Những trò hề khiến Neymar không thể sánh ngang Messi và Ronaldo

(PLO)- Cựu tiền vệ Liverpool và hiện là chuyên gia bóng đá trên truyền hình Graeme Souness đã tuyên bố rằng Neymar không thể chứng minh là người thừa kế của Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo, phần khác do tính cách coi thường đồng nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều người cho rằng Neymar đã đạt đến đỉnh cao của hai cầu thủ vĩ đại, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, Graeme Souness đã khẳng định rằng tuyển thủ Brazil đã không thể đáp ứng được những kỳ vọng cao cả đó trong sự nghiệp của anh ấy.

Souness đã ca ngợi Neymar vì tài năng và những kỹ năng đáng kinh ngạc của cầu thủ người Brazil nhưng nhấn mạnh rằng đôi khi có thể rất khó chịu khi xem số 10 thi đấu. Ông nói với talkSPORT: “Tôi muốn thấy nhiều hơn từ Neymar. Rõ ràng rằng Neymar có khả năng đáng kinh ngạc, anh ấy gần nhất có thể là người thừa kế ngai vàng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Nhưng đối với tôi, Neymar đã không thể chạm đến được cọng lông của bộ đôi này.

Tôi không ngồi đây nói rằng Neymar không phải là một người đàn ông quá tài năng. Có những điều rất dễ nhìn thấy ở Neymar. Tôi chỉ thấy hơi bực bội khi nhìn ra đôi lúc mọi việc dễ dàng thì Neymar luôn muốn thể hiện mình thông minh như thế nào. Anh ta làm ra vẻ rằng điều đó rất dễ dàng với anh ấy cũng như có thái độ khinh thường đối thủ.

Neymar dẫn đầu các tuyển thủ Brazil nhảy múa ăn mừng rất lâu sau mỗi bàn thắng vào lưới Hàn Quốc. Ảnh: GETTY.

Neymar dẫn đầu các tuyển thủ Brazil nhảy múa ăn mừng rất lâu sau mỗi bàn thắng vào lưới Hàn Quốc. Ảnh: GETTY.

Tôi không phải là một kẻ giết chết niềm vui của ai khác. Nhưng tôi đang nghĩ rằng nhận xét của tôi là khách quan và không sai. Và đồng nghiệp Roy Keane của tôi cũng sẽ rất tức giận nếu như ông ta còn thi đấu. Bạn sẽ thấy Keane tức giận và đạp Neymar khi thực hiện những trò hề nhảy múa, với sự phô trương của anh ta. Tiếc là điều đó vô tình lại rất được lòng một số người”.

Chuyên gia nổi tiếng và cũng như huyền thoại của Manchester United là Roy Keane, cũng đã chỉ trích Brazil vì những trò hề của họ trong chiến thắng Hàn Quốc, dẫn đầu là Neymar. Sau khi, Vinicius mở tỷ số ở phút thứ 7, Neymar đã kéo đồng đội với màn khiêu vũ ăn mừng. Vũ điệu tương tự cũng xảy ra khi Neymar để hậu vệ người Hàn Quốc Kim Seung-gyo đá vào chân anh và sau đó cầu thủ thuộc biên chế của PSG ghi bàn từ chấm phạt đền.

Khi Richarlison ghi bàn thắng thứ ba, Neymar lại dẫn đầu Selecao một lần nữa thực hiện những vũ điệu được dàn dựng công phu khi tận hưởng niềm vui trên sân khấu lớn. Để xát muối vào vết thương của Hàn Quốc, Neymar và đồng đội một lần nữa ăn mừng bằng cách khiêu vũ, sau khi Lucas Paqueta đào sâu cách biệt ở phút thứ 36.

Tiền đạo Brazil bị đánh giá không thể so sánh bằng Messi và Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo Brazil bị đánh giá không thể so sánh bằng Messi và Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Trong khi người hâm mộ có thể thích thú với màn ăn mừng, thì Roy Keane lại cho rằng hành động này là thiếu tôn trọng. Cựu đội trưởng huyền thoại của Manchester United tin rằng Brazil đi một bước quá xa khi ăn mừng mọi bàn thắng bằng cách nhảy múa.

Neymar đá chính cho Brazil trong trận mở màn Giải vô địch bóng đá thế giới 2022, trong đó Brazil thắng 2-0 trước Serbia. Tuy nhiên, anh đã bị rút ra ở phút 80 vì chấn thương. Tiền đạo của Paris Saint-Germain (PSG) đã trở lại thi đấu với một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo ở vòng 16 World Cup 2022 khi đội bóng đến từ Nam Mỹ dễ dàng đánh bại Hàn Quốc 4-1.

Brazil giờ đây sẽ gặp Croatia ở tứ kết và có thể đối đầu với Argentina của Lionel Messi ở bán kết. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng đã vào tứ kết với chiến thắng cách biệt 6-1 trước Thụy Sĩ.

Cựu tiền vệ MU Roy Keane chê bai cách ăn mừng như giễu cợt và thiếu tôn trọng đội bạn. Ảnh: GETTY.

Cựu tiền vệ MU Roy Keane chê bai cách ăn mừng như giễu cợt và thiếu tôn trọng đội bạn. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao người Brazil là Neymar cũng đã tuyên bố rằng Selecao đang mơ ước chấm dứt cơn khô hạn chức vô địch FIFA World Cup kéo dài 20 năm của họ và giành được chiếc cúp đáng thèm muốn ở Qatar.

Siêu sao của PSG cho biết: “Chúng tôi đang mơ đến danh hiệu, đó là điều hiển nhiên, nhưng chúng tôi phải đi từng bước một. Khi tôi dính chấn thương, tôi đã trải qua một đêm rất khó khăn. Tôi đã nghĩ về hàng triệu thứ khác nhau”.

Neymar đã ghi bàn thắng thứ 76 trong màu áo Brazil từ chấm 11m vào lưới Hàn Quốc khi đội bóng của Tite thắng 4-1. Chân sút của PSG chỉ còn cách một bàn thắng nữa là cân bằng kỷ lục của huyền thoại Pele (77 bàn sau 92 trận) cho gã khổng lồ Nam Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm