Nóng Nga-Ukraine 21-8: Rộ tin Mỹ đưa loại vũ khí mới toanh vào gói hỗ trợ Ukraine; Kiev nói Moscow mất gần 45.000 quân

(PLO)- Rộ tin Mỹ đưa loại vũ khí mới toanh vào gói hỗ trợ Ukraine; Kiev nói Moscow mất gần 45.000 quân; Liên Hợp Quốc quyết đưa thực phẩm, phân bón Nga ra thị trường toàn cầu; Moscow tố Ukraine đầu độc quân Nga,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ngày 20-8, Nga tiếp tục tấn công theo hướng từ hai TP Kramatorsk và Bakhmut (phía tây tỉnh Luhansk do phe ly khai thân Nga kiểm soát), hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

. Cùng ngày, ông Mikhail Razvozhayev - Lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết một máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã nhắm mục tiêu vào trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga ở TP Sevastopol (nằm trên bán đảo Crimea), theo đài RT.

Theo ông chiếc UAV này đã bị bắn hạ và đã rơi xuống trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga.

Xe tăng chở quân Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Xe tăng chở quân Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Ngày 20-8, Ủy viên Hội đồng tỉnh Kherson - ông Serhii Khlan cho biết đã có ít nhất ba vụ nổ bùng phát ở khu vực gần làng Chornobaivka (tỉnh Kherson), theo Ukrinform.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp ở tỉnh Donetsk. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine khai hỏa một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp ở tỉnh Donetsk. Ảnh: AP

. Ukrinform ngày 20-8 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đã mất khoảng 44.900 quân trong chiến dịch quân sự ở Ukraine (+200 trong ngày qua).

Phía Ukraine cũng cho biết kể từ 24-2 đến 20-8, Nga đã mất 1.907 xe tăng; 4.212 xe chiến đấu bọc thép; 1.018 hệ thống pháo; 266 hệ thống tên lửa phóng loạt; 234 máy bay, 197 trực thăng, 15 tàu chiến/thuyền; 803 máy bay không người lái; 190 tên lửa hành trình,...

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đầu độc một số quân nhân Nga ở tỉnh Zaporizhia (đông nam Ukraine) vào cuối tháng 7, theo RT.

Moscow cáo buộc Kiev "khủng bố hóa học” sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số binh sĩ nước này đã "nhập viện với các dấu hiệu ngộ độc nghiêm trọng" sau khi đóng quân gần làng Vasilyevka (tỉnh Zaporizhia) ngày 31-7.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tìm thấy các dấu vết của độc tố Botulinum Loại B - một “chất độc hữu cơ có nguồn gốc nhân tạo” trong các mẫu xét nghiệm của các quân nhân.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc, song Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine - ông Anton Gerashchenko nói rằng nguyên nhân của vụ ngộ độc có thể là do quân Nga đã ăn các loại thịt đóng hộp hết hạn sử dụng, theo hãng tin Reuters.

Các diễn biến khác

Ngày 20-8, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết Liên Hợp Quốc (LHQ) đang làm việc với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) để giúp thực phẩm và phân bón của Nga vượt qua các trở ngại và tiếp cận thị trường thế giới, theo Reuters.

Theo ông Guterres, nếu không có phân bón vào năm 2022, thế giới có thể sẽ không có đủ lương thực vào năm 2023. Chính vì thế, ông khẳng định “việc cho phép cả Ukraine và Nga xuất khẩu lương thực là điều rất quan trọng” để bình ổn thị trường hàng hóa và hạ giá thành sản phẩm.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: GETTY IMAGES

. Ngày 20-8, Mỹ đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 775 triệu USD cho Ukraine trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ tiếp tục giúp Kiev ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga, theo hãng tin Al Jazeera.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết khoản hỗ trợ sẽ bao gồm “vũ khí, đạn dược và thiết bị bổ sung” từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể loại vũ khí nào sẽ được chuyển đến Ukraine.

Theo ông Blinken, các gói hỗ trợ “được hiệu chỉnh cẩn thận để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán”.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết trong gói hỗ trợ lần này sẽ bao gồm các phương tiện chống mìn. Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa loại vũ khí này vào gói hỗ trợ cho Kiev.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

. Ngày 20-8, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo, nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Yunus Elitas, rằng các tổ chức và cá nhân Nga đang cố gắng sử dụng Ankara để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo Reuters.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, hai thứ trưởng cũng đã thảo luận về nỗ lực thực hiện và thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine, theo Reuters.

Theo Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, ông Elitas đã nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế và chính trị sâu sắc của Thổ Nhĩ Kỳ với cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông đảm bảo với ông Adeyemo rằng Ankara sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm lệnh trừng phạt nào.

. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc "Kiev nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine có thể dẫn đến một thảm họa quy mô lớn", theo hãng tin AP.

Theo thông tin từ văn phòng tổng thống Pháp, ông Putin đã đồng ý cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tới nhà máy càng sớm càng tốt để nắm tình hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm