Xe máy thương hiệu Việt bán nhiều hơn xe máy Honda

(PLO)- Thị trường xe máy Việt Nam vẫn đang hồi phục một cách chậm chạp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hãng nghiên cứu thị trường McD, kết thúc quý 3-2022, thị trường xe máy Việt Nam có mức tăng trưởng 6,6%. Luỹ kế 9 tháng, số lượng xe máy bán ra thị trường đạt 2,2 triệu chiếc.

So với năm 2021, thị trường xe máy Việt hiện vẫn đang phục hồi một cách chậm chạp và dự báo doanh số bán ra dưới 3 triệu chiếc trong năm 2022.

Theo McD, vẫn có nhiều điểm sáng trên thị trường này. Dấu ấn đặc biệt là Hãng xe VinFast với một loạt dòng xe điện đang bán rất mạnh.

Theo đó, tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, hãng xe này tăng trưởng doanh số lên đến 33,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Honda chỉ đạt mức 2,5% và Yamaha là 5,3% so với cùng kỳ.

"Việt Nam đang được đánh giá thị trường xe điện lớn thứ 2 sau Trung Quốc nên VinFast, người đi đầu trong thị trường này đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ" - McD đánh giá.

McD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm