Nhiều cơ hội để doanh nghiệp Pháp đầu tư vào TP.HCM

(PLO)- Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM luôn chào đón và tạo điều kiện các doanh nghiệp và người dân Pháp đến với TP.HCM...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-4, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Pháp (12-4-1973 - 12-4-2023). Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Cộng hoà Pháp tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ôn lại chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Pháp. Theo ông, từ ngày đó, các mối quan hệ trong khuôn khổ song phương và đa phương phát triển ngày càng phong phú, đa dạng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định, TP.HCM luôn là một trong những địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm củng cố quan hệ Việt Nam - Pháp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định, TP.HCM luôn là một trong những địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm củng cố quan hệ Việt Nam - Pháp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết, hiện có khoảng 7.000 sinh viên, thực tập sinh Việt Nam đang học tập tại Pháp. Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp là một cộng đồng lâu đời, lớn nhất trong số các cộng đồng người Việt tại châu Âu. Đó là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa hai nước.

Nhắc đến hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt – Pháp lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tuần này, ông Mãi kỳ vọng thông qua hội nghị, các mô hình, kiến nghị về tiềm năng hợp tác giữa địa phương hai nước sẽ được chia sẻ và thảo luận, giúp quan hệ song phương ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

Trong việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Pháp, Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định, TP.HCM luôn là một trong những địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực.

Về kinh tế, Pháp là nhà đầu tư lớn thứ 16 tại TP.HCM với 336 dự án, tổng vốn khoảng 310 triệu USD. Về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP.HCM và Pháp năm 2021 đạt hơn 840 triệu USD và năm 2022 đạt gần 940 triệu USD.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Pháp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Pháp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, ông Mãi cũng đánh giá cao hoạt động của Trung tâm Y tế Pháp và xem đây là mô hình hữu hiệu trong việc hợp tác đào tạo về chuyên môn, ngôn ngữ trong lĩnh vực y tế cho đội ngũ y bác sĩ TP.HCM.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM đã luôn nỗ lực thúc đẩy và triển khai các hoạt động hợp tác song phương.

Ông khẳng định, TP.HCM luôn chào đón và tạo điều kiện để các đoàn lãnh đạo, các doanh nghiệp và người dân Pháp đến với TP. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Pháp để triển khai hiệu quả các chương trình và dự án hợp tác song phương.

“Tôi tin tưởng sự phát triển năng động trong quan hệ giữa TP.HCM và Pháp sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước”- Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Cộng hoà Pháp tại TP.HCM khẳng định Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Cộng hoà Pháp tại TP.HCM khẳng định Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Cộng hoà Pháp tại TP.HCM nhận định kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp là cột mốc lý tưởng để hai nước để tổng kết và đề ra kế hoạch trong tương lai.

Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp cũng bày tỏ niềm vui, tự hào khi bắt gặp các thương hiệu của Pháp trên các nẻo đường tại TP.HCM và cho rằng đây là một yếu tố đầy hứa hẹn trong lĩnh vực tiếp thị.

Đứng trước thách thức của toàn thế giới là biến đổi khí hậu, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser khẳng định Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng carbon thấp, giúp Việt Nam nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Việc công bố ký kết thỏa thuận chuyển dịch năng lượng công bằng với Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh EU-ASEAN vào tháng 12 vừa qua, là tín hiệu cho thấy sự tăng cường hợp tác của chúng ta trong lĩnh vực này”, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm