Nóng Nga-Ukraine 13-10: Tình hình Ukraine sau pháo kích của Nga ra sao?

(PLO)- Ukraine thông tin về tình hình đất nước sau đợt pháo kích của Nga, tuyên bố đã giành lại 75 khu định cư tỉnh Kherson; Ông Putin nói sẽ có cuộc gặp “rất thú vị” với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ở Kazakhstan; Mỹ gửi gấp Tên lửa NASAMS cho Ukraine...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ phía Nga

. Ngày 12-10, Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết hơn 2.000 người đã bị mất điện sau khi Ukraine bắn phá một trạm biến áp điện ở thị trấn Shebekino - giáp biên giới với tỉnh Kharkiv của Ukraine, theo đài RT.

Xe hơi bốc cháy trong khi Nga pháo kích thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

Xe hơi bốc cháy trong khi Nga pháo kích thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

. Hãng tin Sputnik ngày 12-10 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một công dân Mỹ đã thiệt mạng trong lúc chiến đấu ở vùng Donbass (gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine). Hiện chưa có thông tin chi tiết về công dân này.

. Ngày 12-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp khí đốt thông qua một đoạn của đường ống Nord Stream 2 còn hoạt động, theo hãng thông tấn TASS.

Phát biểu tại diễn đàn quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga, ông Putin cũng cho biết Moscow “sẵn sàng cung cấp thêm một lượng khí đốt cho châu Âu trong mùa đông".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

. Tổng thống Nga nói thêm rằng các cuộc “tấn công khủng bố” vào hai đường ống Nord Stream nhằm cắt đứt các nguồn năng lượng giá rẻ đến châu Âu đã phá hoại an ninh năng lượng của chính lục địa này, theo Sputnik.

. Phát biểu tại diễn đàn quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga, ông Alexei Miller - Giám đốc điều hành công ty khí đốt nhà nước Gazprom (Nga) cảnh báo châu Âu về hậu quả của việc ngừng mua khí đốt của Nga, theo tờ The Guardian.

Theo ông Miller, không có gì đảm bảo rằng châu Âu sẽ vượt qua qua mùa đông dựa trên khả năng dự trữ khí đốt hiện tại. Ông nói thêm rằng lượng khí đốt trong kho chứa dưới lòng đất của Đức sẽ chỉ đủ cho khoảng từ hai đến hai tháng rưỡi.

Ngày 12-10, thông báo từ Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp “rất thú vị” với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tại thủ đô Astana (Kazakhstan) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Thượng đỉnh Nga – Trung Á, The Guardian đưa tin.

Theo Điện Kremlin, tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có thể đề xuất các ý tưởng để thiết lập hòa bình ở Ukraine.

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 12-10, Tỉnh trưởng Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko ở miền đông Ukraine cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong một cuộc tấn công của Nga vào một khu chợ đông đúc ở thị trấn Avdiivka, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Không có logic quân sự nào trong các cuộc pháo kích như vậy - chỉ có mong muốn không thể kiềm chế là loại bỏ nhiều dân của chúng tôi nhất có thể và đe dọa những người khác” - ông Kyrylenko nói.

Xe tăng Nga bị phá hủy ở TP Lyman (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Xe tăng Nga bị phá hủy ở TP Lyman (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

. Ngày 12-10, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cáo buộc Nga phạm "tội ác chiến tranh" bằng cách cố tình nhắm vào các cơ sở năng lượng để tạo ra "điều kiện khiến dân thường không thể chịu đựng được".

Ông kêu gọi dân thường không dùng các thiết bị gia dụng như lò nướng và máy giặt để tiết kiệm điện. Hàng triệu dân Ukraine đang đối mặt tình trạng mất điện gây ra do cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào mạng lưới năng lượng của nước này kể từ tháng 2.

. Ngày 12-10, ông Yaroslav Yanushevych - Cục trưởng Cục Quân sự tỉnh Kherson cho biết quân đội Ukraine đã giành lại 75 khu định cư ở tỉnh này từ tay Nga, theo Ukrinform.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Riêng trong tháng 10, Lực lượng vũ trang Ukraine đã trả lại lá cờ xanh và vàng cho 29 khu định cư" - ông Yanushevych nói trên kênh Suspilne.

Theo ông Yanushevych, cơ sở hạ tầng ở các khu vực Nga kiểm soát đang trong tình trạng “khủng khiếp” vì nhiều ngôi nhà, trường học, bệnh viện, nhà trẻ, đường dây điện, trạm biến áp, đường ống dẫn khí đốt, đường ống dẫn nước,... đã bị phá hủy.

. Ukrinform dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 12-10, Nga đã thực hiện 3 cuộc oanh tạc bằng tên lửa và 4 cuộc không kích, và 10 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) vào các khu định cư của người Ukraine.

. Theo Bộ này, đáp lại, không quân Ukraine đã ra 27 đòn không kích vào các kho vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga.

Ngày 12-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói các hoạt động quân sự của Nga ngày càng quyết đoán. Chính vì thế, theo Tổng thống Ukraine, việc giúp Ukraine bảo vệ bầu trời của mình là một trong những nhiệm vụ nhân đạo quan trọng nhất đối với châu Âu, Ukrinform đưa tin.

Các diễn biến khác

. Phát biểu trên đài France 2 ngày 12-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thúc giục Moscow đàm phán đồng thời cam kết hỗ trợ quân sự bổ sung cho Kiev trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang leo thang, theo RT.

Ông Macron kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự và quay trở lại đàm phán. Theo ông, đây là điều cần thiết giúp tránh một "cuộc chiến tranh toàn cầu".

Tổng thống Pháp đã lên án cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn do Nga tiến hành nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Theo ông, các cuộc không kích quy mô lớn cho thấy cuộc xung đột đã bước vào “một giai đoạn chưa từng có”.

Ông Macron nói: “Chúng tôi sẽ cung cấp radar, hệ thống và tên lửa để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công này, và nói thêm rằng Pháp cũng đang đàm phán chuyển giao thêm 6 xe pháo tự hành Caesar cho Ukraine.

. Ngày 12-10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Reznikov đã gửi lời cảm ơn đến Đức sau khi nước này gửi hệ thống phòng thủ Iris-T cho Kiev. Ông đồng thời cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Mỹ sau khi Washington “chuyển giao cấp tốc” hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS), theo The Guardian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm