Nóng Nga-Ukraine 22-4: Wagner kêu gọi Nga chuẩn bị 100% trước Ukraine; Lính Kiev ở Zaporizhia đầu hàng

(PLO)- Wagner kêu gọi Nga chuẩn bị 100% trước Ukraine; Lính Kiev ở Zaporizhia đầu hàng; NATO tin Ukraine có thể giành lại đất; Mỹ sắp huấn luyện Ukraine dùng Abrams.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Wagner kêu gọi Nga chuẩn bị 100% trước Ukraine; Lính Kiev ở Zaporizhia đầu hàng

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 21-4 quân Nga tiếp tục tập trung bắn phá trên các hướng Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Shakhtarsk (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Trong đó, tâm điểm giao tranh nằm ở Bakhmut.

Trong ngày qua, quân Nga đã tiến hành 28 cuộc không kích và 2 đợt dội tên lửa, đồng thời khoảng 20 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) về phía Ukraine. Bên cạnh đó, trong đêm qua, phía Moscow tấn công Ukraine bằng 12 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136, song 8 trong số đó đã bị quân phòng thủ Ukraine phá huỷ.

Trong ngày 21-4, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi khoảng 30 đợt tấn công của Moscow trên các mũi tiến công chủ lực của Nga ở Donestk, pháo kích 1 cụm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine thì tấn công 1 cụm nhân lực, 1 hệ thống tên lửa phòng không và 2 mục tiêu quan trọng khác của Moscow.

Đơn vị pháo binh Ukraine khai hỏa lựu pháo tự hành 2S7-Pion gần tiền tuyến Kharkiv. Ảnh: AFP
Đơn vị pháo binh Ukraine khai hỏa lựu pháo tự hành 2S7-Pion gần tiền tuyến Kharkiv. Ảnh: AFP

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết trong ngày 21-4 phía Ukraine đã pháo kích vào lãnh thổ DPR 25 lần, với 109 quả đạn pháo được bắn ra, tập trung ở các khu đô thị Gorlovka, Donetsk, Makeyevka và Vladimirovka.

Ông Yevgeny Prigozhin - nhà lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner (Nga) - cho biết quân đội Ukraine cuối cùng sẽ phản công nhưng không phải lúc này, khi điều kiện thời tiết không cho phép và các chiến tuyến đều trong tình trạng bùn lầy. “Bùn lầy rất kinh khủng. Ngay cả xe bán tải cũng không thể tự do di chuyển trên địa hình này, chứ đừng nói đến xe hạng nặng và xe tăng. Sẽ mất khoảng mười ngày để mặt đất khô” - ông này nói.

Ông cũng khẳng định chắc chắn Kiev sẽ phản công và kêu gọi Nga phải chuẩn bị 100% trước tình huống nêu trên.

Cũng trong ngày 21-4, Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Rogov cho biết 8 binh sĩ thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 110 của lực lượng vũ trang Ukraine, đóng quân ở khu vực Zaporizhia, đã đầu hàng lực lượng Nga.

NATO tin Ukraine có thể giành lại lãnh thổ

Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp quan trọng tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein (Đức) ngày 21-4, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết rằng họ tin tưởng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ từ Nga khi thực hiện chiến dịch phản công sắp tới, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho Kiev.

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho biết đại diện từ khoảng 50 quốc gia đã "xem xét tất cả các năng lực, hệ thống, và các gói hỗ trợ khác nhau mà Ukraine cần". “Tôi tin rằng giờ đây họ sẽ có thể giải phóng thêm nhiều đất đai hơn nữa” - ông nói.

Mỹ cùng đồng minh họp ở căn cứ không quân Ramstein (Đức) ngày 21-4. Ảnh: AP

Mỹ cùng đồng minh họp ở căn cứ không quân Ramstein (Đức) ngày 21-4. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đánh giá rằng những nỗ lực hỗ trợ của các đồng minh đối với Kiev “sẽ giúp Ukraine tiếp tục đạt lợi thế trên chiến trường”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây gửi thêm máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để giúp đẩy lùi quân Nga.

Các đồng minh cho đến nay đã ngừng gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine mà thay vào đó tập trung vào việc bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Tổng Tham mưu quân đội Mỹ -Tướng Mark Milley nhấn mạnh rằng về mặt quân sự, cách kiểm soát không phận “tiết kiệm, hiệu quả” nhất vào lúc này là thông qua hệ thống phòng không chứ không phải máy bay chiến đấu.

Theo AFP, Moscow đã phản ứng gay gắt với cuộc họp nói trên. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng hành động của Mỹ và NATO đối với Ukraine “xác nhận sự tham gia trực tiếp của họ vào cuộc xung đột”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cáo buộc NATO đang cố gắng "thu hút và lôi kéo Ukraine vào liên minh", cho thấy Nga đã đúng khi "khởi động chiến dịch này" để đảm bảo an ninh của Moscow.

Mỹ sắp huấn luyện Ukraine dùng chiến tăng Abrams

Theo hãng tin AP, ngày 20-4, Bộ trưởng Austin cho biết Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện các lực lượng Ukraine về cách sử dụng và bảo dưỡng các chiến tăng Abrams trong những tuần tới, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh nỗ lực đưa chúng vào chiến trường càng nhanh càng tốt.

Theo các quan chức Mỹ, 31 xe tăng sẽ đến Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức vào cuối tháng 5 và quân đội sẽ bắt đầu huấn luyện sau đó vài tuần. Các quan chức cho biết đợt huấn luyện quân nhân sẽ kéo dài khoảng 10 tuần.

Những chiếc xe tăng huấn luyện không phải là những chiếc được trao cho Ukraine để sử dụng trong cuộc chiến với Nga. Thay vào đó, 31 xe tăng chiến đấu M1A1 khác hiện đang được tân trang ở Mỹ và những chiếc này sẽ được chuyển giao cho Ukraine ngay khi sẵn sàng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cho biết việc huấn luyện 100 binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 1 sẽ bắt đầu vào hôm nay 22-4. Lô xe tăng lên đến 80 chiếc cũng sẽ được chuyển cho Kiev bắt đầu từ giữa năm nay, theo ông.

Canada viện trợ hậu cần cho Ukraine

Theo đài CBS News, Canada đang mua xăng và súng bắn tỉa cho Ukraine - một phần trong gói hỗ trợ quân sự mới nhất được Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand công bố ngày 21-4 tại cuộc họp ở Ramstein.

Bà Anand thông báo rằng Canada đang mua tới 3,3 triệu lít nhiên liệu thông qua chương trình của NATO, trị giá lên tới 34,6 triệu USD. Chính phủ Canada cũng sẽ mua 40 khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng 50 mm, đạn dược, và bộ đàm 16 chiếc trị giá 2 triệu USD cho Kiev.

Theo bà, gói viện trợ cũng bao gồm việc cung cấp cho Ukraine những cây cầu nổi để giúp các lực lượng Kiev vượt sông hoặc thay thế những cây cầu bị phá hủy trao giao tranh với Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm