Nóng Nga-Ukraine 25-9: Quyết liệt đông, nam Ukraine; Khu vực Donetsk Nga kiểm soát áp lệnh giới nghiêm

(PLO)- Nóng ran chiến trường miền đông, miền nam Ukraine; Ba Lan thiết lập tuyến đường cho ngũ cốc Ukraine; Khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ban hành lệnh giới nghiêm.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với các diễn biến mới ở chiến trường miền đông và miền nam khi Nga đẩy mạnh tấn công.

Nóng ran chiến trường miền đông, miền nam Ukraine

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 24-9 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân Nga ở hướng các TP Bakhmut, Marinka (tỉnh Donetsk) và Melitopol (tỉnh Zaporizhia).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có tổng cộng 24 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

Không quân Ukraine ngày 24-9 đã thực hiện 8 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã phá hủy 5 khẩu pháo và 1 hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Nóng ran chiến trường miền đông, miền nam Ukraine
Binh sĩ Ukraine trong chiến hào ở thị trấn Kupiansk, tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 22-9. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga ngày 24-9 đã thực hiện 1 cuộc tấn công tên lửa, 44 cuộc không kích và 52 lần pháo kích vào các vị trí và khu vực đông dân cư của Ukraine. Bộ này lưu ý rằng tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn phức tạp.

Ukrinform dẫn lời người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch phía nam Ukraine - bà Natalia Humeniuk cho biết ngày 24-9 rằng Nga gần đây đã tăng cường không kích tỉnh Kherson bằng máy bay chiến thuật, máy bay không người lái (UAV) và cả UAV FPV có thể mang bom chùm.

“Ở Kherson, địch tăng cường không kích. Những ngày gần đây, họ hoạt động cực kỳ tích cực, tiến hành các cuộc tấn công rất mạnh, tập kích theo nhóm. Trong ngày 24-9, chúng tôi ghi nhận hơn 20 quả bom dẫn đường được thả xuống TP Beryslav và TP Kherson” - bà Humeniuk nói, cho biết thêm rằng bom dẫn đường có sức công phá tương đương 500 kg thuốc nổ TNT.

Cũng theo bà Humeniuk, quân Nga thường xuyên sử dụng tên lửa và UAV tấn công vào khu vực các tỉnh phía nam Mykolaiv và Odesa. Hoạt động tấn công tập trung vào các cơ sở hạ tầng công nghiệp và ngũ cốc.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin cho biết trên Telegram rằng cuộc không kích hôm 24-9 của Nga vào tỉnh này đã làm 2 người chết, 3 người bị thương (trong đó có 1 cảnh sát).

Trong khi đó, tại mặt trận phía đông, người phát ngôn Lực lượng miền đông Ukraine - ông Illia Yevlash nói rằng Nga cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine gần khu định cư Bilohorivka (tỉnh Luhansk).

Ông Yevlash cho biết tổng cộng Nga đã tiến hành 557 đợt pháo kích, 17 lần tấn công bằng máy bay và 13 lần tấn công bằng UAV vào các vị trí tập trung quân Ukraine ở khu vực trên.

Nga nói cải thiện vị trí ở Donetsk, mở cuộc tấn công ở Kharkiv

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-9 cho biết lực lượng Nga ngày qua đã tấn công quân đội và thiết bị quân sự Ukraine ở 109 khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã cải thiện vị trí chiến thuật ở Donetsk và đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực này trong ngày qua. Ngoài ra, Nga tuyên bố bắn hạ 1 trực thăng Mi-8, đánh chặn 3 tên lửa chống radar HARM cùng với 8 tên lửa HIMARS của Ukraine ở Donetsk trong ngày 24-9.

Nga cũng báo cáo về 20 cuộc pháo kích của Ukraine bằng 86 loại đạn khác nhau, bao gồm cả tên lửa HARM vào Donetsk trong ngày qua.

Nóng ran chiến trường miền đông, miền nam Ukraine
Binh sĩ Ukraine ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 16-9. Ảnh: AP

Trên hướng Krasny-Lyman, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Ukraine, gây tổn thất cho đối phương 50 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 khẩu pháo D-20.

Nga cho biết đã mở cuộc tấn công ở thị trấn Kupiansk, tỉnh Kharkiv trong ngày 24-9, loại khỏi vòng chiến hơn 20 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 ô tô, 1 pháo tự hành Akatsiya, 1 pháo tự hành Krab và một kho đạn của đối phương.

Phía Nga cũng tuyên bố đã phá hủy một kho đạn và 1 hệ thống pháo M777 của Ukraine ở tỉnh Kherson trong ngày qua.

Lãnh thổ Nga tiếp tục bị đe dọa khi Moscow tố Kiev tấn công bằng 2 UAV vào tỉnh Belgorod, và Kursk (giáp Ukraine) trong ngày 24-9.

“Vào khoảng 2 giờ 40 chiều 24-9 (giờ Moscow), âm mưu tấn công khủng bố của chính quyền Kiev nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng UAV đã bị ngăn chặn. Các UAV Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ ở Belgorod và Kursk” - theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk - ông Roman Starovoit cho biết trên Telegram rằng quân Ukraine ngày qua đã tiến hành 11 đợt pháo kích vào quận Glushkovo (tỉnh Kursk). May mắn không có thương vong.

Khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ban hành lệnh giới nghiêm

Ngày 24-9, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) – ông Denis Pushilin đã ban hành lệnh giới nghiêm ở DPR từ 11 tối đến 4 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu mỗi tuần bắt đầu từ ngày 25-9, theo TASS.

Theo sắc lệnh, dân thường không được hiện diện trên đường phố và những nơi công cộng trong giờ giới nghiêm. Sắc lệnh cũng cấm các cuộc tụ tập, biểu tình và các sự kiện quần chúng tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk trừ khi được Bộ chỉ huy Hoạt động Ứng phó với Mối đe dọa Quân sự của DPR cho phép.

Ông Pushilin cũng ký sắc lệnh áp đặt kiểm duyệt quân sự đối với thư từ, liên lạc trên Internet và các cuộc trò chuyện qua điện thoại ở DPR.

“Kiểm duyệt quân sự sẽ được áp dụng đối với các bưu phẩm cũng như tin nhắn được truyền qua hệ thống viễn thông và việc giám sát cũng sẽ áp dụng với các cuộc trò chuyện qua điện thoại” - theo sắc lệnh.

Cũng theo sắc lệnh này, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Bộ Thông tin trong khu vực chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp kiểm duyệt.

Ba Lan thiết lập tuyến đường cho ngũ cốc Ukraine

Ba Lan thiết lập tuyến đường cho ngũ cốc Ukraine
Các đoàn tàu chở ngũ cốc Ukraine tại ga Dorohusk ở biên giới Ba Lan-Ukraina ngày 20-9. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 24-9, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này đã chuẩn bị các hành lang cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh qua lãnh thổ Ba Lan trước khi đi đến các nước có nhu cầu, theo đài CNN.

“Chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ Ukraine và những quốc gia đang cần sự giúp đỡ về ngũ cốc. Dù tôi tin rằng quyết định của Ba Lan trong việc duy trì lệnh cấm với ngũ cốc Ukraine là đúng đắn, nhưng chúng tôi phải làm mọi thứ để đảm bảo rằng quá trình vận chuyển diễn ra tốt nhất có thể” - theo ông Duda.

Bình luận của nhà lãnh đạo Ba Lan gây chú ý vì nó được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Ba Lan-Ukraine căng thẳng liên quan lệnh cấm ngũ cốc Ukraine từ Ba Lan, Slovakia và Hungary.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm