Nhà xe không tăng giá vé dịp lễ để hỗ trợ bà con

Nhà xe không tăng giá vé dịp lễ để hỗ trợ bà con

(PLO)- Theo một nhà xe chạy tuyến cố định Cần Thơ - Sóc Trăng qua đợt dịch người dân thất nghiệp nhiều, nên nhà xe không có đề nghị tăng giá vé như hỗ trợ cho bà con về quê.

Trưa 29-4, ghi nhận ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 tại bến xe Trung tâm TP Cần Thơ cho thấy tình hình đi lại của người dân có tăng, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ khách.

Một nhà xe chạy tuyến cố định chia sẻ lượng khách bắt đầu tăng từ chiều 28-4, và đến sáng nay đến sáng nay thì có lúc quá tải do xe quay đầu không kịp. Để đảm bảo lưu thông cho hành khách, nhà xe đã điều động tăng cường nhiều phương tiện để giải tỏa hành khách.

Một nhà xe chạy tuyến cố định chia sẻ lượng khách bắt đầu tăng từ chiều 28-4, và đến sáng nay đến sáng nay thì có lúc quá tải do xe quay đầu không kịp. Để đảm bảo lưu thông cho hành khách, nhà xe đã điều động tăng cường nhiều phương tiện để giải tỏa hành khách.

“Các tuyến có đông khách là từ TP.HCM về Cần Thơ đã đông từ hôm qua (28-4), còn tại Cần Thơ tuyến đi Rạch Giá (Kiên Giang), Châu Đốc (An Giang) và Cà Mau sáng nay bắt đầu đông dần do những người đi học, đi làm bắt đầu về quê nghỉ lễ” - đại diện một nhà xe ở bến xe Trung tâm TP Cần Thơ chia sẻ.

“Các tuyến có đông khách là từ TP.HCM về Cần Thơ đã đông từ hôm qua (28-4), còn tại Cần Thơ tuyến đi Rạch Giá (Kiên Giang), Châu Đốc (An Giang) và Cà Mau sáng nay bắt đầu đông dần do những người đi học, đi làm bắt đầu về quê nghỉ lễ” - đại diện một nhà xe ở bến xe Trung tâm TP Cần Thơ chia sẻ.

Theo Sở GTVT TP Cần Thơ, thống kê trong ngày 29-4 có khoảng 1.480 hành khách hành khách qua bến, tăng 35% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ lễ này không có đơn vị kinh doanh vận tải nào đăng ký tăng vé để bù chiều rỗng.

Theo Sở GTVT TP Cần Thơ, thống kê trong ngày 29-4 có khoảng 1.480 hành khách hành khách qua bến, tăng 35% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ lễ này không có đơn vị kinh doanh vận tải nào đăng ký tăng vé để bù chiều rỗng.

Anh Nguyễn Tiền Giang, chạy tuyến cố định Cần Thơ - Sóc Trăng, bày tỏ: “Vừa qua đợt dịch bà con mình thất nghiệp khá nhiều, nên nhà xe không có đề nghị tăng giá vé như hỗ trợ cho bà con về quê sum họp với gia đình dịp lễ. Hồi lúc Tết Nguyên đán chúng tôi cũng không có tăng giá vé”.

Anh Nguyễn Tiền Giang, chạy tuyến cố định Cần Thơ - Sóc Trăng, bày tỏ: “Vừa qua đợt dịch bà con mình thất nghiệp khá nhiều, nên nhà xe không có đề nghị tăng giá vé như hỗ trợ cho bà con về quê sum họp với gia đình dịp lễ. Hồi lúc Tết Nguyên đán chúng tôi cũng không có tăng giá vé”.

Nhận định về tình hình lưu lượng khách dịp lễ, một lãnh đạo Công ty CP Bến xe tàu phà (đơn vị khai thác, quản lý bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ), cho hay ước tính thời gian trước và trong dịp lễ, lượng khách sẽ tăng khoảng 20-30% so với ngày thường và dự kiến sẽ tăng cao hơn trong các ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ.

Nhận định về tình hình lưu lượng khách dịp lễ, một lãnh đạo Công ty CP Bến xe tàu phà (đơn vị khai thác, quản lý bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ), cho hay ước tính thời gian trước và trong dịp lễ, lượng khách sẽ tăng khoảng 20-30% so với ngày thường và dự kiến sẽ tăng cao hơn trong các ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ.

Từ đó, đơn vị đã lên kế hoạch bố trí khoảng 70 phương tiện dự phòng để đảm bảo đi lại cho bà con và giải tỏa hành khách nếu có xảy ra ùn tắc.

Từ đó, đơn vị đã lên kế hoạch bố trí khoảng 70 phương tiện dự phòng để đảm bảo đi lại cho bà con và giải tỏa hành khách nếu có xảy ra ùn tắc.

Trong ngày 29-4, báo cáo của Sở GTVT TP Cần Thơ cho thấy trên địa bàn chưa ghi nhận tình trạng xe dù, bến cóc, phương tiện chở quá hành khách theo quy định.

Trong ngày 29-4, báo cáo của Sở GTVT TP Cần Thơ cho thấy trên địa bàn chưa ghi nhận tình trạng xe dù, bến cóc, phương tiện chở quá hành khách theo quy định.

Đọc thêm