Nóng Nga-Ukraine 24-9: Ukraine nói có ‘đột phá’; Nga bác ngừng bắn

(PLO)- Ukraine tuyên bố có bước “đột phá” ở làng Verbove; Nga cập nhật chiến sự tuần qua; Moscow, Kiev báo cáo thiệt hại vụ Hạm đội Biển Đen bị tấn công.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt ở chiến trường miền đông và miền nam. Trong khi Ukraine tuyên bố có bước “đột phá” ở làng Verbove (tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine) thì Nga cho biết đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine tại làng này.

Ukraine đột phá ở phía nam

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 23-9 lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tấn công ở hướng các TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và Bakhmut (tỉnh Donetsk). Đáng chú ý, Ukraine cho biết đã đẩy lùi thành công 9 cuộc tấn công của Nga tại TP Maryinka và khu định cư Pobieda (Donetsk).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tổng cộng 15 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

Không quân Ukraine ngày 23-9 đã thực hiện 8 cuộc tấn công vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, 4 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Nóng Nga-Ukraine 24-9: Ukraine ‘đột phá’ phía nam; Nga bác đề xuất ngừng bắn
Binh sĩ Ukraine ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 22-9. Ảnh: REUTERS

Ukrinform dẫn lời chỉ huy đơn vị tác chiến-chiến lược Tavria thuộc quân đội Ukraine - Tướng Oleksandr Tarnavskyi nói rằng lực lượng Ukraine đã đạt tiến bộ ở ngôi làng Verbove (tỉnh Zaporizhia) và dự đoán một bước đột phá lớn hơn sẽ xảy ra.

“Ở cánh trái gần Verbove, chúng tôi có một bước đột phá và chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn” - ông Tarnavskyi nói. Tuy nhiên, vị quan chức thừa nhận rằng quân Ukraine đang di chuyển chậm hơn dự đoán.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga ngày 23-9 đã thực hiện 5 cuộc tấn công bằng tên lửa, 44 cuộc không kích và 27 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các khu vực đông dân cư ở Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết Nga rạng sáng 23-9 đã tấn công Ukraine bằng 15 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 được phóng từ thị trấn Primorsko-Akhtarsk, tỉnh Krasnodar Krai (Nga). Theo không quân Ukraine, các UAV nhắm vào tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 14/15 UAV này.

Tỉnh trưởng Zaporizhia - ông Yury Malashko báo cáo 86 cuộc tấn công của Nga vào 27 khu định cư của tỉnh này trong ngày 23-9 làm 1 người thiệt mạng, nhiều cơ sở hạ tầng hư hại.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Kherson - ông Roman Mrochko nói rằng Nga đã pháo kích trung tâm TP Kherson trong đêm khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy tác chiến phía Bắc của quân đội Ukraine cho biết trên Telegram rằng Nga ngày qua tiếp tục pháo kích vào các khu vực biên giới các tỉnh Chernihiv và Sumy với 8 cuộc tấn công (53 vụ nổ) từ nhiều loại vũ khí khác nhau.

Nga, Ukraine báo cáo khác nhau về thiệt hại vụ Hạm đội Biển Đen bị tấn công

Nga, Ukraine báo cáo khác nhau về thiệt hại vụ Hạm đội Biển Đen bị tấn công
Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở TP Sevastopol (bán đảo Crimea) sau khi Ukraine tấn công. Ảnh: REUTERS

Ngày 23-9, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine cho biết cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở TP Sevastopol (bán đảo Crimea) hôm 21-9 đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao.

“Sự táo bạo và cần mẫn đã giúp Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen một cách chính xác khi các nhân viên cấp cao của Hải quân Nga đang họp tại trụ sở” - đài CNN dẫn thông báo của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ có một binh sĩ mất tích sau vụ tấn công, theo hãng thông tấn TASS.

“Hậu quả của vụ tấn công là tòa nhà trụ sở của Hạm đội Biển Đen đã bị hư hại” - Bộ Quốc phòng cho biết thêm, lưu ý rằng hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 5 tên lửa Ukraine.

Nga cập nhật tình hình chiến sự tuần qua

TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 23-9 cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 28 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Donetsk trong tuần qua, gây tổn thất cho Ukraine đến 1.455 binh sĩ, phá hủy 16 xe tăng và 25 ô tô, 15 khẩu pháo và một số phương tiện chiến đấu khác.

Tại Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Ukraine gần làng Rabotino và làng Verbove, tiêu diệt 515 binh sĩ Ukraine, 24 thiết giáp, 19 ô tô và 35 khẩu pháo của đối phương.

Quân Moscow tuần qua đã ngăn chặn hoạt động của 8 nhóm binh sĩ Ukraine theo hướng Kherson, khiến đối phương thiệt hại khoảng 445 binh sĩ.

Trên hướng Krasny-Lyman, tuần qua, lực lượng Nga tuyên bố đẩy lùi 15 cuộc tấn công của Ukraine. Theo hướng Kupyansk, Nga đã tiêu diệt hơn 215 binh sĩ Ukraine và phá hủy 6 thiết giáp, 18 ô tô và 24 khẩu súng của đối phương.

Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố bắn rơi 4 máy bay chiến đấu của Ukraine trong tuần qua. Các máy bay này bao gồm 1 chiếc Su-24M, 1 chiếc MiG-29 và 2 máy bay chiến đấu Su-25.

Ông Lavrov: Nga sẵn sàng đàm phán nhưng không có thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 23-9, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine nhưng sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào, theo đài RT.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rất rõ ràng: Chúng tôi sẵn sàng đàm phán nhưng chúng tôi sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào vì chúng tôi đã làm như vậy một lần và đã bị lừa” - ông Lavrov nói, nhắc lại các cuộc đàm phán không thành của Moscow và Kiev hồi năm 2022 mà ông cho rằng do phương Tây cấm Ukraine đàm phán.

Ông Lavrov: Nga sẵn sàng đàm phán nhưng không có thỏa thuận ngừng bắn
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tổ chức họp báo bên lề kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ) ngày 13-9. Ảnh: TASS

Nhà ngoại giao Nga nói rằng phương Tây “ám ảnh” việc gây ra “thất bại chiến lược” cho Nga đến mức phải tự đặt quốc gia của mình vào tình thế nguy hiểm. Ông Lavrov dẫn chứng rằng các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đạt đến mức “chưa từng có” kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

“Những hành động như vậy có nguy cơ tạo ra một điểm nóng địa chính trị bùng nổ mới bên cạnh châu Âu” - ông Lavrov cảnh báo.

Với câu hỏi về thời điểm nào Mỹ sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, Ngoại trưởng Nga nói rằng Mỹ đang “trực tiếp gây chiến” với Moscow.

“Họ [Mỹ] đang tham gia vào các hoạt động thù địch với chúng tôi một cách hiệu quả, lợi dụng Ukraine cho mục đích của họ” - ông nói thêm.

Cũng theo ông Lavrov, việc Nga không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc là do thỏa thuận này không hiệu quả vì ngũ cốc không được chuyển đến các nước nghèo như đã cam kết.

Ông Lavrov cũng nói với các phóng viên rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là “hoàn toàn không khả thi” và xung đột sẽ được giải quyết trên chiến trường nếu Ukraine và phương Tây kiên trì với kế hoạch này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm