Những đóa hoa hướng dương đầu tiên ở công viên sông Sài Gòn đã khoe sắc

Công viên bờ sông Sài Gòn:

Những đóa hoa hướng dương đầu tiên ở công viên sông Sài Gòn đã khoe sắc

(PLO)- Những đóa hoa hướng dương đầu tiên ở công viên bờ sông Sài Gòn, TP Thủ Đức đã bắt đầu hé nở, sẵn sàng đón chào khách tham quan vào ngày 23-12.

TP Thủ Đức đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công việc để sẵn sàng đón du khách tới thăm quan ở công viên bờ Đông sông Sài Gòn.

Theo ghi nhận của PLO, một vài đóa hoa hướng dương đầu tiên ở công viên bờ sông Sài Gòn đã bắt đầu khoe sắc sớm. Số hoa hướng dương còn lại cũng đã trổ búp, chuẩn bị sẵn sàng chào đón tết Dương lịch 2024.

Hiện những cây hoa hướng dương đều phát triển tốt, mỗi cây cao khoảng 70-80 cm. Các công nhân đang tích cực thi công, bón phân, tưới nước, chăm sóc cho cánh đồng hoa hướng dương tại đây được phát triển tốt.

hoa hướng dương
Những bông hoa hướng dương đầu tiên đã nở.
hoa hướng dương
Nhiều hoa khác đã trổ búp, chuẩn bị chào đón tết Dương lịch.
hoa hướng dương
Cánh đồng hoa hướng dương phát triển tốt, mọc đều nhau.

Anh Phúc - công nhân chăm sóc hoa hướng dương chia sẻ: "Bên cạnh việc chăm sóc hoa hướng dương để hoa nở đúng dịp tết Dương lịch, các đơn vị đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, thi công ngày đêm các hạng mục khác như đài phun nước, bến cầu tàu...

hoa hướng dương
Các công nhân đang tích cực chăm sóc để hoa hướng dương hoa nở đúng dịp tết Dương lịch.
hoa hướng dương
Công nhân đang thực hiện các tiểu cảnh để tô điểm cho vườn hoa.
hoa hướng dương
Chia sẻ về lý do chọn trồng hoa hướng dương, ông Võ Tấn Quan, Chánh văn phòng UBND TP Thủ Đức cho biết: “Hoa hướng dương tượng trưng cho hy vọng, sự vươn lên, luôn hướng về ánh sáng, giống như hình ảnh của TP Thủ Đức luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên.”
hoa hướng dương
Nhiều hạng mục cũng đang dần thành hình.
hoa hướng dương
Bến cầu tàu, cây xanh... đang được công nhân thi công, lắp đặt.

Bên trong đại công trình, các hạng mục như công viên ven sông Sài Gòn, bến cầu tàu, cây xanh, đài phun nước... cũng đang được gấp rút thi công.

Đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt hệ thống đèn điện, chiếu sáng nhằm hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ đề ra.

Ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng TP Thủ Đức cho biết đến ngày 23-12 sẽ hoàn thành các hạng mục như vườn hoa hướng dương đón tết Dương lịch; chuỗi bè nổi thủy sinh; sân sinh hoạt cộng đồng đa năng... và bắt đầu đón khách vào tham quan.

hoa hướng dương
Sau đợt hoa chào đón tết Dương lịch, TP Thủ Đức sẽ bố trí thêm hơn 20 ngàn cây hoa hướng dương để chào đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình Hội tụ Thủ Đức

Từ ngày 23 đến ngày 31-12, TP Thủ Đức sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2024 với tên gọi Hội tụ Thủ Đức - Lễ hội đa sắc màu.

Ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng TP Thủ Đức cho biết các hoạt động chính của Lễ hội đa sắc màu chào đón năm mới 2024 sẽ diễn ra tại sân sinh hoạt cộng đồng đa năng trong công viên bờ sông Sài Gòn.

Xuyên suốt sự kiện sẽ có những hoạt động như lễ khánh thành vườn hoa hướng dương; bắn pháo hoa Countdown Fest để chào đón tết Dương lịch; bay dù lượn và khinh khí cầu; trải nghiệm mua sắm; hoạt động biểu diễn đường phố…

Sự kiện được mong chờ nhất là chào đón năm mới 2024 Countdown Fest diễn ra cạnh khu vực dự án The Metropole Thủ Thiêm vào ngày 31-12. Theo đó, sẽ có rất nhiều tiết mục đặc sắc như âm nhạc, pháo hoa mừng năm mới... tạo nên khoảnh khắc đón năm mới đầy hứng khởi.

Đọc thêm