Người chuyên lẻn vào các biệt thự ở Hà Nội trộm cắp sắp hầu toà

(PLO)- Lê Đình Thành chuyên chọn các khu biệt thự ở Hà Nội để trộm cắp; số lượng đồng hồ, vàng, trang sức... mà Thành đã trộm trị giá gần 4,5 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND TP Hà Nội đang nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị đưa Lê Đình Thành ra xét xử về tội trộm cắp tài sản.

biệt thự
Ảnh minh hoạ: Lê Đình Thành chuyên chọn các biệt thự để trộm tài sản đắt giá.

Theo cáo trạng, Thành đã trộm được khối tài sản là trang sức, đồng hồ đắt giá lên tới 4,5 tỉ đồng của nhiều người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Thành không nghề nghiệp, cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định lợi dụng buổi tối vắng người để trộm cắp. Thành mang theo đèn pin, mũ, găng tay đột nhập biệt thự thuộc các khu đô thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2022 đến tháng 9-2022, Thành đã thực hiện 6 vụ trộm tài sản.

Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 10-4-2022, Thành mang theo đèn pin, mũ, găng tay đi bộ từ nhà đến khu đô thị thành phố Giao Lưu. Khi đi đến biệt thự của bà Nguyễn Thị Thu H, Thành trèo lên tường biệt thự đang xây bên cạnh để vào nhà bà H.

Trên phòng ngủ ở tầng 2, Thành lục soát lấy được 1 đồng hồ nhãn hiệu Frank Muller, nhiều đồ trang sức như nhẫn vàng trắng gắn kim cương, nhẫn vàng gắn đá, nhẫn ngọc trai, nhẫn vàng ta, dây chuyền vàng ta, vòng tay Hermes, 2.000 USD và 100 triệu đồng.

Sau khi trộm, Thành mang đồng hồ nhãn hiệu Frank Muller đi bán được 190 triệu đồng. Số vàng, trang sức trộm được, Thành mang đến cửa hàng vàng bạc của ông Phạm Văn P nấu thành cục và bán giá 30 triệu đồng.

Trong ngày 10-4-2022, bà Nguyễn Thị Thu H phát hiện bị trộm nên đến Công an phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội trình báo.

Tại CQĐT, bà H khai đồng hồ nhãn hiệu Frank Muller trị giá 750 triệu đồng, 1 nhẫn vàng trắng gắn kim cương trị giá 500 triệu đồng… Tổng giá trị tài sản bị trộm là hơn 2 tỉ đồng.

CQĐT đã truy tìm nhưng không thu hồi được số tài sản nói trên. Còn số tài sản trộm được Thành đã ăn tiêu cá nhân hết.

Một phi vụ nhiều tiền khác, tối 17-9-2022, Thành chọn khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long để ra tay. Khi đến biệt thự của chị Phạm Diễm H, quan sát thấy không có người trong nhà, Thành trèo tường từ nhà bên cạnh vào, lên tầng 3.

Tại đây, Thành lấy 12 đồng hồ đeo tay, trong đó có 1 đồng hồ Rolex màu vàng, 1 đồng hồ Omega đính đá, 2 đồng hồ Bvlgari, đồng hồ Richard Mille, 1 đồng hồ Chopard… Ngoài ra, Thành còn lấy thêm 2 nhẫn vàng đính kim cương, 1 dây chuyền vàng đính kim cương, nhiều nhẫn, dây chuyền, hoa tai…

Bị can bán chiếc đồng hồ Rolex được 215 triệu đồng. Thành còn đem số trang sức vàng trộm của chị Phạm Diễm H và một nạn nhân khác mang đi nấu chảy rồi bán lấy 126 triệu đồng.

Tương tự, ngày 6-9-2022, Thành tiếp tục đến khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long để trộm tài sản. Lần này, Thành trộm tài sản tại biệt thự của vợ chồng chị Hoàng Thị Bích H, lấy được 1 đồng hồ nhãn hiệu IWC trị giá 200 triệu đồng, 120 triệu đồng, 3.500 USD và 10 chỉ vàng thần tài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm