Người lao động vất vả mưu sinh giữa nắng nóng ở Hà Nội

Người lao động vất vả mưu sinh giữa nắng nóng ở Hà Nội

(PLO)- Giữa trưa nắng, nền nhiệt độ tăng cao, nhiều người lao động ở Hà Nội phải tận dụng gầm cầu, bóng mát của cây cối để làm nơi nghỉ ngơi.
Dưới nền nhiệt độ cao, nhiều người khá vất vả khi di chuyển ngoài đường. Kể từ tháng 5 đến nay, Hà Nội đã trải qua vài đợt nắng nóng kéo dài. Tuy thời điểm này không phải là đợt nắng nóng đầu tiên, nhưng người dân dường như vẫn chưa thể thích ứng được với cái nắng như thiêu như đốt, đặc biệt vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều.

Dưới nền nhiệt độ cao, nhiều người khá vất vả khi di chuyển ngoài đường. Kể từ tháng 5 đến nay, Hà Nội đã trải qua vài đợt nắng nóng kéo dài. Tuy thời điểm này không phải là đợt nắng nóng đầu tiên, nhưng người dân dường như vẫn chưa thể thích ứng được với cái nắng như thiêu như đốt, đặc biệt vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều.

Mặc dù ở Hà Nội thời gian qua liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn vào cuối giờ chiều, góp phần "giải nhiệt" tạm thời. Nhưng vào ban ngày, ánh nắng chói chang khiến ai cũng đều bịt bọc kín mít khi ra đường.

Mặc dù ở Hà Nội thời gian qua liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn vào cuối giờ chiều, góp phần "giải nhiệt" tạm thời. Nhưng vào ban ngày, ánh nắng chói chang khiến ai cũng đều bịt bọc kín mít khi ra đường.

Trên đường Xuân Thủy, các phương tiện tận dụng bóng mát của đường sắt Nhổn - ga Hà Nội trong lúc chờ đèn đỏ.

Trên đường Xuân Thủy, các phương tiện tận dụng bóng mát của đường sắt Nhổn - ga Hà Nội trong lúc chờ đèn đỏ.

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người lao động đều vất vả mưu sinh dưới thời tiết của mùa hè.

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người lao động đều vất vả mưu sinh dưới thời tiết của mùa hè.

Theo dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội hôm nay có mây, tối nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội hôm nay có mây, tối nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cộng thêm sức nóng từ các phương tiện và nền đường nhựa, nhiệt độ thực tế có chỗ lên tới ngoài 40 độ C, thậm chí là 50 độ C. Trong hình là một người giao hàng với khuôn mặt đen nhẻm do thường xuyên làm việc dưới thời tiết nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cộng thêm sức nóng từ các phương tiện và nền đường nhựa, nhiệt độ thực tế có chỗ lên tới ngoài 40 độ C, thậm chí là 50 độ C. Trong hình là một người giao hàng với khuôn mặt đen nhẻm do thường xuyên làm việc dưới thời tiết nắng nóng.

Dưới gầm cầu đường Vành đai 3 trên cao, nhiệt độ chênh lệch so với ngoài trời gần 10 độ C, buổi trưa hai lao động nữ đã vào đây nghỉ ngơi, ăn cơm.

Dưới gầm cầu đường Vành đai 3 trên cao, nhiệt độ chênh lệch so với ngoài trời gần 10 độ C, buổi trưa hai lao động nữ đã vào đây nghỉ ngơi, ăn cơm.

Cạnh đó, một tài xế xe ôm công nghệ vừa hoàn thành việc trả khách, tranh thủ đỗ vào gầm cầu để uống nước lấy lại sức khỏe giữa thời tiết oi bức. Người lao động tự do thường tận dụng gầm cầu, bóng cây là nơi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả.

Cạnh đó, một tài xế xe ôm công nghệ vừa hoàn thành việc trả khách, tranh thủ đỗ vào gầm cầu để uống nước lấy lại sức khỏe giữa thời tiết oi bức. Người lao động tự do thường tận dụng gầm cầu, bóng cây là nơi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả.

Do phơi nắng quá lâu, một người dân phải dùng khăn ướt, đá lạnh để làm mát yên xe mới có thể tiếp tục di chuyển.

Do phơi nắng quá lâu, một người dân phải dùng khăn ướt, đá lạnh để làm mát yên xe mới có thể tiếp tục di chuyển.

Tại một lán trông giữ xe, người bảo vệ liên tục phun nước làm mát xung quanh khu vực, đề phòng hiện tượng cháy nổ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Tại một lán trông giữ xe, người bảo vệ liên tục phun nước làm mát xung quanh khu vực, đề phòng hiện tượng cháy nổ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Đọc thêm