TP Thủ Đức tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024

(PLO)- Công viên bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến hầm sông Sài Gòn sẽ khánh thành vào 23-12 và đây sẽ là địa điểm tổ chức tuần lễ chào đón năm mới 2024 với chủ đề "Hội tụ Thủ Đức".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức cuộc họp báo công bố Lễ khánh thành công viên bờ sông Sài Gòn và chuỗi hoạt động chào đón Tết Dương lịch 2024.

Video: TP Thủ Đức tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024.

Chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2024

Tại cuộc họp, ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng TP Thủ Đức, cho biết sẽ có nhiều hạng mục được hoàn thành trước Tết Dương lịch để phục vụ người dân và du khách.

TP-Thu-Duc-2.jpg
Ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng TP Thủ Đức, chia sẻ tại cuộc họp.

Theo ông Tấn, các hạng mục dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 1 bao gồm: Cánh đồng hoa hướng dương với diện tích hơn 5000 m2, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, chuỗi bè nổi thủy sinh,…

Cánh đồng hoa hướng dương được bố trí khu vực ven bờ sông và phía sau Đình thần An Khánh. Đợt hoa đầu tiên khoảng 15.000 cây sẽ nở rộ để đón Tết Dương lịch. Sau đó, đơn vị thi công sẽ trồng bổ sung 20.000 cây để chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

hoa-huong-duong
15.000 cây hoa hướng dương dự kiến sẽ nở rộ đón Tết Dương lịch.

Bên cạnh đó, ông Tấn cũng cho biết, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng trong công viên bờ sông Sài Gòn sẽ là địa điểm diễn ra những hoạt động chính của tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024 với nhiều sự kiện hấp dẫn.

Xuyên suốt sự kiện sẽ có những hoạt động như: Lễ khánh thành vườn hoa hướng dương; bắn pháo hoa Countdown Fest để chào đón tết dương lịch; bay dù lượn và khinh khí cầu; trải nghiệm mua sắm; hoạt động biểu diễn đường phố…

TP-Thu-Duc-1.jpg
Sẽ có nhiều hoạt động chào đón Tết dương lịch diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Sự kiện được mong chờ nhất có lẽ là chào đón năm mới 2024 Countdown Fest diễn ra cạnh khu vực dự án The Metropole Thủ Thiêm vào 31-12. Theo đó, sẽ có rất nhiều tiết mục đặc sắc như âm nhạc, pháo hoa mừng năm mới, tạo nên khoảnh khắc năm mới đầy hứng khởi.

Nhiều hạng mục xong trong dịp Tết Dương lịch

Ông Lưu Văn Tấn cho biết, TP Thủ Đức đang đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu để đưa nhiều hạng mục vào sử dụng trong dịp Tết Dương lịch.

Ông Tấn cũng chia sẻ thêm hiện có tổng cộng 11 công ty nhà thầu đang thi công hết hiệu suất với khoảng 300-400 công nhân. Các đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt hệ thống đèn để công nhân có thể làm cả đêm, đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành các hạng mục còn lại.

Ông Võ Tấn Quang, Chánh văn phòng HĐND, UBND TP Thủ Đức mong muốn khi hoàn thành tất cả các hạng mục trên, TP Thủ Đức sẽ khoác lên mình một diện mạo mới cho khu vực phía đông TP. Đồng thời, công viên sông Sài Gòn được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn để thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế cho TP.HCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng.

Ông Võ Tấn Quang - Chánh văn phòng HĐND, UBND TP Thủ Đức chia sẻ tại cuộc họp.
Ông Võ Tấn Quang, Chánh văn phòng HĐND, UBND TP Thủ Đức chia sẻ tại cuộc họp.

Ông Quang mong muốn nhìn thấy TP Thủ Đức có sự phát triển, không ngừng đổi mới của một trung tâm kinh tế, đô thị trẻ, sáng tạo...

Nỗ lực rút ngắn “khoảng cách” giữa 2 bờ sông Sài Gòn

Ông Võ Tấn Quang, Chánh văn phòng UBND TP Thủ Đức, cho biết TP Thủ Đức đang nỗ lực để rút ngắn “khoảng cách” giữa 2 bờ sông Sài Gòn. Biến bờ đông từ một bãi đất trống thành điểm đến văn hóa – du lịch của người dân TP. Sau khi công trình hoàn thành sẽ là điểm nhấn cho TP Thủ Đức.

Chia sẻ thêm về công trình hoa hướng dương, ông Quang cho biết: “Hoa hướng dương tượng trưng cho hy vọng, sự vươn lên, luôn hướng về ánh sáng. Như hình ảnh của TP Thủ Đức luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Trong tương lai TP Thủ Đức sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm