Những khu đô thị “chết lâm sàng” giữa khu Đông TP.HCM

Hoang tàn ở khu dân cư Trường Thạnh 1

Được quảng cáo là mang phong cách sinh thái, nghỉ dưỡng và gần gũi với thiên nhiên, dự án khu dân cư (KDC) Trường Thạnh 1 rộng gần 10 ha nhưng chỉ có vài chục mái nhà, các tiện ích xuống cấp trầm trọng.

Nằm trên đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, KDC Trường Thạnh 1 được xây dựng trên diện tích 8,3 ha. KDC này nằm liền kề với dự án The Boat Club Residences và được quảng cáo là mang phong cách sinh thái, nghỉ dưỡng, gần gũi với thiên nhiên sông nước.

Theo thiết kế, dự án có quy mô 217 căn hộ, độ cao trung bình 3-4 tầng. Trong đó, nhà liên kế có sân vườn với 134 căn hộ, diện tích 131-238,4 m2. Nhà biệt thự song lập có 47 căn hộ, diện tích 200-231 m2 và nhà biệt thự đơn lập có 36 căn hộ với diện tích 267-514 m2.

Trường Thạnh 1 còn được chủ đầu tư nói có các công trình tiện ích như trung tâm thương mại, nhà trẻ, sân tennis, khu thể dục thể thao, siêu thị, nhà hàng, khu ẩm thực…

Ngoài ra, dự án này cũng được biết đến là nơi có ba công viên trung tâm với thảm cỏ xanh mát xen lẫn những khóm hoa cạnh sông Rạch Mơn, không khí rất trong lành mát mẻ. Nơi đây cũng được quảng cáo là nơi thư giãn lý tưởng của cư dân sống trong dự án.

Tuy nhiên, KDC Trường Thạnh hiện tại chỉ thưa thớt vài chục mái nhà, các tiện ích công cộng xuống cấp trầm trọng, còn siêu thị thì chẳng thấy đâu.

KDC Trường Thạnh 1 được thiết kế đẹp lung linh với những lời quảng cáo có cánh.

Ngay ngã 3 Nguyễn Duy Trinh - Tam Đa đã thấy hàng chục môi giới phát tờ rơi giới thiệu mở bán KDC Trường Thạnh 1, giai đoạn 2.

Trên thực tế, nhiều ngôi nhà ở Trường Thạnh 1 chỉ xây xong phần thô rồi bỏ hoang.

Lâu lâu mới thấy một ngôi nhà mọc lên.

Còn phần lớn diện tích đất trong dự án chỉ mới làm móng hoặc bỏ không.

Bảng tên đường ngã đổ, nắp cống bung khỏi miệng cũng không ai sửa chữa.

Khu công viên trung tâm hoang hóa, không ai dọn dẹp.

Hồ bơi bỏ hoang lâu ngày, hư hỏng nặng, nước cáu bẩn.

Sân tennis đã lâu không có người sử dụng.

Dòng kênh trong KDC Trường Thịnh 1 cũng "chết lâm sàng".

Tuyến xe buýt số 141 chỉ có tài xế và tiếp viên.

Gần đó, KDC Trường Lộc cũng trong tình cảnh tương tự.

Bên trong KDC Trường Lộc chỉ là bãi đất hoang.

KDC Trường Lộc do Công ty TNNH Đầu tư và Xây dựng Thành Phố Mới làm chủ đầu tư. KDC Trường Thạnh 1 do Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư vừa công bố mở bán đợt 2 dự án Trường Thạnh 1 với mức giá chỉ khoảng 10 triệu đồng/m2.
 Kỳ tới: Khu dân cư lớn nhất quận 9 làm nơi chăn bò

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm