Người dân TP.HCM bất ngờ với dàn đèn LED 500.000 chiếc thắp sáng bến Bạch Đằng

(PLO)- Tại Bến Bạch Đằng (TP.HCM) đã thắp sáng 500.000 đèn LED nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 15-3, UBND TP.HCM đã phối hợp với BTC phía Nhật Bản tổ chức hoạt động trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1).

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam- Nhật Bản lần thứ 8 tại TP.HCM.

Du khách hào hứng chụp ảnh cùng với dàn đèn LED "khủng". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Du khách hào hứng chụp ảnh cùng với dàn đèn LED "khủng". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tổng số đèn led trang trí tại Công viên Bến Bạch Đằng là 500.000 đèn, tượng trưng cho mối quan hệ 50 năm giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết: “Trên tinh thần Việt Nam Nhật - Bản đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới, chúng tôi mong muốn đây sẽ là dịp để du khách và người dân Thành phố cảm nhận được ý nghĩa trong từng thiết kế mà Ban Tổ chức chúng tôi muốn truyền tải…

Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM phát biểu tại khai mạc. Ảnh: H.N

Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM phát biểu tại khai mạc. Ảnh: H.N

Tất cả sẽ được lồng ghép và truyền tải sống động nhất qua công nghệ chiếu sáng rực rỡ. Với ý nghĩa đó, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý du khách và người dân thành phố có những giây phút thưởng ngoạn, trải nghiệm tuyệt vời tại hoạt động trang trí nghệ thuật lần này".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo đó, hoạt động trang trí đèn nghệ thuật xoay quanh 2 chủ đề chính là Hồ Sen Việt Nam được lấy cảm hứng từ những đóa sen nở tươi tắn khoe sắc trên nền nước trong xanh và Khu vườn Sakura, loài hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản. Tất cả sẽ được lồng ghép và truyền tải sống động nhất qua công nghệ chiếu sáng rực rỡ.

Cánh đồng đèn hoa sen tại công viên bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM. Ảnh: H.N

Cánh đồng đèn hoa sen tại công viên bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM. Ảnh: H.N

Ngoài ra, ban tổ chức còn thiết kế những dãy đèn với nhiều màu sắc, bố trí khắp các mảng cỏ trong công viên bến Bạch Đằng. Đặc biệt là mái vòm dài 50m, rộng 4m tạo nên không gian chụp ảnh lý tưởng cho các bạn trẻ.

Mái vòm đèn LED là địa điểm lý tưởng đến giới trẻ check-in. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Mái vòm đèn LED là địa điểm lý tưởng đến giới trẻ check-in. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM mong mỏi: “Trong khoảng một tháng tới, tôi hi vọng tất cả mọi người khi ghé thăm công viên sẽ có thể tận hưởng không khí của lễ kỷ niệm 50 năm Nhật Bản - Việt Nam”.

Đồng thời Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cũng bày tỏ lòng biết ơn đến UBND TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM vì những nỗ lực của cả hai bên trong việc tổ chức sự kiện này.

Trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng sẽ diễn ra từ ngày 15-3 đến 16-4.

Nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đến để ghi lại hình ảnh cùng dàn đèn LED. Ảnh: H.N

Nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đến để ghi lại hình ảnh cùng dàn đèn LED. Ảnh: H.N

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26-2 vừa qua, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 diễn ra tại công viên 23-9 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại và ẩm thực.

Sự kiện thu hút 500.000 người dân và du khách tham dự. Hoạt động này đã góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung và với TP.HCM nói riêng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm