Nóng Nga-Ukraine 26-4: Hai bên dồn toàn lực vào Bakhmut, lính đánh thuê Wagner giảm hoạt động ở TP này

(PLO)- Hai bên dồn toàn lực vào Bakhmut; Ukraine nói lính đánh thuê đã giảm hoạt động ở Bakhmut, cho biết Nga có thể đã mất 187.000 quân; Thủ lĩnh nhóm Wagner lên tiếng về quan hệ với Bộ Quốc phòng Nga;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình giao tranh

Thông tin từ Ukraine

Đài CNN dẫn lời ông Serhii Cherevatyi - phát ngôn viên nhóm chiến đấu phía đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 25-4 rằng Moscow đang dồn toàn lực tấn công TP Bakhmut (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, đông Ukraine), do đó giảm cường độ hoạt động ở một số khu vực khác.

Trên truyền hình quốc gia, ông Cherevatyi thông tin rằng tình hình ở Bakhmut thỉnh thoảng thay đổi và các mục tiêu trong TP này liên tục đổi chủ.

Các binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn 80 bắn pháo về hướng Bakhmut ngày 24-4. Ảnh: AA
Các binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn 80 bắn pháo về hướng Bakhmut ngày 24-4. Ảnh: AA

Theo ông Cherevatyi, chỉ trong ngày 25-4, quân Nga đã 23 lần tấn công lực lượng Ukraine, 280 lần triển khai nhiều loại pháo khác nhau và tiến hành 4 đợt không kích. Riêng Bakhmut đã hứng chịu 85 cuộc tấn công và 20 cuộc đọ súng.

Ông cho biết các chiến binh của nhóm quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã không còn thực hiện các nhiệm vụ độc lập ở Bakhmut. Theo ông, bằng chứng là các đơn vị đổ bộ đường không và lực lượng đặc biệt của Nga đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn, và điều này chứng minh tổn thất của Nga rất đáng kể.

Phía Ukraine cho biết pháo binh nước này liên tục tham gia bảo vệ các tuyến đường tiếp tế vào Bakhmut, trong khi các kỹ sư đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo vẫn duy trì được một số tuyến đường liên lạc.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận thông tin trên. Theo bộ này, các cuộc giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở các TP Bakhmut và Marinka (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Thông tin từ Nga

Ngày 25-4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng nước này tiếp tục tấn công nhằm loại bỏ quân đội Ukraine ở phía tây Bakhmut. Trong khi đó, lính dù và lực lượng không quân đang ngăn chặn nỗ lực triển khai lực lượng dự bị của Kiev tới TP này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công số 3 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bắn lựu pháo D30 vào tiền tuyến gần Bakhmut ngày 23-4. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công số 3 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bắn lựu pháo D30 vào tiền tuyến gần Bakhmut ngày 23-4. Ảnh: REUTERS

Theo ông Konashenkov, pháo binh của nhóm chiến đấu phía nam đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine đóng gần các khu định cư Bogdanovka, Krasnoye và Stupochki của tỉnh Donetsk.

Ông cũng thông tin rằng trong ngày 25-4, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 15 máy bay không người lái và loại bỏ khoảng 360 binh sĩ và lính đánh thuê Ukraine tại Donetsk.

Ở phía nam Donetsk và tỉnh Zaporizhia, lực lượng Nga đã loại 120 quân Ukraine khỏi vòng chiến trong ngày 25-4. Còn tại tỉnh Kherson, các lực lượng Nga đã tiêu diệt 20 binh sĩ Ukraine và một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, ông Konashenkov cho biết.

Hai bên thống kê thiệt hại của nhau

Theo thống kê của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, từ ngày 24-2-2022 đến ngày 25-4, Nga đã tổn thất 3.688 xe tăng, 7.151 xe chiến đấu bọc thép, 2.863 hệ thống pháo, 291 hệ thống phòng không, 308 tiêm kích, 294 trực thăng, 2.437 máy bay không người lái cấp tác chiến và chiến thuật, 911 tên lửa hành trình, và hàng loạt trang thiết bị quân sự khác.

Ukraine cũng tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 187.770 quân Nga kể từ đầu xung đột đến nay.

Nga chưa thống kê thiệt hại về quân số của Ukraine. Bộ Quốc phòng nước này cho biết Ukraine đã mất 411 tiêm kích, 228 trực thăng, 3.849 máy bay không người lái, 415 hệ thống tên lửa đất đối không, 8.849 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.094 bệ phóng tên lửa, 4.655 khẩu pháo dã chiến và súng cối và 9.762 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt kể từ ngày 24-2-2022.

Các diễn biến khác

. Ngày 25-4, lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga - ông Yevgeny Prigozhin có phủ nhận thông tin cho rằng mối quan hệ giữa tập đoàn Wagner của ông với Bộ Quốc phòng Nga đã được cải thiện, theo CNN.

Cụ thể, khi được hỏi về báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ), trong đó cho rằng quan hệ giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga đã cải thiện, ông Prigozhin gọi đó là “tin giả”.

“Có rất nhiều tin giả được tung ra, và đây là một trong số đó” - ông Prigozhin nói trên kênh Telegram.

Trước đó, ông Prigozhin đã tố Bộ Quốc phòng Nga chậm trễ trong việc gửi vũ khí để nhóm Wagner chiến đấu ở Bakhmut.

. Trả lời báo giới ngày 25-4, ông người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận những thách thức mà phái đoàn Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) phải đối mặt trong cuộc họp tại Mỹ, nhưng ông cho biết họ sẽ tiếp tục nỗ lực.

“Công việc này không hề dễ dàng” - ông Peskov nói về kết quả của ngày họp đầu tiên tại HĐBA, nơi Nga đang giữ chức chủ tịch luân phiên vào tháng này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov - người chủ trì cuộc họp hôm 25-4 đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà ngoại giao phương Tây về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tại cuộc họp, ông Lavrov cũng chỉ trích ngược lại phương Tây. Theo ông, ý tưởng của phương Tây, trong đó cho rằng "sau khi họ hỗ trợ Ukraine phản công thành công, họ sẽ tuyết phục Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow" là một điều "buồn cười và trái logic", theo TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm