Những kỳ vọng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi đến tân Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kỳ vọng PGS.TS Nguyễn Tất Toàn sẽ phát huy được năng lực bản thân và thành tựu của trường để dẫn dắt Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thành công trong công cuộc đổi mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-2, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS-TS Nguyễn Tất Toàn.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn sinh ngày 6-3-1972. Ông tốt nghiệp ngành Thú y tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM năm 1995. Năm 2004, ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Thú y tại Trường ĐH Quốc gia Los Banos ở Philippines và năm 2008, ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Thú y tại Trường ĐH Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc).

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn từng là Trưởng khoa Chăn nuôi - Thú y của trường ĐH Nông lâm TPHCM. Tháng 3-2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng của trường.

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM bổ nhiệm hiệu trưởng
PGS-TS Nguyễn Tất Toàn (bìa trái) nhận quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MT

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chúc mừng nhà trường và PGS.TS Nguyễn Tất Toàn.

Bộ trưởng cho rằng, gần 70 năm qua, nhà trường đã cung cấp cho cả nước nhiều thế hệ kỹ sư, cử nhân, nhà nghiên cứu, nhà quản lý có trình độ cao từ các ngành nông, lâm, ngư nghiệp đến các ngành khoa học kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội đáp ứng theo nhu cầu của xã hội. Đây là cơ sở quan trọng, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ và bứt phá của nhà trường trong giai đoạn mới

Do đó, Bộ trưởng kỳ vọng PGS.TS Nguyễn Tất Toàn sẽ phát huy được năng lực bản thân để dẫn dắt trường thành công trong công cuộc đổi mới, khắc phục những khó khăn thách thức, tháo gỡ những điểm khó mà trường còn chưa làm được.

Đồng thời phát huy những thế mạnh trường đang có, đưa Trường ĐH Nông lâm TP.HCM trở thành cơ sở đào tạo uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, là nơi nuôi dưỡng và phát triển tri thức, tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước, tạo động lực mới cho hội nhập, phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM là một trường có quy mô lớn, có đối tượng người học đa dạng ở nhiều địa bàn, định hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Cùng với đó, trường cũng đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn khi giáo dục ĐH đang trong thời kỳ chuyển đổi, thực hiện tự chủ nên các hiệu trưởng có nhiều thực quyền hơn, thỏa sức sáng tạo.

Tuy nhiên, thuận lợi đó cũng tạo ra nhiều khó khăn hơn, yêu cầu và rằng buộc nhiều hơn, giải trình xã hội cũng yêu cầu cao và nhiều hơn để tạo ra sự bứt phá.

“PGS.TS Nguyễn Tất Toàn phải nỗ lực để có thể hoàn thành, thể hiện được năng lượng quản trị, điều hành một cách hiện đại, thông minh và chính quy. Ngoài vấn đề chuyên môn, hiệu trưởng cần tiếp tục học hỏi, trau dồi, phấn đấu, nâng cao năng lực quản lý, sáng tạo, có tầm nhìn rộng lớn để dẫn dắt một ngôi trường lớn như Trường ĐH Nông lâm TP.HCM ngày càng bứt phá, phát huy lợi thế vốn có của trường, mở rộng phạm vi, tìm con đường đi đúng trong tương lai” – Bộ trưởng mong mỏi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn cam kết sẽ thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo, cùng đồng sức đồng lòng với tập thể trường để phát triển đội ngũ, đưa trường trở thành ngôi trường hạnh phúc, ngày càng phát triển toàn diện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm