Thủ tướng Hungary dự báo xung đột Ukraine có thể kéo dài đến năm 2030

(PLO)- Phát biểu tại cuộc họp kín của đảng cầm quyền Hungary, Thủ tướng Viktor Orban dự báo xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài đến năm 2030 và phía Kiev có thể mất từ 1/3 đến thậm chí một nửa lãnh thổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Nepszava (Hungary) ngày 18-9 đưa tin Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban dự báo xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài đến năm 2030 và phía Kiev có thể mất từ 1/3 đến thậm chí một nửa lãnh thổ.

Theo nhận định của thủ tướng Hungary, chính phương Tây là nguyên nhân khiến xung đột trầm trọng hơn.

Theo ông Orban, khủng hoảng ở Ukraine bắt đầu như một cuộc xung đột cục bộ nhưng sự can dự của phương Tây đã biến nó thành một vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: AFP

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: AFP

Ông Orban cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Nga liên quan chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, nói rằng khối đã tự bắn vào chân mình bằng những hành động đó.

Theo ông Orban, những lệnh trừng phạt này đã dẫn tới cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và nó có thể buộc 40% ngành công nghiệp châu Âu phải đóng cửa trong mùa đông này.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng tiết lộ rằng trong thời gian tới, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến kéo dài các lệnh trừng phạt thêm sáu tháng nữa, đồng thời ông nhấn mạnh rằng việc gia hạn này cần phải được ngăn chặn.

Theo ông Orban, nếu mọi thứ tiếp tục theo chiều hướng hiện tại, khu vực đồng euro và bản thân EU có thể biến mất vào năm 2030.

Các phát ngôn của ông Orban được đưa ra tại một cuộc họp kín ngày 10-9 của đảng Liên minh Dân sự Hungary-Fidesz đang cầm quyền. Hiện thông tin về cuộc họp đang được rò rỉ với giới truyền thông Hungary.

Theo đài RT (Nga), Hungary tương đối trung lập kể từ khi nổ ra giao tranh ở Ukraine vào cuối tháng 2. Chính quyền của Thủ tướng Orban đã từ chối gửi vũ khí cho Kiev và phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm