Nhiều lao động phổ thông Trung Quốc gắn mác chuyên gia

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đang được thi công.
(Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN) 

Trong số này chỉ có 298 lao động có giấy phép hợp pháp. Đặc biệt, phần lớn lao động TQ tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đều gắn mác là chuyên gia, kỹ sư nhưng thực chất chỉ là lao động phổ thông, thậm chí chỉ biết trộn hồ.

Đáng nói là theo quy định, chính quyền huyện Tuy Phong chỉ quản lý về cư trú, an ninh trật tự, Sở LĐ-TB&XH chỉ kiểm tra về giấy phép lao động chứ không xử lý được các lao động TQ gắn mác kỹ sư.

Được biết lao động phổ thông TQ đã hình thành một “làng” ngay gần khu vực nhà máy. Nhiều nhà hàng, quán ăn mọc lên như nấm trưng bảng hiệu đầy tiếng Hoa. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận), trong trường hợp cần thiết tỉnh sẽ xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật Nhà nước.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm