Nóng Nga-Ukraine 25-4: Wagner đến khu vực phức tạp ở Bakhmut; Nga chuyển sang thế phòng thủ

(PLO)- Ukraine nói Nga chuyển sang thế phòng thủ ở mọi nơi, trừ Bakhmut; Lính Wagner đã tiếp cận một khu vực có địa hình phức tạp ở Bakhmut; Nga chặn cuộc tấn công UAV vào Hạm đội Biển Đen ở Crimea.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga chuyển sang thế phòng thủ ở mọi nơi, trừ Bakhmut

. Ngày 24-4, Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine - ông Kyrylo Budanov cho biết Nga đã chuyển sang thế phòng thủ ở trên tất cả các mặt trận, trừ TP Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Trong một cuộc phỏng vấn với đài RBC Ukraine, ông Budanov nói: “Họ (quân Nga) đã hoàn toàn chuyển sang thế phòng thủ ở khắp nơi. Những nơi trên tiền tuyến mà họ đang nỗ lực là ở TP Bakhmut, với nỗ lực bao vây TP Avdiivka từ phía bắc và giao tranh cục bộ ở TP Marinka. Cả ở Avdiivka và Marinka, các chiến thuật đều giống hệt như ở Bakhmut, đó là một nỗ lực nhằm quét sạch các khu định cư”.

Lính Ukraine khai hỏa ở gần TP Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine khai hỏa ở gần TP Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Ông Budanov cho rằng vì thiếu thành công ở những nơi khác nên phía Nga muốn chiếm lấy thành công ở khu vực này. Theo ông Budanov, có rất ít khả năng TP Vuhledar (tỉnh Donetsk) rơi vào tay Nga.

Ông Budanov nói ông không nghĩ rằng quân Nga đang có kế hoạch tăng cường hoặc tiến hành các hoạt động tấn công trên tiền tuyến.

Wagner tiếp cận khu vực phức tạp ở Bakhmut

. Quyền lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Denis Pushilin cho biết lực lượng Nga đã tiến công ở phía tây bắc và phía tây của Bakhmut, theo hãng thông tấn TASS.

"Ở Bakhmut, tình hình vẫn rất căng thẳng. Trong 24 giờ qua, lính của chúng tôi thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã tiến lên phía tây và tây bắc của Bakhmut. Họ hiện đã tiếp cận một khu vực khá phức tạp - khu vực các nhà cao tầng nơi quân Ukraine sắp xếp hệ thống phòng thủ”- ông Pushilin nói.

Ông Pushilin cũng cho biết các lực lượng Nga đang tiến về phía tuyến đường sắt ở Bakhmut.

Một khu vực bị phá hủy do pháo kích tại tỉnh Kharkiv, Ukraine. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một khu vực bị phá hủy do pháo kích tại tỉnh Kharkiv, Ukraine. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông nói: "Chúng tôi đang tích cực nỗ lực để hướng tới mục tiêu cuối cùng và chắc chắn sẽ cắt đứt được tuyến đường tiếp tế cuối cùng của đối phương (Ukraine). Các trận chiến đang diễn ra ác liệt trong khu định cư Khromovo. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi và thực tế là con đường tiếp tế cơ bản nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga nhưng quân Ukraine vẫn di chuyển được qua một số con đường băng qua những cánh đồng. Mục tiêu bây giờ rất đơn giản: hạn chế và khiến đối phương không thể di chuyển”.

Nga chặn cuộc tấn công UAV vào Hạm đội Biển Đen ở Crimea

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hải quân nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea vào rạng sáng ngày 24-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Vào khoảng 3 giờ 30 sáng, Ukraine đã cố gắng tấn công căn cứ của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol bằng 3 UAV".

Bộ cũng cho biết thêm rằng lực lượng Nga đã bắn hạ cả 3 UAV và không có thương vong nào sau vụ việc.

Nga: Căng thẳng giữa các cường quốc đến ngưỡng nguy hiểm

. Ngày 24-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp quốc và đã có sự bất đồng với Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres, theo tờ Guardian.

Ông Guterres nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã gây ra "nhiều đau thương và tàn phá cho đất nước và người dân Ukraine", đồng thời kêu gọi khẩn trương đưa ra những phản ứng hiệu quả.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp quốc ngày 24-4. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp quốc ngày 24-4. Ảnh: REUTERS

Ông Guterres cũng nói thêm rằng thế giới đang đối mặt với căng thẳng và nguy cơ xung đột giữa các cường quốc cao nhất trong lịch sử.

Đáp lại, ông Lavrov cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây là bên gây căng thẳng. Ông nói Liên Hợp Quốc (LHQ) đang “chịu đựng một cuộc khủng hoảng sâu sắc”, Mỹ đã thay thế luật pháp quốc tế bằng “một trật tự dựa trên luật lệ nhất định” và “không ai cho phép thiểu số phương Tây thay thế nhân loại”.

“Giống như trong Chiến tranh Lạnh, chúng ta đã đến ngưỡng nguy hiểm, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn…Tình hình trở nên tồi tệ hơn với sự mất niềm tin vào chủ nghĩa đa phương” -ông Lavrov nói.

Một số thành viên của HĐBA, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh, đã lên án Nga vì cuộc chiến ở Ukraine mà các nước này cho rằng là cuộc chiến phi pháp, vô cớ và không cần thiết.

EU sẽ thống nhất kế hoạch gửi đạn dược cho Ukraine

. Ngày 24-4, Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell bày tỏ tin tưởng rằng EU sẽ hoàn tất kế hoạch mua đạn dược cho Ukraine trong vòng vài ngày tới sau khi Kiev bày tỏ sự thất vọng về bất đồng giữa các quốc gia thành viên EU, theo hãng tin Reuters.

Ông Borrel nói: "Vâng, vẫn còn một số bất đồng nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ hiểu rằng chúng ta đang ở trong một tình huống cực kỳ khẩn cấp…Tôi chắc chắn rằng trong những ngày tới chúng tôi sẽ đạt được (một thỏa thuận)".

Tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba đã bày tỏ sự thất vọng rằng thỏa thuận mang tính bước ngoặt được ký kết vào tháng trước về việc các nước EU cùng mua đạn pháo cho Kiev vẫn chưa được thực hiện do những bất đồng về thời hạn của kế hoạch và công ty của nước nào đủ điều kiện nhận hợp đồng.

"Đối với Ukraine, cái giá phải trả cho việc không hành động được đo bằng mạng người…Tôi cảm ơn các đối tác EU vì tất cả sự hỗ trợ quốc phòng. Tôi cũng kêu gọi họ thông qua các quyết định cần thiết càng sớm càng tốt” - ông Kuleba nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm