Nóng Nga-Ukraine 30-1: Đức lên tiếng chuyện Ukraine yêu cầu gửi máy bay; Nga nói tăng kiểm soát, tố Ukraine phá cầu

(PLO)- Đức phản pháo yêu cầu gửi máy bay chiến đấu của Ukraine; Nga tuyên bố kiểm soát thêm 9 ngôi làng, tố Ukraine phá hủy cầu bắc qua sông Molochnaya,..
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Thông tin từ Hội đồng TP Kherson (tỉnh Kherson) cho biết ngày 29-1 có ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau cuộc pháo kích của Nga vào TP này, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Theo Hội đồng TP Kherson, các cuộc pháo kích đã phá hủy các nhà kho, bệnh viện, trạm xe buýt và sân chơi trường học, đồng thời làm hư hại các tòa nhà và phương tiện giao thông trong khu vực.

Nhân viên y tế đưa thi thể của một cư dân thiệt mạng sau cuộc pháo kích ở Kherson ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Nhân viên y tế đưa thi thể của một cư dân thiệt mạng sau cuộc pháo kích ở Kherson ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

. Ngày 29-1, Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết Nga đã dội tên lửa trúng vào một tòa nhà dân cư ở trung tâm TP Kharkiv, theo Ukrinform.

Theo ông Syniehubov, theo dữ liệu sơ bộ, tên lửa bắn trúng tòa nhà nói trên là S-300. Các lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Thông tin về thương vong và thiệt hại vẫn chưa được báo cáo.

Thị trưởng TP Kharkiv - ông Ihor Terekhov cũng xác nhận thông tin này. Ông cho biết một đám cháy đã bùng phát, khiến tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng. Theo dữ liệu sơ bộ, đã có dân thường thương vong trong vụ tấn công.

Theo Ukrinform, trong ngày 29-1, còi cảnh báo không kích đã vang lên ở một số khu vực của Ukraine, bao gồm Kharkiv.

Binh sĩ Ukraine ở chiến trường miền đông Ukraine. Ảnh: NEW YORK TIMES

Binh sĩ Ukraine ở chiến trường miền đông Ukraine. Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo tờ The New York Times, các lực lượng Nga đang giành quyền kiểm soát các ngôi làng gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) - nơi đã trở thành điểm nóng quân sự trong những ngày gần đây sau khi Moscow xác định việc giành được TP này sẽ là bước đệm để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass (ở miền đông Ukraine, gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk).

Thông tin từ Nga

. Ngày 29-1, quan chức chính quyền tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Rogov cho biết quân đội Ukraine đã dùng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS phá hủy một cây cầu bắc qua sông Molochnaya. Ông cho biết đã có thương vong trong dân thường sau cuộc tấn công, song không nêu chi tiết, theo hãng thông tấn TASS.

. Ông Rogov thông tin thêm Moscow đã giành quyền kiểm soát thêm 9 ngôi làng thuộc tỉnh Zaporizhia và cho biết quân đội Nga đang giữ thế chủ động ở các mặt trận giao tranh ở tỉnh này. Ông gọi việc giành thêm 9 ngôi làng là “một thành công khá lớn” của Moscow.

Giao tranh ở tỉnh Zaporizhia đã gia tăng đáng kể vào ngày 20-1 khi Nga giành quyền kiểm soát các khu vực lân cận.

Các diễn biến khác

. Ngày 29-1, ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev tiếp tục đàm phán để yêu cầu các đồng minh phương Tây gửi cho Ukraine tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu, theo đài CNN.

Ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY IMAGES

“Có hai vấn đề rất quan trọng trên bàn đàm phán trong giai đoạn này của cuộc chiến. Thứ nhất là tên lửa tầm xa – tên lửa chủ lực cho phép phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga, chủ yếu là các kho pháo. Một số lượng lớn trong số đó nằm trên bán đảo Crimea. Và thứ hai là các máy bay” - ông Podolyak nói, lưu ý các cuộc đàm phán đang ở “nhịp độ nhanh”.

Ông Podolyak cho biết quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng trang thiết bị mới cũng đang được tiến hành. Ông nói thêm rằng Ukraine đã yêu cầu "một số lượng xe tăng cụ thể" từ các đối tác phương Tây mà không nói rõ là bao nhiêu chiếc.

. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ đề xuất gửi máy bay chiến đấu do Ukraine đưa ra, đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Tây không gửi vũ khí này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 28-1 nói việc Đức cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là điều "không thể" .

. Cùng ngày, ông Armin Papperger - Giám đốc điều hành công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức cho biết họ sẵn sàng tăng mạnh sản lượng xe tăng và đạn pháo để đáp ứng nhu cầu của Ukraine và phương Tây. Ông cũng tiết lộ Rheinmetall có thể bắt đầu sản xuất bệ phóng HIMARS ở Đức, theo hãng tin Reuters.

Rheinmetall chuyên sản xuất các vũ khí phục vụ ngành quốc phòng, trong đó nổi bật nhất đạn 120mm tương thích với xe tăng chiến đấu Leopard 2.

"Chúng tôi có thể sản xuất 240.000 viên đạn 120mm mỗi năm, nhiều hơn nhu cầu của toàn thế giới" - ông Papperger nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Thông báo này được đưa ra sau khi chính phủ Đức mới đây đã đồng ý gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 đến Ukraine để giúp nước này đẩy lùi quân Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm