Nhà sư Thích Huyền Diệu trở về quê hương

(PL)- Hôm qua (11-7), nhà sư Thích Huyền Diệu - người sáng lập Việt Nam Phật Quốc tự tại Ấn Độ và Nepal, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Lâm tì ni vừa trở về quê hương và đã thuyết giảng Phật pháp tại trụ sở của Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài.

Thầy Thích Huyền Diệu là người đầu tiên xây dựng chùa Việt Nam Phật quốc tại Bồ đề Đạo Tràng (Ấn Độ) năm 1987. Năm 1993, thầy Huyền Diệu được quốc vương Nepal mời đến Lâm tì ni (một thánh địa khác của đạo Phật) để xây dựng ngôi chùa Việt Nam tại đây. Hai ngôi chùa này được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của đạo Phật Việt Nam, góp phần tạo dựng và truyền bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam tại quê hương của Phật giáo thế giới. Không chỉ là nhà tu hành nổi tiếng, thầy Thích Huyền Diệu cũng là một nhà hoạt động xã hội-từ thiện, được người Nepal kính trọng.

LÊ KIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới