Những ứng viên nổi trội trong cuộc đua tranh cử thủ tướng Thái Lan

(PLO)- Sự đa dạng trong xuất thân và cam kết chính sách của các ứng viên khiến cuộc đua cho chức thủ tướng Thái Lan trở nên khó lường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, các cử tri Thái Lan bắt đầu bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện khóa mới của nước này.

Theo luật định, trong trường hợp không đảng nào giành được đa số để thành lập chính phủ độc đảng, họ sẽ phải hợp tác với các đảng khác để thành lập chính phủ liên minh. Theo đó, chính phủ liên minh phải giành được ít nhất 251 trong số 500 ghế Hạ viện.

Để được chọn làm thủ tướng, ứng viên cần giành được ít nhất 376/750 phiếu bầu từ quốc hội (bao gồm Thượng viện và Hạ viện). Ngoài ra, chỉ ứng viên đại diện cho chính đảng giành được ít nhất 25 ghế trong Hạ viện mới được xem xét giữ vai trò thủ tướng, theo tờ The Strait Times.

Ngoài các nhân vật kỳ cựu, cuộc đua cho ghế thủ tướng năm nay còn có những ứng viên trẻ, lần đầu tham gia nhưng lại thu hút không ít sự chú ý.

Ông Prayut Chan-o-cha

Ông Prayut Chan-o-cha (69 tuổi) là thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan, đại diện cho đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất. Ông lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2014 và thành lập chính phủ dân sự sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Ảnh: ĐẢNG QUỐC GIA THÁI LAN THỐNG NHẤT

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Ảnh: ĐẢNG QUỐC GIA THÁI LAN THỐNG NHẤT

Theo trang tin Thai Enquirer, chính phủ của ông Prayut đi tiên phong trong việc mở rộng phúc lợi dành cho người dân và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Gần đây nhất, ông Prayut đã điều hành Thái Lan ứng phó cuộc khủng hoảng COVID-19 và lãnh đạo quá trình phục hồi kinh tế ở nước này.

Năm 2022, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết ông Prayut đủ điều kiện đảm nhận cương vị thủ tướng thêm 2 năm. Đương kim thủ tướng Thái Lan cam kết một khi hết thời gian làm thủ tướng theo quy định, ông sẽ tìm người kế nhiệm phù hợp.

Theo một cuộc thăm dò dư luận do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) công bố vào ngày 3-5, ông Prayut đứng ở vị trí thứ ba với 14,84% người được hỏi ủng hộ ông tiếp tục giữ chức vụ thủ tướng.

Bà Paetongtarn Shinawatra

Bà Paetongtarn Shinawatra (36 tuổi) là con út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và là 1 trong 3 ứng viên đại diện đảng Vì nước Thái tranh cử thủ tướng.

Bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: ĐẢNG VÌ NƯỚC THÁI

Bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: ĐẢNG VÌ NƯỚC THÁI

Bà Paetongtarn vận động chủ yếu ở các vùng nông thôn và cam kết sẽ tăng tăng mức lương tối thiểu hàng ngày lên gần gấp đôi, đạt mức 600 baht (17,61 USD). Bà hiện là giám đốc một công ty bất động sản và là cổ đông lớn của một doanh nghiệp khác.

Ngày 1-5, bà Paetongtarn đã sinh con thứ hai. Chỉ 2 ngày sau, bà quay lại với đường đua tranh cử và tuyên bố sẽ tiếp tục vận động tranh cử.

Theo hãng tin Reuters, đảng Vì nước Thái của bà Paetongtarn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò gần đây.

Trong một cuộc thăm dò hồi tháng 3, tỉ lệ người được hỏi ủng hộ bà Paetongtarn làm thủ tướng là 32,1%, cao nhất trong các ứng viên. Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò dư luận của NIDA được công bố hôm 3-5, bà xếp thứ hai trong số những ứng viên được ủng hộ giữ chức thủ tướng, đạt 29,2% phiếu bầu.

Ông Pita Limjaroenrat

Ông Pita Limjaroenrat (42 tuổi) là lãnh đạo của đảng Tiến bước. Ông Pita trước đây từng là doanh nhân và lần đầu tiên được bầu làm nghị sĩ vào năm 2019.

Ông Pita Limjaroenrat. Ảnh: ĐẢNG TIẾN BƯỚC

Ông Pita Limjaroenrat. Ảnh: ĐẢNG TIẾN BƯỚC

Ông Pita từng gây ấn tượng với bài phát biểu về chính sách nông nghiệp và được Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paochinda khen ngợi. Một số nhà phân tích cho rằng ông Pita đã đưa đảng Tiến bước đi theo lập trường ôn hòa hơn.

Đảng của ông Pita cam kết tập trung thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhỏ, hạn chế độc quyền và chấm dứt nghĩa vụ quân sự. Đảng Tiến bước của ông là đảng duy nhất thúc đẩy sửa đổi luật xúc phạm hoàng gia nghiêm ngặt của Thái Lan, vốn phạt những người phạm tội lên tới 15 năm tù.

Theo Reuters, những cử tri ủng hộ ông Pita chủ yếu là người trẻ. Trong cuộc thăm dò dư luận ​​do NIDA công bố vào ngày 5-3, ông nổi lên là ứng cử viên thủ tướng được ủng hộ nhất, với 35,44% phiếu bầu.

Ông Prawit Wongsuwan

Ông Prawit Wongsuwan (77 tuổi) hiện là phó thủ tướng trong chính quyền của ông Prayut và là lãnh đạo đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân. Ông Prawit giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan từ sau cuộc chính biến năm 2014. Ông được nhiều người coi là một trong những người quyền lực nhất Thái Lan.

Ông Prawit Wongsuwan. Ảnh: ĐẢNG QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC NHÂN DÂN

Ông Prawit Wongsuwan. Ảnh: ĐẢNG QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC NHÂN DÂN

Ông Prawit từng giữ chức quyền thủ tướng Thái Lan trong thời gian ông Prayut bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ để chờ phán quyết về giới hạn nhiệm kỳ.

Trong quá trình vận động tranh cử, đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân của ông Prawit cam kết sẽ tập trung vào việc cắt giảm chi phí nhiên liệu, cung cấp hỗ trợ tài chính cho người già, phụ nữ mang thai, giải quyết nghèo đói và giảm bất bình đẳng.

Ông Anutin Charnvirakul

Ông Anutin Charnvirakul (56 tuổi) hiện là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Thái Lan, đại diện đảng Tự hào Thái. Ông Anutin trước đây cũng từng phục vụ trong nội các cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva với tư cách Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Anutin Charnvirakul. Ảnh: ĐẢNG TỰ HÀO THÁI

Ông Anutin Charnvirakul. Ảnh: ĐẢNG TỰ HÀO THÁI

Trên cương vị Bộ trưởng Y tế, ông Anutin lãnh đạo ngành y tế Thái Lan đối phó dịch COVID-19 và thúc đẩy hợp pháp hóa cần sa y tế. Ông cũng được nhiều người đánh giá cao vì thúc đẩy mở cửa lại ngành du lịch.

Ông Anuthin đứng thứ 8 trong cuộc thăm dò của NIDA hôm 3-5 với 1,36% phiếu bầu. Các chính sách của đảng Tự hào Thái bao gồm phát triển ngành du lịch, hỗ trợ y tế nhiều hơn nữa cho bệnh nhân ung thư và người bị bệnh thận trên khắp Thái Lan, cải thiện sinh kế của nông dân và thúc đẩy năng lượng sạch.

Ông Jurin Laksanawisit

Ông Jurin Laksanawisit (67 tuổi) là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại và là lãnh đạo đảng Dân chủ. Ông Jurin cũng từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác trong chính phủ như Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Y tế. Trước khi tham gia chính trị, ông là một họa sĩ truyện tranh và nhà văn du lịch.

Ông Jurin Laksanawisit. Ảnh: ĐẢNG DÂN CHỦ

Ông Jurin Laksanawisit. Ảnh: ĐẢNG DÂN CHỦ

Trong quá trình vận động tranh cử, đảng Dân chủ của ông Jurin cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho nông dân và ngư dân, đảm bảo giá nông sản, khám sức khỏe miễn phí, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Lan.

Trong cuộc thăm dò của NIDA vào ngày 3-5, ông Jurin đứng thứ 7 với 1,8% phiếu bầu.

Ông Srettha Thavisin

Ông Srettha Thavisin (60 tuổi) là giám đốc điều hành của Sansiri - một trong những công ty bất động sản lớn nhất Thái Lan. Ông Srettha từng tuyên bố ông không muốn nắm giữ chức vụ nào, ngoài chức thủ tướng.

Ông Srettha Thavisin. Ảnh: REUTERS

Ông Srettha Thavisin. Ảnh: REUTERS

Ông Srettha nhận được 6,76% phiếu bầu trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất của NIDA, xếp thứ tư trong số các ứng viên tranh cử thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm