Nóng Nga-Ukraine 2-11: Ukraine cảnh báo nguy cơ toàn Kiev mất điện; Nga cảnh báo nguy cơ vỡ đập thủy điện Kakhovka

(PLO)- Ukraine cảnh báo nguy cơ toàn thủ đô Kiev mất điện trong 2 tuần liền; Nga cảnh báo khả năng vỡ đập thủy điện Kakhovka; Moscow nêu điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc; Mỹ khẳng định cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine vẫn là ưu tiên của Washington.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đang cố gắng củng cố vị trí tại các khu vực mà họ tạm chiếm, tập trung kiềm chế các hoạt động của lực lượng phòng vệ Kiev theo một số hướng nhất định, và đang tấn công các TP Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Trong ngày 1-11, quân Nga đã 4 lần dội tên lửa, 26 lần không kích, và hơn 27 lần nã pháo bằng các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) vào lãnh thổ Ukraine, gồm các tỉnh Mykolaiv, Zaporizhia, Sumy, Chernihiv,...

. Trong ngày 1-11, lực lượng không quân Ukraine đã thực hiện 22 cuộc xuất kích, đánh trúng 19 cụm thiết bị quân sự, cùng 3 hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn rơi 2 UAV Orlan-10 và 6 UCAV Shahed-136 của Moscow trên các hướng khác nhau. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine thì bắn trúng 2 cụm quân, 1 kho đạn của quân Nga.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa lựu pháo FH-70 tại tiền tuyến Zaporizhia khi Nga liên tục tấn công khu vực. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa lựu pháo FH-70 tại tiền tuyến Zaporizhia khi Nga liên tục tấn công khu vực. Ảnh: REUTERS

Theo Ukrinform, tại Donetsk, một đơn vị tên lửa phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân miền Đông Ukraine đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Nga.

. Trả lời tờ Hromadske, người đứng đầu lực lượng quân sự tỉnh Kiev - ông Oleksiy Kuleba cho biết toàn bộ khu vực có thể bị mất điện tới 2 tuần liền "nếu Nga tiếp tục dội tên lửa vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Kiev”. “Chúng tôi không thể bảo vệ lưới điện bằng các hệ thống phòng không" - ông nói.

Thông tin từ Nga

. Theo hãng thông tấn TASS, Thị trưởng TP Donetsk - ông Alexey Kulemszin cho biết một quả đạn pháo của Ukraine đã bắn trúng một trường mẫu giáo ở quận Petrovsky thuộc TP này. Hiện chính quyền địa phương đang đánh giá mức độ thiệt hại.

. Ngày 1-11, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - ông Leonid Pasechnik nói rằng Ukraine sử dụng vũ vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tấn công khu vực và nhắm vào nhóm cư dân yếu thế.

Theo ông Pasechnik, cuộc pháo kích của Kiev vào làng Krasnorechenskoye (Luhansk) đã khiến 2 người thiệt mạng (trong đó có 1 phụ nữ lớn tuổi) và 1 trẻ em 10 tuổi bị thương. Ông Pasechnik cho biết đứa trẻ đã được đưa đến một bệnh viện nhi ở Luhansk trong tình trạng nguy kịch và các bác sĩ đang cố gắng chữa trị. Phía Moscow cũng đang sơ tán người dân nhiều mặt trận miền nam Ukraine “đến nơi an toàn vì nguy cơ Ukraine có thể sử dụng vũ khí trái phép”.

. Ngày 1-11, trả lời kênh Rossiya-24, quyền Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Vladimir Saldo cảnh báo nguy cơ đập thủy điện Kakhovka có thể bị vỡ trong trường hợp bị lực lượng Ukraine tấn công nặng nề. “Chúng tôi có thông tin, khá chắc chắn, rằng phía Ukraine đang âm mưu một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào đập thủy điện. Con đập có thể sẽ vỡ nếu cuộc tấn công như vậy thực sự xảy ra” - ông nói.

. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tấn công 8 sở chỉ huy của Ukraine. Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công của Moscow đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động chỉ huy và kiểm soát các đơn vị chiến đấu cũng như hậu cần của quân đội Ukraine.

Các diễn biến khác

. Theo đài RT, ngày 1-11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng chỉ chiến thắng của Nga ở Ukraine mới có thể ngăn chặn được một cuộc chiến tranh hạt nhân trên thế giới.

Theo ông, vì mục tiêu chiến tranh của Ukraine là giành lại tất cả lãnh thổ cũ và tách biệt khỏi Nga, nên nếu Kiev thắng thì sẽ được coi là một mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Ông nhấn mạnh điều này sẽ là lý do trực tiếp để Moscow áp dụng Điều 19 của học thuyết răn đe hạt nhân - đề cập các trường hợp Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Theo RT, trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Nga nói sẽ nối lại thỏa thuận ngũ cốc sau khi nhận được “những đảm bảo thực sự" của Ukraine rằng Kiev sẽ không sử dụng hành lang ngũ cốc ở Biển Đen cho mục đích quân sự.

. Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng hoạt động xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine vẫn sẽ tiếp tục, nhưng quá trình này cần có sự đảm bảo về an ninh.

"Những ngày này, hoạt động di chuyển của các tàu chở nông sản Ukraine vẫn tiếp tục. Điều này chủ yếu nhờ vào việc các đối tác như Liên Hợp Quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ đã không chấp nhận nỗ lực phá vỡ thỏa thuận ngũ cốc của Nga. Tuy nhiên, hành lang ngũ cốc cần được bảo vệ lâu dài và đáng tin cậy” - Tổng thống Zelensky cho biết.

“Nga nên biết rõ rằng họ sẽ đối mặt với phản ứng cứng rắn từ cộng đồng quốc tế đối với bất kỳ nước đi nào gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu lương thực của chúng tôi. Đây là vấn đề mạng sống của hàng chục triệu người" - ông nói thêm.

.Về hàng lang ngũ cốc, Điều phối viên LHQ tại Trung tâm Điều phối chung Istanbul - ông Amir Abdullah nhấn mạnh “hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và thực phẩm từ Ukraine cần tiếp tục. “Dù không có bất kỳ tàu hàng nào xuất đi trong ngày 2-11, song chúng tôi hy vọng các tàu chở hàng sẽ ra khơi vào ngày 3-11" - vị này cho hay, theo TASS.

. Ngày 1-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết chính quyền Washington đã phân bổ 55 triệu USD từ quỹ USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ) để sửa chữa và bảo trì cơ sở hạ tầng sưởi ấm ở Ukraine.

Theo ông, USAID cũng đang cung cấp hơn 1.600 máy phát điện, máy lọc nước và các biện pháp khác để giúp người dân Ukraine sưởi ấm. Ngoài ra, ông Price cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phân bổ 47,6 triệu USD cho một công ty ở bang California để hỗ trợ Kiev rà phá bom mìn.

. Phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine vẫn là ưu tiên của Mỹ và các đồng minh. Theo ông, các hệ thống phòng không NASAMS mà Mỹ viện trợ sẽ sớm đến Ukraine.

. Theo Ukrinform, ngày 1-11, Ukraine đã phê duyệt đơn từ chức của ông Yuri Vitrenko - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty dầu khí nhà nước Ukraine Naftogaz. Ông Vitrenko giữ chức lãnh đạo Naftogaz vào tháng 4-2021 và sẽ giữ chức này đến hết ngày 3-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm