Nóng Nga-Ukraine 28-5: Lính Anh tham chiến ở Kiev đối mặt án tử, cựu lãnh đạo Ukraine nói nguy cơ bị hợp nhất với Ba Lan

(PLO)- Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cảnh báo Kiev có nguy cơ bị hợp nhất với Ba Lan; Lính đánh thuê Anh tham chiến ở Ukraine có thể đối mặt án tử hình; cựu Tổng thống Ukraine bị cáo buộc phản quốc Petro Poroshenko cố gắng vượt biên rời nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Tối 27-7, hãng tin Ukrinform đưa tin rằng các lực lượng Nga đang tập trung vào việc giữ các biên giới ở miền nam Ukraine mà họ giành quyền kiểm soát, đồng thời hạn chế các hành động của quân đội Kiev và ngăn chặn việc tái triển khai lực lượng phòng vệ dự bị sang các hướng khác.

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine được đăng trên Facebook, phía Moscow tiếp tục nhắm mục tiêu vào quân đội Ukraine và tấn công khu vực làng Liubomyrivka (TP Mykolaiv, Ukraine) nhưng không thành. Thông báo còn cho thấy rằng Ukraine vẫn có nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa và không kích từ lãnh thổ của Belarus.

Theo Ukrinform, quân Nga tiếp tục pháo kích vào các địa phương, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, cố gắng xây dựng lại tuyến đường sắt bị hỏng để giải quyết vấn đề hậu cần cho quân đội.

Cảnh hoang tàn sau các đợt giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine ở Bucha, Ukraine. Ảnh: THE OBSERVER

Cảnh hoang tàn sau các đợt giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine ở Bucha, Ukraine. Ảnh: THE OBSERVER

Theo hướng TP Lyman (tỉnh Donetsk), Nga cố gắng đẩy lùi các đơn vị Ukraine ra khỏi TP Lyman và phát triển một cuộc tấn công nhằm vào TP Slovyansk (Donetsk). Phía Moscow đã bắn súng cối và triển khai hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào khu đô thị Ozerne và Dibrova (tỉnh Zhytomyr) và tiến hành một cuộc không kích gần TP Siversk (Donetsk).

Theo ông Pavlo Kyrylenko - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Donetsk, năm dân thường đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong cuộc pháo kích của Nga vào Donetsk trong ngày qua. Có tổng cộng 442 dân thường thiệt mạng và 1.173 người bị thương tại khu vực này kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, theo ông.

Ở hướng TP Sievierodonetsk (tỉnh Luhansk), quân Nga, với sự hỗ trợ của pháo binh, đã tấn công khu vực Shchedryshcheve, Borivske và Toshkivka. Giao tranh vẫn tiếp tục, theo Ukrinform.

Hãng này đưa tin rằng lực lượng Moscow đã điều động lại các phương tiện, xe bọc thép chiến đấu và MLRS đến khu vực Kherson để hỗ trợ hậu cần và bổ sung cho các đơn vị bị tổn thất.

Theo Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, phía Kiev đã bắn hạ một tiêm kích Su-35 của Nga ở khu vực Kherson. “Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine đã bắn hạ máy bay chiến đấu Su-35 của Nga khi nó đang thực hiện nhiệm vụ săn lùng các tiêm kích của Kiev ở khu vực Kherson” - theo Bộ Tư lệnh.

Ngoài ra, theo Ukrinform, lính nhảy dù Ukraine đã bắn hạ 1 trực thăng chiến đấu Ka-52 'Alligator' của Nga ở vùng Kharkiv.

Trong bài phát biểu với Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI), Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết các chính khách thế giới đang chuẩn bị cho kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, vũ khí hóa học hay vũ khí sinh học.

Theo đài RT, Moscow tuyên bố rằng mạng lưới các phòng thí nghiệm sinh học bí mật của Ukraine đã vướng phải các lỗi an toàn nghiêm trọng, trong khi các khoản tiền được phân bổ để khắc phục vấn đề liên tục bị biến mất.

Trung tướng Igor Kirillov - chỉ huy lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga - cho biết nhiều phòng thí nghiệm sinh học của Ukraine không phù hợp để xử lý các vật liệu nguy hiểm và mầm bệnh mà họ đang làm việc cùng.

“Theo dữ liệu chính thức, chỉ có ba phòng thí nghiệm có mức độ an toàn sinh học BSL-3 mới có quyền thực hiện các nghiên cứu như vậy. Đó là Viện Chống Dịch hạch Odessa, Viện Vệ sinh dịch tễ ở Lvov, và Trung tâm Y tế Công cộng ở Kiev” - ông Kirillov nói.

Đáp lại lời kêu gọi đàm phán với chính Tổng thống Nga Vladimir Putin của ông Zelensky, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow không tin Kiev sẵn sàng đàm phán hòa bình, theo RT.

“Các cuộc thảo luận đã bị đóng băng do quyết định và lập trường của phía Ukraine. Giới lãnh đạo Ukraine liên tục đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn với nhau, khiến chúng tôi không thể hiểu hết ý định của họ và liệu họ có sẵn sàng thực hiện một cách tiếp cận tỉnh táo và thừa nhận tình hình thực tế của vấn đề hay không” - ông nói.

Theo hãng thông tấn TASS, giới chức tỉnh Luhansk cho biết phía Ukraine ngày 27-5 đã triển khai một vụ tấn công bằng tên lửa Tochka-U nhắm vào làng Svatovo, tỉnh Lugansk, khiến ba người thiệt mạng và 14 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Các mảnh vỡ của tên lửa đã làm vỡ cửa sổ và làm hư hại mái của những ngôi nhà ở gần đó, ba chiếc ô tô và một đường ống dẫn khí đốt.

Trước đó, phát ngôn viên lực lượng dân quân Luhansk - ông Ivan Filiponenko - cho biết lực lượng phòng không của tỉnh Luhansk đã bắn hạ 3 tên lửa Tochka-U mà quân đội Ukraine bắn vào Svatovo.

Ukraine có nguy cơ bị hợp nhất với Ba Lan

Hôm 27-5, cựu Tổng thống Ukraine - ông Viktor Yanukovych đã cảnh báo nước này đang phải đối mặt với việc mất hoàn toàn chủ quyền và có khả năng hợp nhất với Ba Lan, RT đưa tin.

Theo ông, Ukraine đóng vai trò như một công cụ đối phó Nga của phương Tây và điều này đã được vạch ra rất lâu trước khi chiến sự bùng nổ.

“Vào năm 2014, các nước phương Tây đã coi Ukraine là vùng lãnh thổ mà từ đó sự suy yếu hoàn toàn của Nga sẽ bắt đầu. Chính xác với tư cách là một lãnh thổ, chứ không phải là một quốc gia độc lập” - ông nói.

Ông Yanukovych cho rằng Ukraine có nguy cơ không chỉ mất đi các vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía nam và phía đông mà còn là sự “phá hủy hoàn toàn” chủ quyền của mình. Ông nhận định việc chính quyền đương nhiệm tìm cách làm ấm quan hệ với Ba Lan không giúp Kiev đến gần với “giấc mơ châu Âu”, mà ngược lại sẽ khiến Ukraine dần hợp nhất với Warsaw.

Ông Poroshenko cố gắng vượt biên sang Ba Lan

Hai hãng tin của Ukraine là UNN Ukrainskaya Pravda dẫn thông tin từ Cục Hải quan Nhà nước Ukraine rằng cựu Tổng thống Ukraine - ông Petro Poroshenko đã cố gắng vượt biên sang Ba Lan khi xuất hiện tại khu vực biên giới Rava-Ruska giữa hai nước hôm 27-5. Người tiền nhiệm ông Zelensky hiện đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc.

Những người lính biên phòng đóng quân ở đó được cho là không muốn chịu trách nhiệm về việc quyết định có để ông ta rời khỏi đất nước hay không. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ cơ quan biên phòng.

Về lý thuyết, ông Poroshenko vẫn là một thành viên của quốc hội Ukraine. Vào tháng 12-2021, chính phủ hiện tại đã buộc tội ông tội phản quốc do mua than từ những người ly khai ở Donbas giai đoạn 2014-2015.

Lính đánh thuê Anh tham chiến ở Ukraine có thể đối mặt án tử hình

Theo Văn phòng Tổng công tố tỉnh Donetsk, 3 lính đánh thuê đến từ Anh và Morocco gia nhập quân đội Ukraine và bị lực lượng của Donetsk bắt giữ, có thể phải đối mặt với án tử hình.

Phát ngôn viên cơ quan tư pháp khu vực Donetsk - ông Viktor Gavrilov nói rằng cuộc điều tra về hoạt động của “một nhóm lính đánh thuê nước ngoài” bị cáo buộc “tham gia vào hoạt động chuẩn bị và triển khai các hành động thù địch” đối với Donetsk đã được hoàn tất và một vụ án hình sự cũng đã được hình thành. Theo người này, các bị cáo có thể sẽ phải chịu mức án tử hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm