Nóng Nga-Ukraine 19-1: Giao tranh ác liệt; Tổng thư ký NATO kêu gọi gửi gấp vũ khí cho Ukraine

(PLO)- Giao tranh vẫn ác liệt; Tổng thư ký NATO nói phải gửi vũ khí cho Ukraine; Nghị viện châu Âu hối thúc Đức gửi xe tăng cho Ukraine,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 18-1, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết không quân Ukraine đã triển khai 13 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh lính cũng như 3 đợt không kích vào các vị trí đặt hệ thống tên lửa phòng không của Nga, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Bộ này cũng cho biết quân phòng thủ Ukraine đã bắn hạ một trực thăng Ka-52 và một máy bay trinh sát không người lái thử nghiệm 'Merlin-VR' của Nga”.

Một tòa nhà ở tỉnh Dnipro bị hư hại nặng nề sau đợt tấn công ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà ở tỉnh Dnipro bị hư hại nặng nề sau đợt tấn công ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

. Trong một diễn biến khác, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng một sở chỉ huy, một khu vực tập trung quân Nga cũng như một hệ thống tác chiến điện tử của Nga, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

. Theo phía Kiev, Nga đã 22 lần không kích và hơn 50 lần tấn công bằng nhiều hệ thống phóng tên lửa vào các mục tiêu Ukraine. Mối đe dọa không kích và tấn công bằng tên lửa của Moscow vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine vẫn còn.

. Ở tỉnh Donetsk, Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công để giành quyền kiểm soát tỉnh này. Theo đó, Moscow đang dồn lực tiến công theo hướng TP Bakhmut. Ở TP Avdiivka (Donetsk), các đợt tấn công của Nga đã thất bại, theo Kiev.

Ukraine cũng cho biết Nga đang củng cố lực lượng theo hướng TP Lyman (tỉnh Donetsk).

Theo Ukrinform, từ ngày 24-2-2022 đến ngày 18-1, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt khoảng 117.770 quân Nga, trong đó có 820 binh sĩ chỉ trong một ngày qua.

Thông tin từ Nga

. Ngày 18-1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết pháo binh Nga đã tấn công 3 lữ đoàn quân đội Ukraine ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), tiêu diệt hơn 60 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép chở quân, 2 xe bán tải, 2 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông cho biết với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh, Nga đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Sol ở tỉnh Donetsk.

Một tòa nhà ở tỉnh Dnipro bị hư hại nặng nề sau đợt tấn công ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà ở tỉnh Dnipro bị hư hại nặng nề sau đợt tấn công ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

Ở TP Lyman (tỉnh Donetsk), ông Konashenkov cho biết Nga đã tấn công vào các khu vực đóng quân của Ukraine và loại bỏ hơn 90 binh sĩ trong ngày 18-1. Theo ông Konashenkov, đợt tấn công này cũng đã phá hủy 1 phương tiện chiến đấu bộ binh và 3 phương tiện chiến đấu bọc thép của Ukraine.

Ông Konashenkov cho biết Nga đã ngăn chặn nỗ lực phản công của quân đội Ukraine ở khu vực phía nam tỉnh Donetsk trong ngày 18-1. Theo đó, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Ukraine tại tỉnh này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phá hủy 7 máy bay không người lái Ukraine trong ngày qua.

Tổng cộng, Nga đã phá hủy 373 máy bay chiến đấu Ukraine, 200 trực thăng, 2.898 phương tiện bay không người lái, 401 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.563 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 985 bệ phóng tên lửa, 3.855 súng trường và súng cối và 8.101 phương tiện cơ giới quân sự kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Các diễn biến khác

. Ngày 18-1, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua báo cáo năm 2022 về việc thực hiện Chính sách An ninh và Quốc phòng chung, trong đó bao gồm lời kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine, Ukrinform dẫn văn bản đăng trên trang web của EP.

“Trong báo cáo thường niên năm 2022 về việc thực hiện Chính sách Quốc phòng và An ninh Chung (CSDP), được thông qua vào ngày 18-1 với 459 phiếu thuận, 93 phiếu chống và 85 phiếu trắng, các thành viên EP kêu gọi triển khai ngay vũ khí hiện đại và hệ thống phòng thủ thế hệ tiếp theo, hối thúc Thủ tướng Đức Scholz giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine ngay lập tức” - theo tài liệu.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh; REUTERS

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh; REUTERS

. Ngày 18-1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói đây là thời điểm then chốt trong xung đột ở Ukraine và phải tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Kiev.

Phát biểu của ông Stoltenberg được đưa ra khi trả lời phỏng vấn Reuters bên lề cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở TP Davos, Thụy Sĩ.

Theo ông, Ukraine cần nhiều hệ thống phòng không, áo giáp, đạn dược, phụ tùng thay thế và khả năng bảo trì để đảm bảo rằng các vũ khí hiện có của nước này tiếp tục hoạt động.

Tổng thư ký NATO cho biết tình hình dọc các mặt trận đã ổn định trong những tuần qua, nhưng cuộc giao tranh ác liệt kéo dài ở TP Bakhmut phía đông cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp thêm vũ khí để hỗ trợ Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm