Người dân miền Tây tự phát về quê gây ùn tắc cửa ngõ phía tây TP

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 17h, tại chốt kiểm soát giáp ranh giữa huyện Bình Chánh (TP.HCM) và huyện Bến Lức (Long An) nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Tân Túc để về miền Tây, khoảng 1000 người chạy xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc đòi lực lượng chức năng thông chốt để về quê.

Càng về tối lượng người đổ về càng đông, lực lượng túc trực đứng chốt chặn để ổn định trật tự.

Những người này chủ yếu là công nhân, phụ hồ bị kẹt lại vì dịch COVID-19.

Những gia đình đèo nhau bằng xe máy với lỉnh kỉnh đồ đạc. Họ cho biết, gia đình đang gặp khó khăn về tiền trọ, chi phí sinh hoạt dẫn đến không thể tiếp tục trụ lại.

Lực lượng chức năng vận động người dân quay trở lại Thành phố. Tuy nhiên sau nhiều tiếng người dân vẫn chờ ở chốt với hy vọng được về quê.

Nhiều người mang nước và sữa để tiếp tế cho những gia đình, đặc biệt là người có con nhỏ.

Được biết có khoảng 1000 người dân xếp hàng dài tại đây, thậm chí có người đã chờ từ sáng sớm đến chiều tối với hy vọng về quê. Nhiều người dân cho hay họ đã thất nghiệp hơn 3 tháng qua và về quê là giải pháp cuối cùng.

Hiện người dân vẫn tiếp tục đứng chờ đợi để về nhà, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng động viên và kêu gọi người dân quay lại TP.HCM.

Lực lượng chức năng sau đó vận động họ đến tập trung trước nhà sách ở giao lộ đường Bùi Thanh Thiết và quốc lộ 1, cách chốt kiểm soát cửa ngõ một km. Gần 50 cảnh sát cơ động cũng được huy động để giữ trật tự.

Hiện tại lực lượng chức năng đang bố trí chỗ ở cho các nhóm người dân theo các tỉnh để dễ dàng kiểm soát, hỗ trợ người dân được về nhà theo cách an toàn nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm