Nghiên cứu ở Mỹ: Khó đối phó biến thể Omicron nếu không tiêm tăng cường

Video: Nghiên cứu ở Mỹ: Khó đối phó biến thể Omicron nếu không tiêm tăng cường
Cả ba loại vaccine đang được sử dụng ở Mỹ có vẻ như giảm đáng kể hiệu quả bảo vệ trước biến thể Omicron theo thử nghiệm trong phòng lab, nhưng một liều tăng cường có thể khôi phục phần lớn sự bảo vệ này, theo một nghiên cứu được công bố hôm 14-12.

Ảnh: SCITECH DAILY

Theo hãng tin Reuters, nghiên cứu của các chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH), Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chưa được phối kiểm chéo.

Trong cuộc nghiên cứu của mình, các chuyên gia Mỹ đã xét nghiệm máu của những người được tiêm vaccine Moderna, Johnson & Johnson và Pfizer chống lại virus giả được phát triển nhái theo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Nhóm nghiên cứu phát hiện kháng thể trung lập hóa của biến thể Omicron ở mức “từ thấp tới không có” sau khi đã tiêm các liều thông thường của ba loại vaccine nói trên.

Tuy nhiên, máu của những người vừa được tiêm mũi tăng cường lại cho thấy hiệu quả trung lập hóa mạnh mẽ đối với Omicron, theo kết quả nghiên cứu.

Các chuyên gia cũng cho rằng Omicron dễ lây nhiễm hơn các biến thể khác, gấp đôi so với biến thể Delta.

Kết quả này phù hợp các cuộc nghiên cứu khác được đăng tải gần đây.

Trước đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh) cho hay họ phát hiện hai liều vaccine Pfizer và AstraZeneca không tạo ra đủ kháng thể trung lập hoá chống lại Omicron.

Hãng Pfizer và đối tác BioNTech tuần qua thông báo ba liều vaccine của họ có thể trung lập hoá Omicron trong phòng thí nghiệm, nhưng hai liều cho thấy mức kháng thể trung lập hoá virus thấp hơn đáng kể.

Moderna và Johnson & Johnson chưa công bố dữ liệu về vaccine của họ đối với biến thể Omicron. Johnson & Johnson từ chối bình luận về nghiên cứu mới trong khi Moderna không trả lời yêu cầu bình luận, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm