Đội trưởng Maya Yoshida: Phải lấy cúp vàng châu Á

(PLO)- "Thua keo này, bày keo khác", Nhật Bản chính thức tuyên bố lấy cúp vàng tại Qatar...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Toàn đội Nhật Bản bay về đến Tokyo được sự chào đón nồng nhiệt của fan nhà sau khi kết thúc hành trình World Cup 2022 bằng trận thua Croatia ở vòng 1/8. Nhật Bản đã có ngay cuộc họp báo sau khi về nước.

Dù thua Croatia ở loạt luân lưu vòng 1/8 khi những trụ cột sút những quả 11m quá lành...nhưng điều đó không ngăn được sự cảm phục của fan Nhật, biển người đã ra đón thầy trò HLV Hajime Moriyasu.

Giới chuyên môn Nhật đánh giá cao nhất ở trận đội nhà thắng Đức 2-1. Ảnh: Getty

Giới chuyên môn Nhật đánh giá cao nhất ở trận đội nhà thắng Đức 2-1. Ảnh: Getty

Đội trưởng Yoshida nói: “Mục tiêu tới đây của tuyển Nhật là lên ngôi vô địch Asian Cup lần thứ năm. Chúng tôi không dừng lại tại đây mà tiếp tục công cuộc chinh phục. Mục tiêu của Nhật là lên ngôi châu Á lần tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và duy trì ngọn lửa chiến đấu”.

Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trên đất Qatar, nơi đội trưởng Yoshida cùng đồng đội đã thể hiện màn trình diễn đầy tiến bộ khi đánh bại Đức và Tây Ban Nha cùng tỉ số 2-1, rồi vào vòng 1/8 chỉ thua Croatia ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 1-1 với á quân World Cup.

Lần gần đây nhất Nhật vô địch Asian Cup là đã 11 năm rồi. Năm 2011, Nhật lên ngôi và Asian Cup 2019 ở UAE, Nhật vào chung kết nhưng đã bị Qatar đánh bại 3-1.

Đội trưởng tuyển Nhật thừa nhận rằng, đội đã không tìm được con đường chiến thắng Croatia nhưng đã thể hiện một sự tiến bộ vượt bậc ở giải đấu World Cup, nó cho thấy một kỷ nguyên mới của bóng đá Nhật.

Giới chuyên môn của Nhật đánh giá cao phong độ của đội nhà tại World Cup 2022 khi đánh bại tuyển Đức. Chính trận đấu này, các nhà chuyên môn cho rằng Nhật đã trở thành thế lực của bóng đá thế giới.

Thực tế khi World Cup 2022 sắp khai mạc thì Nhật đã lên mục tiêu là vào tứ kết, nhưng cuối cùng họ cũng chưa hoàn thành mục tiêu này. Song thực tế cho thấy dù chưa đạt được mục tiêu, Nhật đã có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng ở sân chơi World Cup vừa qua.

Bây giờ đội tuyển Nhật và HLV Hajime Moriyasu đã nêu mục tiêu phải lên ngôi vô địch châu Á tại Asian Cup 2023 cũng diễn ra ở Qatar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm