Nhóm dàn cảnh quẹt xe để móc túi sa lưới

Trước đó, sáng 22-7, Hậu đến quán cà phê trên đường Hưng Phú, quận 8 để gặp đồng bọn gồm Ba, Quân, Út Cưng, Sáu, Minh và Hương (chưa rõ lai lịch) bàn bạc kế hoạch gây án. Sáu được cho là nghi can cầm đầu băng nhóm, đã lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng người cùng dàn cảnh quẹt xe để trộm tài sản.

Khi đến đường Nguyễn Trãi (quận 5), nhóm của Hậu phát hiện chị Nguyễn Thị Út đang chạy xe máy một mình bèn vượt lên chặn đầu, va quẹt vào nhau. Sáu giả vờ la lên bị kẹt chân để nạn nhân mất cảnh giác. Lập tức Minh chở Hương áp sát, Hương nhanh tay móc một điện thoại di động và cọc tiền trong túi quần chị Út. Hương chuyền cọc tiền cho Hậu rồi cả nhóm bỏ chạy.

Nạn nhân phát hiện bị mất tài sản đã tri hô, cùng lúc tổ tuần tra Đội CSGT Chợ Lớn và tổ trinh sát hình sự Công an quận 5 đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức truy đuổi theo. Khi đuổi đến ngã ba Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn, công an bắt được Hậu, các đồng phạm còn lại đã chạy thoát.

Công an thu giữ tang vật mà Hậu và đồng bọn đã trộm của chị Út trước đó gồm điện thoại di động và 3,6 triệu đồng. Ngoài ra, Hậu còn khai nhận đã cùng với các đối tượng trên từng dàn cảnh thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản của người đi đường với thủ đoạn tương tự tại khu vực đường Điện Biên Phủ, quận 3.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm