Ngôi nhà gần biển có thiết kế mở kết nối mọi thành viên

(PLO)- Hạ Long house có thiết kế mở nhằm kết nối các không gian và đón được lượng không khí trong lành từ biển.
Hạ Long house có diện tích 300 m², tọa lạc tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hạ Long house có diện tích 300 m², tọa lạc tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngôi nhà cách bờ biển TP Hạ Long hơn 1 km do kiến trúc sư TOOB STUDIO thiết kế.

Ngôi nhà cách bờ biển TP Hạ Long hơn 1 km do kiến trúc sư TOOB STUDIO thiết kế.

Tận dụng vị trí khu đất gần biển, kiến trúc sư đã thiết kế không gian mở để có thể đón được luồng không khí của biển.

Tận dụng vị trí khu đất gần biển, kiến trúc sư đã thiết kế không gian mở để có thể đón được luồng không khí của biển.

Ngoài những không gian thực sự cần riêng tư, mọi phần khác đều được kết nối với nhau như không gian phòng khách, bếp, bàn ăn...

Ngoài những không gian thực sự cần riêng tư, mọi phần khác đều được kết nối với nhau như không gian phòng khách, bếp, bàn ăn...

Mặt sàn gian bếp được xây cao hơn các không gian còn lại.

Mặt sàn gian bếp được xây cao hơn các không gian còn lại.

Bếp và bàn ăn nằm giữa hai khoảng sân trước và sân sau.

Bếp và bàn ăn nằm giữa hai khoảng sân trước và sân sau.

Với thiết kế mở này, những người con dù ở bất cứ tầng nào cũng có thể nhìn thấy bố mẹ.

Với thiết kế mở này, những người con dù ở bất cứ tầng nào cũng có thể nhìn thấy bố mẹ.

Cầu thang và giếng trời được thiết kế giữa nhà, kết nối các tầng trên và không gian riêng tư.

Cầu thang và giếng trời được thiết kế giữa nhà, kết nối các tầng trên và không gian riêng tư.

Cây xanh giúp ngôi nhà trở nên xanh mát hơn.

Cây xanh giúp ngôi nhà trở nên xanh mát hơn.

Thiết kế kính đối xứng trên mái nhà giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng.

Thiết kế kính đối xứng trên mái nhà giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm