Người dân chen chân ngắm cầu Hiền Lương khi lên đèn

(PLO)- Du khách chen chân ngắn khu di tích quốc gia đặt biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải khi được lắp thêm hệ thống ánh sáng bắt mắt.
Nhân dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước (30-4) và 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lắp hệ thống ánh sáng, âm thanh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: NGUYỄN DO
Nhân dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước (30-4) và 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lắp hệ thống ánh sáng, âm thanh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: NGUYỄN DO
Kinh phí thực hiện công trình thắp sáng này được đầu tư bằng hình thức xã hội hóa. Ảnh: NGUYỄN DO

Kinh phí thực hiện công trình thắp sáng này được đầu tư bằng hình thức xã hội hóa. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo đó, hệ thống điện chiếu sáng, âm thanh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn có tổng mức đầu tư hơn 27 tỉ đồng; Thành Cổ Quảng Trị hơn 12 tỉ đồng và Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải hơn 20 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo đó, hệ thống điện chiếu sáng, âm thanh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn có tổng mức đầu tư hơn 27 tỉ đồng; Thành Cổ Quảng Trị hơn 12 tỉ đồng và Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải hơn 20 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo kế hoạch các công trình này sẽ chính thức hoạt động từ 19 giờ ngày 30-4. Tuy nhiên những ngày qua, với việc chạy thử hệ thống đã thu hút không ít người dân đến tham quan. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo kế hoạch các công trình này sẽ chính thức hoạt động từ 19 giờ ngày 30-4. Tuy nhiên những ngày qua, với việc chạy thử hệ thống đã thu hút không ít người dân đến tham quan. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ghi nhận của PV, tối 27-4, rất đông người dân, du khách đã đến tham quan tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ghi nhận của PV, tối 27-4, rất đông người dân, du khách đã đến tham quan tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lượng - Bến Hải, hệ thống chiếu sáng được đặt tại cầu Hiền Lương, Kỳ đài, tượng chiến sĩ công an bảo vệ giới tuyến, nhà trưng bày,... Ảnh: NGUYỄN DO

Tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lượng - Bến Hải, hệ thống chiếu sáng được đặt tại cầu Hiền Lương, Kỳ đài, tượng chiến sĩ công an bảo vệ giới tuyến, nhà trưng bày,... Ảnh: NGUYỄN DO

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ, thiết bị thông minh có khả năng lập trình các kịch bản chiếu sáng theo sự kiện. Hệ thống điều khiển âm thanh bằng giải pháp điều khiển IP, qua phần mềm điều khiển trên máy tính. Ảnh: NGUYỄN DO

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ, thiết bị thông minh có khả năng lập trình các kịch bản chiếu sáng theo sự kiện. Hệ thống điều khiển âm thanh bằng giải pháp điều khiển IP, qua phần mềm điều khiển trên máy tính. Ảnh: NGUYỄN DO

Hệ thống đèn gồn 2 màu xanh và vàng chạy dọc cầu Hiền Lương và dừng lại tại vạch sơn trắng giữa cầu - là nơi phân chia ranh giới hai miền Nam - Bắc. Ảnh: NGUYỄN DO

Hệ thống đèn gồn 2 màu xanh và vàng chạy dọc cầu Hiền Lương và dừng lại tại vạch sơn trắng giữa cầu - là nơi phân chia ranh giới hai miền Nam - Bắc. Ảnh: NGUYỄN DO

Rất đông du khách đến tham quan tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: NGUYỄN DO

Rất đông du khách đến tham quan tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: NGUYỄN DO

Phía trước kỳ đài là sân khẩu lễ thượng cờ "Thống nhất non sông". Ảnh: NGUYỄN DO

Phía trước kỳ đài là sân khẩu lễ thượng cờ "Thống nhất non sông". Ảnh: NGUYỄN DO

Khu nhà trưng bày: Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất sáng đèn. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu nhà trưng bày: Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất sáng đèn. Ảnh: NGUYỄN DO

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên cầu Hiền Lương. Ảnh: NGUYỄN DO

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên cầu Hiền Lương. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, cùng với việc thắp sáng các di tích đặc biệt bằng nguồn vốn xã hội hoá này, sắp tới tỉnh sẽ hướng tới việc tổ chức cho các đoàn thăm viếng, tri ân, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ vào ban đêm. Điều này để tạo thêm sự trang trọng và không khí tôn nghiêm. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, cùng với việc thắp sáng các di tích đặc biệt bằng nguồn vốn xã hội hoá này, sắp tới tỉnh sẽ hướng tới việc tổ chức cho các đoàn thăm viếng, tri ân, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ vào ban đêm. Điều này để tạo thêm sự trang trọng và không khí tôn nghiêm. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ diễn ra Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" và diễu binh kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị (1-5-1972 - 1-5-2022) vào 7 giờ sáng ngày 30-4. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ diễn ra Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" và diễu binh kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị (1-5-1972 - 1-5-2022) vào 7 giờ sáng ngày 30-4. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm