hãi ngày càng tăng.

Ông chia sẻ: “Nỗi sợ hãi của người tiêu dùng đã gia tăng trong vài năm qua. Với rất nhiều sự cố được công bố rộng rãi liên quan đến công nghệ phương tiện hiện tại – không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người lo lắng về sự an toàn của họ”.

Trong khi mọi người vẫn còn hoài nghi về các phương tiện tự lái hoàn toàn, nhiều người vẫn ủng hộ các chức năng hỗ trợ lái xe bán tự động đã trở nên phổ biến trên hầu hết các xe mới. Ví dụ: 63% người lái xe ở Mỹ muốn có Phanh khẩn cấp tự động khi lùi trên chiếc xe tiếp theo của họ, 63% cũng muốn có Phanh khẩn cấp tự động và 62% muốn Hỗ trợ giữ làn đường.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là 40% người dân tiết lộ rằng họ tin rằng hiện đang có những chiếc xe có thể tự lái khi bạn ngủ, điều này không đúng. Theo công ty AAA cho biết điều này cho thấy người tiêu dùng cần được giáo dục tốt hơn về những công nghệ như vậy.

Brannon cho biết: “AAA mong muốn hợp tác với các nhà sản xuất ô tô để thiết lập tính đồng nhất trong cách đặt tên hệ thống và hiệu suất trong toàn ngành. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể hỗ trợ người tiêu dùng hiểu được công nghệ hiện có trong xe của họ và hướng dẫn họ cách thức, thời điểm và địa điểm sử dụng các hệ thống đó một cách hợp lý”.

Hiện nay, nhiều người đang sợ xe tự lái thì nhiều người lại ủng hộ hệ thống hỗ trợ người lái.

Theo Carscoops

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm