Nhậu say, hiếp dâm con gái ruột

Bị cáo Trương Văn Phúc chờ tòa nghị án ngày 18-5. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, khoảng 16g ngày 26/1/2015, Phúc qua nhà cha ruột nhậu tới khoảng 19g30, về nhà nằm xuống sàn ngủ cạnh giường con gái (SN 2007).

Được khoảng 30 phút thì Phúc nảy sinh ý định giao cấu nên lên giường đánh thức con gái dậy. Phúc nằm ôm con vào lòng rồi kêu con cởi quần nhưng con không chịu. Bị cáo dùng sức mạnh đè con gái xuống để thực hiện hành vi.

Con gái bị cáo kêu đau, la khóc, kêu cứu nên anh trai của bé ở nhà ông nội cách nhà bị cáo 3m nghe thấy mới cùng ông nội chạy qua chứng kiến sự việc. Sau đó gia đình báo công an.

Tại tòa, bị cáo luôn cho rằng do nhậu say nên không nhớ gì chi tiết ngày xảy ra sự việc. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng.
Đại diện cho bị hại là ông nội, bà ngoại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm về lo cho con cái vì bị cáo đã ly dị vợ ba năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm