Ngôi nhà mái lá trên đồi mộng mơ ở Hòa Bình

(PLO)- Nhóm kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà trên đồi với hình dáng thấp thoáng nhà sàn của người Mường.
Hillside House có diện tích 50 m² thiết kế bởi kiến trúc sư TOOB Studio, nằm tại một khu đất bên dòng suối Bùi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Hillside House có diện tích 50 m² thiết kế bởi kiến trúc sư TOOB Studio, nằm tại một khu đất bên dòng suối Bùi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khu đất hiện trạng tuy nằm cao và xa hơn sườn đồi nhưng cũng có những vị trí độ dốc lên, đây là một thử thách khó khăn cho nhóm kiến trúc sư.

Khu đất hiện trạng tuy nằm cao và xa hơn sườn đồi nhưng cũng có những vị trí độ dốc lên, đây là một thử thách khó khăn cho nhóm kiến trúc sư.

Trước nhà có một bể cá bao quanh là một điểm nhấn thú vị, làm mát luồng không khí thổi qua nhà.

Trước nhà có một bể cá bao quanh là một điểm nhấn thú vị, làm mát luồng không khí thổi qua nhà.

Mong muốn của chủ nhà là ngôi nhà được gần gũi, hòa mình vào thiên nhiên, có kiến trúc phù hợp với kiến trúc địa phương.

Mong muốn của chủ nhà là ngôi nhà được gần gũi, hòa mình vào thiên nhiên, có kiến trúc phù hợp với kiến trúc địa phương.

Ngôi nhà có hệ khung kết cấu bằng thép tổ hợp, thời gian thi công nhanh, kết cấu gọn nhẹ.
Ngôi nhà có hệ khung kết cấu bằng thép tổ hợp, thời gian thi công nhanh, kết cấu gọn nhẹ.
Ngôi nhà có một tầng trệt và một tầng áp mái.

Ngôi nhà có một tầng trệt và một tầng áp mái.

Tầng trệt có diện tích 70 m² bao gồm phòng khách, phòng ăn, bếp liên thông và một phòng vệ sinh.

Tầng trệt có diện tích 70 m² bao gồm phòng khách, phòng ăn, bếp liên thông và một phòng vệ sinh.

Cốt sàn tầng một được nâng cao hơn so với phần đất xung quanh là 1,2 m.

Cốt sàn tầng một được nâng cao hơn so với phần đất xung quanh là 1,2 m.

Không gian tầng một được nâng lên giúp chủ nhà có thể ngắm toàn bộ cảnh quan xung quanh, ngăn ngừa côn trùng gây hại và không khí luôn đối lưu.

Không gian tầng một được nâng lên giúp chủ nhà có thể ngắm toàn bộ cảnh quan xung quanh, ngăn ngừa côn trùng gây hại và không khí luôn đối lưu.

Không gian sinh hoạt thoáng mát và tránh được sự ẩm ướt do đất thẩm thấu lên khi được nâng lên.

Không gian sinh hoạt thoáng mát và tránh được sự ẩm ướt do đất thẩm thấu lên khi được nâng lên.

Vật liệu xây dựng chủ yếu là vật liệu địa phương như đá hộc, cây trúc, tre, lá cọ,… kết hợp đá phiến, đá ong màu vàng.

Vật liệu xây dựng chủ yếu là vật liệu địa phương như đá hộc, cây trúc, tre, lá cọ,… kết hợp đá phiến, đá ong màu vàng.

Ngoài ra, hệ mái với khung làm bằng tre và lợp bằng lá cọ dày nên không khí trong nhà luôn mát mẻ kể cả ngày hè nóng nhất.

Ngoài ra, hệ mái với khung làm bằng tre và lợp bằng lá cọ dày nên không khí trong nhà luôn mát mẻ kể cả ngày hè nóng nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm