Mỹ muốn trấn áp các công ty xe tự lái của Trung Quốc vì an ninh

(PLO)- Theo Carcoops, một số công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang thử nghiệm xe tự lái ở Mỹ nhưng thành viên Quốc hội muốn trấn áp nó bởi lo ngại về an ninh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được biết, Waymo và Cruise là hai công ty cung cấp dịch vụ gọi xe không người lái gần đây đã mở rộng hoạt động của mình.

My-muan-tran-ap-cac-cong-ty-khoi-nghiep-ve-xe-tu-lai-cua-Trung-Quoc.jpg
Mỹ muốn trấn áp các công ty khởi nghiệp về xe tự lái của Trung Quốc vì lo ngại về an ninh. Ảnh: Carcoops.

Hiện có 40 công ty được cấp phép thử nghiệm ô tô tự lái ở California và 1/4 trong số đó là đến từ Trung Quốc.

Hoạt động của các công ty Trung quốc như Pony.ai, Apollo, WeRide và AutoX ít được biết đến hơn. Bởi vì các cuộc thử nghiệm của họ đang tiến hành ở quy mô nhỏ hơn và họ không liên quan đến bất kỳ vụ tai nạn nghiêm trọng nào.

Nhưng các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã nhận thấy sự hiện diện của họ và một số thành viên Quốc hội lo ngại đến mức họ đang kêu gọi hạn chế hoạt động của các công ty này.

Một số nhà phê bình bày tỏ lo lắng về số lượng và loại dữ liệu mà các công ty Trung Quốc có thể thu thập, giống như họ không hài lòng với sự hiện diện của các công ty Trung Quốc khác như TikTok, NBC News đưa tin.

Một số người phản đối các công ty khởi nghiệp không người lái chỉ đơn giản là không hài lòng với hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.

My-muan-tran-ap-cac-cong-ty-khoi-nghiep-ve-xe-tu-lai-cua-Trung-Quoc-1.jpg
Hiện có 40 công ty được cấp phép thử nghiệm ô tô tự lái ở California và 1/4 trong số đó là đến từ Trung Quốc. Ảnh: Carcoops.

Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng các đội xe taxi tự động có thể được sử dụng để chống lại Mỹ nếu nước này tham gia vào xung đột vũ trang với Trung Quốc.

Theo một cựu thành viên của dự án xe tự lái Google sau này trở thành Waymo cho rằng đội xe taxi tự động có thể “vũ khí mạnh mẽ”, nó có khả năng cố tình đâm vào và giết chết những người vô tội nếu hai quốc gia xảy ra xung đột.

Mặc dù, những lo ngại và không nhất thiết phải được hầu hết các thành viên quốc hội chia sẻ, nhưng một số chính trị gia cũng đang lo lắng về dữ liệu mà nhóm lưỡng đảng gồm bốn thành viên đã yêu cầu chính quyền Biden mở một cuộc điều tra.

Nhóm chỉ ra rằng không có công ty Trung Quốc nào hoạt động thử nghiệm ô tô không người lái ở Mỹ và cũng không tham gia chương trình liên bang tự nguyện để theo dõi các cuộc thử nghiệm như vậy.

Nhưng đáng chú ý hơn là khi Mỹ hoan nghênh các công ty khởi nghiệp Trung Quốc muốn tham gia vào các chương trình không người lái trên đất Mỹ, thì không có công ty Mỹ nào có thể làm điều tương tự ở Trung Quốc, theo NBC News đưa tin.

https://www.carscoops.com/2023/10/could-chinese-self-driving-cars-go-on-a-programed-killing-spree-in-america-some-lawmakers-think-so/

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm