Người dân tiếp tục kiện việc thu hồi đất tại dự án Sông Lô

(PLO)- Sau khi TAND Tối cao hủy hai bản án hành chính, người dân tiếp tục kiện bổ sung việc thu hồi đất nhưng không ban hành quyết định thu hồi của UBND tỉnh Khánh Hòa tại dự án Sông Lô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, ông Hoàng Minh Trí (73 tuổi, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã nộp đơn sửa đổi, bổ sung khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Người bị kiện là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Kiện vì thu hồi đất không ban hành quyết định

Theo trình bày của ông Trí, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã quyết định hủy hai bản án hành chính phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và bản án hành chính sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa để xét xử sơ thẩm lại.

song-lo-1.jpg
Ông Hoàng Minh Trí nộp đơn kiện bổ sung tại TAND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: H.H

Ông Trí đề nghị bổ sung UBND TP Nha Trang là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ hành vi thu hồi đất và ban hành các quyết định liên quan đến bồi thường.

Theo ông Trí, ông cùng một số người trong nhóm làm ăn chung là người bị thu hồi đất nhưng không nhận được quyết định số 252 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang cũng không ban hành quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình. Ngoài ra, 27 ha đất của ông cùng một số người làm ăn chung bị thu hồi không thuộc phạm vi điều chỉnh bởi quyết định số 252.

Ông Trí đề nghị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy thông báo số 391/TB-UBND, hủy quyết định số 2175/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa. Ông đề nghị tòa tuyên bố hành vi thu hồi 27 ha không ban hành quyết định thu hồi của UBND tỉnh là trái pháp luật. Ông cũng đề nghị tòa buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp của người khởi kiện.

Theo hồ sơ, năm 1994, ông Trí cùng một số người nhận chuyển nhượng 27 ha đất tại cửa biển Sông Lô; sau đó san ủi, làm đìa nuôi thủy sản. UBND TP Nha Trang xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trí cùng một số người; đình chỉ việc san ủi, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của cảnh quan thiên nhiên thuộc bờ biển Sông Lô.

Tuy nhiên, ngày 11-6-1998, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận cho ông Trí được tiếp tục sử dụng đìa nuôi tôm với điều kiện không được mở rộng diện tích đìa và phải tháo dỡ lán trại ngay sau khi có thông báo thu hồi đất.

Tháng 3-2001, Thủ tướng có quyết định thu hồi hơn 1,8 triệu m2 đất tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang; giao cho Công ty Hoàn Cầu thuê để thực hiện dự án khu du lịch Sông Lô.

song-lo-2.jpg
Một góc dự án Sông Lô, nơi người dân cho rằng việc thu hồi đất có nhiều sai phạm. Ảnh: H.H

Sau đó, UBND tỉnh giao 148,7 ha đất cho Công ty Hoàn Cầu, trong đó có 27 ha đất của nhóm ông Trí, nhưng không có quyết định thu hồi đất, không bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất.

Ông Trí đại diện nhóm của ông gửi đơn khiếu nại. Căn cứ kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngày 24-8-2010, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung 185 triệu đồng đối với 88.400 m2 cho ông Trí và một người khác.

Ông Trí tiếp tục khiếu nại, yêu cầu được hỗ trợ đối với 27 ha đất. Tuy nhiên, UBND TP Nha Trang không giải quyết. UBND tỉnh ban hành thông báo số 391/TB-UBND với nội dung chấm dứt, không thụ lý giải quyết khiếu nại. Ông Trí khởi kiện ra tòa.

Được biết, Văn phòng Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) đã nhận trợ giúp pháp lý miễn phí cho ông Trí.

Hơn 85.000 m2 đất bị bỏ hoang 20 năm

Liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng và giải trí Sông Lô, mới đây nhiều cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi quyết định số 2805 cho phép Công ty Hoàn Cầu chuyển đổi hơn 85.000 m2 từ đất du lịch thành đất ở và bỏ hoang hơn 20 năm nay không sử dụng, gây lãng phí tài nguyên.

song lo.jpg
Cử tri kiến nghị thu hồi hơn 85.000 m2 đất bị bỏ hoang hơn 20 năm tại dự án Sông Lô. Ảnh: H.H

Cử tri cũng kiến nghị giải quyết dứt điểm khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án này đã kéo dài hàng chục năm nay.

Trả lời cử tri, UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận dự án đã phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài từ năm 2003 đến nay. Thanh tra Chính phủ, Bộ TN&MT đã nhiều lần thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra và có báo cáo kết luận gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh, ngày 24-10-2022, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ hướng dẫn UBND tỉnh thực hiện giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án.

Dừng thủ tục liên quan đến "đất ở không hình thành đơn vị ở"

Đầu tháng 8-2023, Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất có tổng diện tích hơn 15.100 m2 thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang, được Ngân hàng TMCP Nam Á đưa ra bán đấu giá để thu hồi nợ.

Sau đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các sở ngành, chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng liên quan dừng các thủ tục liên quan đến hình thức đất này cho đến khi được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ “đất ở không hình thành đơn vị ở”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm