Ngày 9-4, phát biểu tại hội nghị triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2025, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vào những tháng đầu năm 2025.
Tập trung tháo gỡ điểm "nghẽn" về định giá đất
Ông Trần Quốc Nam yêu cầu tăng cường thông tin các chính sách thuế, tập trung rà soát, phân loại các loại thuế để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp; tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà đất, tài sản công tạo nguồn thu ngân sách. Ông Trần Quốc Nam yêu cầu tăng cường tham mưu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất; kịp thời xác định giá đất, phương án giá đất các dự án.
Theo chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, việc xác định giá đất là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến toàn bộ bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua. Mặc dù, tỉnh đã tập trung tháo gỡ được một phần nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nan giải.
“Đây là điểm nghẽn lớn nhất của tỉnh thời gian qua. Không xác định được giá đất thì không bao giờ dự án đầu tư được. Bởi vì muốn đầu tư phải có giá, không có giá không thể đầu tư được và không thu được tiền sử dụng đất”- ông Nam nói.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp một cách toàn diện.
Khơi thông nguồn lực từ đất đai
Theo ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, cơ quan này đang hoàn thiện dự thảo đấu giá quyền sử dụng đất, định giá các dự án để đảm bảo kế hoạch thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2025.

Theo Cục Thuế Ninh Thuận, lũy kế đến tháng 3-2025 đã thu cân đối ngân sách được hơn 515 tỉ đồng, đạt trên 78% kế hoạch thu tiền sử dụng đất và trên 66% dự toán giao.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng để đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2025 được giao, sở tập trung vào các giải pháp khơi thông nguồn lực từ đất đai.
Cụ thể, sở đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tám khu đất trong năm nay. Trong đó, có nhiều khu đất “vàng” như 42 lô đất tiếp giáp đường Phan Bội Châu, khu đất sân vận động Khánh Hải cũ, khu đất góc ngã tư đường 16-4 và Yên Ninh…
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị tư vấn để xác định giá đất đối với 15 dự án được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất. Đây là các dự án khu đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp.
Theo ông Đặng Kim Cương, các dự án khu đô thị, khu dân cư nếu hoàn thành thủ tục đưa ra thị trường giao dịch sẽ tạo thêm nguồn thu từ các loại thuế như trước bạ, các loại thuế khác.
“Chúng tôi đã có giải pháp cụ thể về khơi thông nguồn lực, động viên cán bộ công chức làm việc thêm cả ngày nghỉ để hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án”- ông Cương thông tin.
Năm 2025, HĐND tỉnh Ninh Thuận giao dự toán thu ngân sách 5.500 tỉ đồng với phương án thu ngân sách địa phương tối thiểu đối với từng lĩnh vực, phân theo trách nhiệm của từng sở ngành.
Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm thu 774 tỉ đồng tiền sử dụng đất. Quý 1-2025, tỉnh thu ngân sách đạt 1.880 tỉ đồng.

Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng 2 dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận
(PLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao tiếp tục thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, còn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.