Nóng Nga-Ukraine 26-9: Nga nã tên lửa hành trình vào Odessa; Ukraine nói Hạm đội Biển Đen gặp khó vì mất chỉ huy

(PLO)- Nga nã tên lửa hành trình, UAV vào TP cảng Odessa; Ukraine nói Hạm đội Biển Đen gặp khó vì mất chỉ huy; Ukraine nói chặn binh sĩ Nga xâm lấn biên giới.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến căng thẳng khi hai bên tiếp tục giao tranh trên nhiều mặt trận. Trong đó, diễn biến đáng chú ý nhất là Nga tấn công TP Odessa và Ukraine tuyên bố rằng chỉ huy Hạm đội Biển Đen đã thiệt mạng do cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào ngày 22-9.

Nga tấn công Odessa bằng loạt UAV, tên lửa hành trình

. Ngày 25-9, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine - bà Yulia Svyrydenko cho biết các cuộc không kích và pháo kích của Nga vào TP cảng Odessa (tỉnh Odessa) đã khiến 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng tại cảng cũng như các kho chứa ngũ cốc, theo hãng tin Reuters.

Thống đốc Odessa - ông Oleh Kiper cho biết các cơ sở bị tấn công chứa gần 1.000 tấn ngũ cốc và có thi thể của 2 người đàn ông được tìm thấy dưới đống đổ nát của 1 nhà kho.

nga tấn công.png
Lính cứu hỏa làm việc tại một khách sạn bị hư hại do pháo kích Nga vào TP Odessa ngày 25-9. Ảnh: Dịch vụ khẩn cấp Ukraine tại Odessa/ Reuters

Quân đội Ukraine cho biết 19 máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran sản xuất và 11 tên lửa hành trình Kalibr đã bị bắn hạ trong đêm, hầu hết đều nhắm vào Odessa. Lực lượng này cho biết các kho ngũ cốc đã bị hai tên lửa siêu thanh tấn công.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đã khiến lưới điện hư hại và hơn 1.000 người dân ở khu vực Odessa đã chịu cảnh bị mất điện.

Nga chặn Ukraine tấn công trên nhiều hướng

. Quyền lãnh đạo nước cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Denis Pushilin cho biết quân Ukraine đã bắn 64 quả đạn và tấn công bằng nhiều UAV vào các khu định cư ở Donetsk trong ngày 25-9, theo hãng thông tấn TASS.

. Bộ Quốc phòng Nga nói với TASS rằng các phi đội máy bay ném bom Su-34 của Nga đã phá hủy các trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine theo hướng Lyman (tỉnh Donetsk).

Bộ này cho biết các phi đội đã mở các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào các tiền đồn chỉ huy và trung tâm điều khiển UAV cũng như các phương tiện chiến đấu bọc thép của Ukraine, ở tầm xa khiến các mục tiêu này bị hư hại.

nga tấn công.png
Lính Ukraine khai hỏa ở tiền tuyến Zaporizhia. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Lãnh đạo phong trào “Chúng ta bên cạnh Nga” Vladimir Rogov cho biết lực lượng Nga đã đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi làng Orekhovo-Vasilyevka, nằm ở phía tây bắc TP Bakhmut (Donetsk), theo TASS.

Theo ông Rogov, việc kiểm soát được ngôi làng đã cải thiện đáng kể vị trí chiến thuật của lực lượng Nga dọc theo tuyến chiến đấu này.

Ông Rogov cũng cho biết lực lượng Nga đã ngăn chặn được 5 đội lính Ukraine tấn công vào các cứ điểm Nga ở gần làng Verbovoye (Zaporizhia) và lính Ukraine đã bị tiêu diệt.

Ukraine: Hạm đội Biển Đen sẽ gặp khó vì mất chỉ huy

. Ngày 25-9, quân đội Ukraine cho biết 1 chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga và 33 sĩ quan khác đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 22-9 nhắm vào trụ sở hạm đội này ở TP Sevastopol, phía tây nam bán đảo Crimea, theo tờ Kyvi Independent.

Theo lực lượng Ukraine, Đô đốc Viktor Sokolov, chỉ huy Hạm đội Biển Đen, nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa khiến 105 lính Nga bị thương và tòa nhà trụ sở Hạm đội hư hại.

Hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs cho thấy thiệt hại lớn mà cuộc tấn công gây ra cho trụ sở. Cả Ukraine và Nga đều xác nhận rằng trụ sở đã bị tấn công. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận thông tin về chỉ huy và lính Nga của Hạm đội thiệt mạng.

nga tấn công.png
Trụ sở Hạm đội Biển Đen bốc khói hôm 22-9 do Ukraine tấn công. Ảnh: PLANET LABS

. Người phát ngôn Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk đánh giá rằng sau cuộc tấn công của Ukraine vào trụ sở Hạm đội Biển Đen phía Nga sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát lực lượng được triển khai ở khu vực Biển Đen, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Pletenchuk lý giải rằng lực lượng, trang thiết bị của Hạm đội Biển Đen rất nhiều và việc mất đi người quản lý thì Hạm đội sẽ gặp khó khăn trong khâu kiểm soát lực lượng.

“Bây giờ sẽ có người được điều động đến Hạm đội Biển Đen để quản lý mọi thứ, nhưng trước khi những người này vào hệ thống và hiểu rõ tình hình, họ sẽ phải mất một thời gian nên sẽ chưa đạt được hiệu quả” - ông Pletenchuk nói.

Ông lưu ý rằng các báo cáo vẫn chưa được xác minh liệu toàn bộ chỉ huy có mặt tại trụ sở này vào thời điểm xảy ra cuộc tấn hay không nhưng thông thường, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều tập trung họp ở đó. Theo ông Pletenchuk, nhóm chỉ huy này bao gồm ít nhất chánh văn phòng và một cấp phó.

Ukraine nói đuổi quân Nga xâm lấn biên giới

. Lực lượng Ukraine cho biết ở hướng Melitopol (tỉnh Zaporizhia), quân Nga tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ và tích cực rải mìn. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Donetsk, cụ thể là gần TP Avdiivka và Marinka, theo Ukrinform.

Theo đó, hoạt động phản công của Ukraine tiếp tục theo hướng TP Melitopol. Quân Ukraine cũng đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga gần làng Robotyne, Verbove và tiếp tục giành được chỗ đứng trong các biên giới đã giành được ở khu vực này.

Gần Marinka, quân Nga đã tiến hành 14 cuộc tấn công nhằm chiếm lại các vị trí của Ukraine trong ngày 25-9 nhưng không thành công. Lực lượng Ukraine cho biết Nga đang chịu tổn thất và tấn công dân thường bằng cách dội pháo vào Avdiivka.

. Tại TP Kupiansk, tỉnh Kharkiv, lực lượng Ukraine đã đẩy một nhóm Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine tại khu vực biên giới, Ukrinform dẫn thông tin từ Lực lượng Biên phòng Ukraine.

Lực lượng biên phòng Ukraine cho rằng trong khi xây dựng tuyến công sự bên phía Nga, quân Nga đã xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine và bắt đầu xây dựng các công sự gần biên giới.

Một số quân Nga đã bị lính bắn tỉa Ukraine tiêu diệt, một số khác rút chạy trong khi Ukraine khai hỏa bằng xe tăng và súng cối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm