Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab phải từ chức vì cáo buộc 'hù dọa, bắt nạt nhân viên'

(PLO)- Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab buộc phải từ chức vì điều tra viên phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy ông từng có hành vi bắt nạt nhân viên cấp dưới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Anh Dominic Raab đã từ chức sau khi có kết luận điều tra cho rằng ông từng có hành vi hù dọa và bắt nạt nhân viên cấp dưới, theo hãng tin AP.

Theo luật sư Adam Tolley, người đã tiến hành cuộc điều tra về các cáo buộc bắt nạt nhân viên của ông Raab trong suốt 5 tháng qua cho biết kết quả điều tra cho thấy ông Raab đã “nhiều lần gây hấn với nhân viên một cách vô lý”, và đã “đưa ra nhiều hình thức xử phạt không chính đáng đối với các nhân viên thuộc quyền lãnh đạo của mình”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Anh - Dominic Raab chính thức từ chức sau các cáo buộc liên quan bắt nạt nhân viên. Ảnh: AP

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Anh - Dominic Raab chính thức từ chức sau các cáo buộc liên quan bắt nạt nhân viên. Ảnh: AP

“Hành vi của ông Raab liên quan việc lạm dụng quyền lực để làm nhục cấp dưới của mình” - ông Tolley cho biết thêm trong báo cáo điều tra của mình.

Trong khi đó, ông Raab lại cho rằng cuộc điều tra trên chỉ giữ lại những bằng chứng bất lợi và phục vụ cho các cáo buộc chống lại ông. Ông cho biết kết quả của cuộc điều tra trên là “thiếu sót”, và có khả năng “tạo tiền lệ nguy hiểm cho hoạt động của chính phủ”.

Trong bức thư gửi cho Thủ tướng Anh Rishi Sunak, ông Raab cho biết tuy chấp nhận việc phải từ chức, song ông vẫn không đồng ý với kết quả của cuộc điều tra trên.

Theo AP, cuộc điều tra trên do chính ông Sunak yêu cầu tiến hành sau khi nhận được các khiếu nại về hành vi bắt nạt nhân viên của ông Raab khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao Anh và Bộ trưởng Tư pháp trong nhiệm kỳ từ tháng 7-2019 tới tháng 9-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm