Nha Trang: Tràn lan karaoke “chui”

“Nha Trang hiện có hơn 40 cơ sở kinh doanh karaoke không phép, xấp xỉ số cơ sở được cấp phép, nhiều nhất là ở phường Vĩnh Hòa (12 điểm) và phường Lộc Thọ (chín điểm). Trong số này có những quán lớn, hoạt động khá công khai như Nhật Thanh (đường Nguyễn Thị Minh Khai), Sonata (đường Lê Đại Hành)...” - Phòng Văn hóa-Thông tin (VH-TT) TP Nha Trang cho biết.

“Có cần em út hát chung không?”

21 giờ 30 ngày 24-5, chúng tôi đến quán Vy trên đường Hoàng Hoa Thám - một thời được gọi là “phố karaoke” của TP biển. Người giữ cửa cho biết quán đã hết phòng và nhanh chóng kéo cửa kín mít. Ngay sát bên cạnh, quán Út Quyên cũng im ỉm khóa, nhìn qua khe cửa thì xe máy của khách hát dựng đầy ở phía trong. Gọi cửa, có tiếng trả lời “hết phòng rồi” từ phía trong vọng ra.

Nha Trang: Tràn lan karaoke “chui” ảnh 1

Đường Hoàng Hoa Thám, Nha Trang là điểm nóng về karaoke không phép. Ảnh: T.NGUYỄN

Chạy thêm mấy chục mét, chúng tôi dừng xe ở quán Xuân Thùy. Khách vừa vào quán, nhân viên vội dắt xe vào trong, kéo cửa lại. Do các phòng từ tầng trệt đến tầng hai đều có khách nên chúng tôi phải lên tầng ba. Căn phòng chỉ khoảng 12 m2 (theo quy định phòng hát phải có diện tích từ 20 m2 trở lên), chỉ đủ chỗ kê bộ salon và dàn máy cũ. Tranh thủ lúc nhân viên đi lấy đồ uống, chúng tôi ra ngoài và bắt gặp ba tiếp viên còn rất trẻ, ăn mặc mát mẻ được đưa đến phục vụ khách hát ở phòng tầng dưới. Lát sau, một nhân viên nam gợi ý với chúng tôi: “Các anh có yêu cầu em út hát cùng không?”…

Cùng với đường Hoàng Hoa Thám, khu vực đường Mai Xuân Thưởng và đường Phú Đức (xóm Chùa), phường Vĩnh Hòa cũng tập trung cả chục điểm karaoke “chui”. Giá karaoke ở đây khá rẻ, chỉ khoảng 40.000 đồng/giờ nên bao giờ cũng đông khách. Một số người dân ở đường Mai Xuân Thưởng cho biết các quán karaoke ở đây thường hoạt động rất khuya, có quán còn kinh doanh cả karaoke “ôm”. Thậm chí dù kinh doanh karaoke không phép nhưng quán Tuấn Dũng còn in hẳn dòng chữ “Karaoke gia đình Tuấn Dũng” lên bên ngoài mái che chứ không cần lén lút như những quán khác.

Nhiều chiêu đối phó

Theo ông Đinh Văn Cường, Trưởng phòng VH-TT TP Nha Trang, karaoke không phép là vấn đề làm đau đầu các cơ quan chức năng suốt những năm qua. “Các hộ kinh doanh karaoke ở đường Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám… trước đây đều có phép. Nhưng từ khi có quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (được phê duyệt năm 2008), các cơ sở này không được tái cấp phép do không đủ điều kiện kinh doanh. Các phường đã nhiều lần vận động những hộ gia đình này chuyển đổi nghề nghiệp nhưng vẫn còn một số người lén lút kinh doanh karaoke. Lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra nhưng không thể xử lý triệt để” - ông Cường cho biết.

Ông Cường nói thêm, ai cũng biết trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Lộc Thọ), đường Phú Đức (Vĩnh Hòa)… có các quán karaoke không phép. Thế nhưng các chủ kinh doanh có nhiều chiêu đối phó nên rất khó xử lý. “Tất cả các quán đều cử người canh chừng lực lượng chức năng. Một số quán có lối đi lên tầng thượng để tiếp viên trốn khi có đoàn kiểm tra. Nhiều lần chúng tôi biết có khách hát bên trong nhưng các gia đình này khóa chặt cửa nên không thể vào lập biên bản xử lý” - ông Cường giãi bày.

“Dường như các cơ quan chức năng vẫn chưa thật sự quyết liệt trong việc xử lý karaoke “chui”. Tôi không hiểu tại sao có những quán karaoke không phép ở đường Hoàng Hoa Thám chỉ cách trụ sở Phòng VH-TT TP Nha Trang có vài chục mét mà không ai dẹp bỏ nổi” - ông Nguyễn Thành Đồng, một cán bộ hưu trí ở phường Lộc Thọ, bức xúc.

THÀNH NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm