Nóng Nga-Ukraine 19-9: Nga tung đòn dứt khoát; Ukraine quyết liệt không kém

(PLO)- Nga, Ukraine liên tục tung đòn tấn công quyết liệt; Ủy ban châu Âu đề xuất đình chỉ khoản tài trợ 7,5 tỉ USD cho Hungary vì có quan hệ chặt chẽ với Nga; Đệ nhất phu nhân Ukraine đến Anh;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ phía Nga

. Phát biểu trước báo giới ngày 18-9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã quét sạch kho đạn của Lữ đoàn cơ giới hóa số 14 của Ukraine gần tỉnh Kharkiv, nơi cất giữ hơn 7.500 quả đạn được sử dụng kết hợp với hệ thống pháo binh phương Tây, hãng thông tấn TASS đưa tin.

. Theo ông Konashenkov, trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tấn công khoảng 180 mục tiêu quân sự của quân đội Ukraine, và đã bắn hạ tám máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở hai tỉnh Kharkiv và Donetsk.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov. Ảnh: SPUTNIK

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov. Ảnh: SPUTNIK

. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết cũng trong ngày 18-9, quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kherson.

. Theo ông, tổng cộng tám hệ thống pháo bắn loạt cơ động cao HIMARS đã bị quân Nga phá hủy tại hai TP Novaya Kakhovka và Kherson (tỉnh Kherson).

. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất khoảng 200 quân tại tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhia sau khi Lực lượng Hàng không Vũ trụ và pháo binh Nga thực hiện một cuộc tấn công lớn ở hai khu vực này.

. TASS ngày 18-9 đưa tin một nhà báo Nga đã bị thương khi đang tác nghiệp ở TP Svatovo (tỉnh Luhansk, Ukraine).

Theo chính quyền ly khai ở tỉnh Luhansk, Ukraine đã khai hỏa hệ thống pháo HIMARS do Mỹ cấp ở TP này, khiến nhà báo nói trên bị thương.

Thông tin từ phía Ukraine

. Ngày 18-9, thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho biết quân Ukraine đã thực hiện 20 cuộc không kích trong 24 giờ qua nhằm vào các thành trì của Nga, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Quân đội Ukraine cho biết không quân nước này đã nhắm thành công mục tiêu vào 15 thành trì và bốn khu vực tập trung quân Nga, cũng như bảy điểm kiểm soát của Moscow.

. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cũng cho biết quân nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga ở tỉnh Kharkiv ở phía đông và tỉnh Kherson ở phía nam, nơi Ukraine tiến hành các cuộc phản công trong tháng này, cũng như tại các tỉnh Donetsk ở phía đông nam, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Các lực lượng thân Nga khai hỏa súng cối ở tỉnh Donetsk ngày 17-9. Ảnh: REUTERS

Các lực lượng thân Nga khai hỏa súng cối ở tỉnh Donetsk ngày 17-9. Ảnh: REUTERS

Bộ này cho biết hiện các lực lượng Ukraine đã kiểm soát bờ phía đông của sông Oskil (đoạn chảy qua tỉnh Kharkiv).

. Theo Ukrinform, các cuộc tấn công của Nga ở Donetsk đã khiến năm thường dân thiệt mạng. Còn ở TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk), hàng chục tòa nhà dân cư, đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện đã bị phá hủy do pháo kích.

. Tờ The New York Times ngày 18-9 dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết Nga đã triển khai máy bay không người lái tấn công của Iran.

New York Times dẫn lời một quan chức quân sự Ukraine giấu tên cho biết dấu tích của máy bay không người lái tấn công Shahed-136 đã được phát hiện trên chiến trường, sau khi Ukraine ra đòn phản công ở khu vực phía đông bắc đất nước.

. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc chiến giành lại lãnh thổ đã mất vào tay Nga, theo Ukrinform.

Các diễn biến khác

. Ngày 18-9, Ủy ban châu Âu đã đề xuất đình chỉ khoản hỗ trợ 7,5 tỉ USD cho Hungary, vì nước này vẫn chưa có các cải cách chống tham nhũng như cam kết, theo hãng tin Al Jazeera.

Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng bị chỉ trích vì mối quan hệ chặt chẽ với Moscow. Theo Liên minh châu Âu (EU), quan hệ với Moscow đã khiến Hungary chần chừ trong việc đóng băng tài sản của Nga.

Ủy viên Tư pháp của EU - ông Didier Reynders nói rằng trong khi khối đã đóng băng khoản tài sản trị giá 14,5 tỉ USD của Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Hungary chỉ thu giữ 3.000 USD của Moscow.

Ông nói với kênh truyền hình LCI: “Chúng ta phải gây áp lực mạnh” đối với Hungary vì "mối quan hệ rất chặt chẽ của nước này với Nga đang ngăn họ hành động”.

Vương phi xứ Wales (trái) tiếp Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska tại điện Buckingham. Ảnh: POOL

Vương phi xứ Wales (trái) tiếp Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska tại điện Buckingham. Ảnh: POOL

. Ngày 18-9, Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska đã đến Anh để dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II, theo tờ The Washington Post.

Đây là chuyến thăm Anh đầu tiên của phu nhân Tổng thống Zelensky kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2.

Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmygal và Đại sứ Ukraine tại Anh - ông Vadym Prystaiko là người tháp tùng bà Zelenska trong sự kiện lần này.

Trong khi ông Zelensky nhất quyết không rời đất nước, bà Zelenska đã đi khắp nơi để kêu gọi các đồng minh của Ukraine hỗ trợ vũ khí để giúp nước này có thể đẩy lùi quân Nga.

. Ngày 18-9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Antonio Guterres nói cơ hội Nga-Ukraine đạt được hòa bình vào lúc này là "rất nhỏ", theo Al Jazeera.

“Sẽ rất ngây thơ nếu nghĩ rằng chúng ta đã gần đạt được một thỏa thuận hòa bình” - ông Guterres nói.

Phát biểu của ông được đưa ra trước thềm cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ, dự kiến diễn ra vào ngày 20-9 tới. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu dự kiến là tâm điểm thảo luận trong cuộc họp này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm