Người Mỹ vẫn mua rất ít xe điện

(PLO)- Xe xăng vẫn chiếm đa số trong doanh số hàng triệu xe bán ra tại thị trường Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cách đây hơn một thập kỷ, dòng xe plug-in-hybrid (PHEV) đã xuất hiện và gây hấp dẫn cho người Mỹ. Tại Mỹ, PHEV dần trở nên phổ biến vì tính tiện dụng của chúng.

Nó sử dụng được 2 nguồn nhiên liệu, không phụ thuộc quá nhiều vào xăng, và có khả năng di chuyển một quãng đường mà không bị phạm vi giới hạn như xe điện (EV).

Tuy nhiên, hệ thống truyền động của PHEV rất phức tạp, nặng và tốn nhiều chi phí khi sử dụng. Ngày nay, người tiêu dùng Mỹ chọn cách chuyển từ xe xăng lên thẳng xe điện.

Tuy nhiên, theo thống kê của Reuters và Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne thì xe điện (EV) chỉ mới chiếm 3% trong tổng số 15 triệu xe được bán ra tại Mỹ.

Trong khi đó, PHEV chỉ chiếm 1%. Nhiều hãng xe như General Motors, Mercedes-Benz, Honda và Land Rover cũng đã từ bỏ việc sản xuất dòng xe PHEV hoàn toàn.

Car and Driver, ảnh: New York Times

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm