Nhóm người hỗn chiến bằng súng, dao tại La Gi lãnh án

(PLO)- Trong tám bị cáo thì có đến sáu bị cáo có nhân thân rất xấu có nhiều tiền án, tiền sự, thậm chí bốn bị cáo vừa bị kết án trong cùng một vụ thì hai tháng sau lại tiếp tục gây án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều qua (30-8), TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với tám bị cáo trong vụ hỗn chiến bằng súng, dao xảy ra tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy 12 năm tù, Nguyễn Văn Sản 7 năm tù, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 5-7 năm tù, cùng về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐP

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐP

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 11-5-2022, Nguyễn Trọng Xuyên (27 tuổi) cùng ba người bạn nhậu ở xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Trong lúc nhậu thì Xuyên nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Sản đòi nợ 2 triệu đồng. Cả hai cãi, thách thức nhau trên điện thoại và Xuyên hẹn sẽ đến tận nơi để giải quyết.

Biết Xuyên rất ngông cuồng và luôn mang theo súng nên Sản gọi điện thoại cho bạn bè, anh em đề nghị hỗ trợ. Cả nhóm khoảng 10 thanh niên tập kết một bao đao, kiếm dao tự tạo, bình xịt hơi cay…tập trung tại quán karaoke nơi Sản làm việc.

Sau đó Xuyên gọi hẹn gặp Sản tại vòng xoay Hùng Vương thuộc thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận để giải quyết. Nhóm của Sản lên xe, cầm hung khí đến điểm hẹn.

Khi đến điểm hẹn thấy Xuyên đứng chờ cùng ba người bạn nên nhóm của Sản đến nói chuyện và hai người của hai nhóm rút hung khí ra định tấn công nhau. Lập tức Xuyên rút súng bắn nhưng đạn bị kẹt không nổ nên bắn phát thứ hai thì bị nhóm đối thủ lao vào tước súng quật ngã, đâm, chém nhiều nhát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: PĐ

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: PĐ

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Về phần dân sự, mẹ ruột của nạn nhân Nguyễn Trọng Xuyên đã nhận được số tiền bồi thường dân sự 240 triệu đồng do gia đình các bị cáo bồi thường nên không yêu cầu gì về phần dân sự.

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa cá nhân Sản và Xuyên nhưng các bị cáo đã tập hợp sử dụng các loại hung khí nguy hiểm hỗ trợ nhau để giải quyết mâu thuẫn. Trong khi đánh nhau, cả 8 bị cáo tiếp nhận ý chí của nhau cùng đuổi đánh Xuyên, trong đó Tính dùng rựa và Huy dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm và chém vào cơ thể, tước đoạt trái phép tính mạng của Nguyễn Trọng Xuyên.

Do đó, hành vi phạm tội của nhóm bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội giết người với tình tiết định khung có tính chất côn đồ.

Đáng nói trong tám bị cáo thì có đến sáu bị cáo có nhân thân rất xấu, có nhiều tiền án, tiền sự...

Về phía người bị hại cũng có phần lỗi, đại diện người bị hại đã có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt nên tám bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra cũng cho thấy Nguyễn Trọng Xuyên sử dụng một khẩu súng ngắn bắn hai phát đạn. Tuy nhiên, không truy thu được khẩu súng, người sử dụng súng cũng đã chết do đó không có cơ sở làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm