Nhật ấn định ngày tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Shinzo Abe

(PLO)- Nhật sẽ tổ chức quốc tang cho Thủ tướng Shinzo Abe vào ngày 27-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhật dự kiến ​​tổ chức lễ quốc tang cho cố Thủ tướng Shinzo Abe vào ngày 27-9, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Nhật ngày 20-7 cho hay.

Các nguồn tin nói thêm rằng quyết định chính thức sẽ được đưa ra tại cuộc họp nội các vào ngày 22-7.

Địa điểm tổ chức quốc tang là Nippon Budokan (Võ đạo quán). Nơi này là nhà thi đấu được xây dựng để phục vụ Thế vận hội Olympic Tokyo hồi năm 1964.

Sau đó, Nippon Budokan trở thành địa điểm nổi tiếng tổ chức các sự kiện thể thao, chương trình hòa nhạc và lễ tưởng niệm những người đã mất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 vào ngày 15-8 hằng năm.

Người dân dâng hoa trước di ảnh cố Thủ tướng Abe trước trụ sở đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở thủ đô Tokyo ngày 15-7. Ảnh: REUTERS

Người dân dâng hoa trước di ảnh cố Thủ tướng Abe trước trụ sở đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở thủ đô Tokyo ngày 15-7. Ảnh: REUTERS

Theo đài NHK, các chi tiết của lễ quốc tang sẽ được quyết định dựa trên mong muốn của gia đình ông Abe. Chính phủ Nhật cũng sẽ tham vấn liên minh đảng cầm quyền về lễ này trước khi trình lên cho Nội các phê chuẩn.

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết sẽ tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe, 67 tuổi, nhằm tri ân những đóng góp của ông cho Nhật và thế giới. Ông Abe là vị thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật.

Lễ quốc tang gần nhất mà Nhật đã tổ chức cho một cố thủ tướng là vào năm 1967. Người hưởng nghi thức này là ông Shigeru Yoshida và chính phủ Nhật chi trả mọi chi phí cho buổi lễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm