Nóng Nga-Ukraine chiều 9-6: Nga nói vũ khí Mỹ gửi Ukraine được bán ở chợ đen, Kiev vẫn gặp khó ở Severodonetsk

(PLO)- Ukraine tiếp tục thừa nhận đang gặp khó ở Severodonetsk; Nga nói vũ khí phương Tây gửi Ukraine được bán ở chợ đen; Nga nói nền kinh tế vẫn phát triển bất chấp trừng phạt;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 9-6 dẫn lời tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết Nga đã vẫn đang nỗ lực tìm ra các điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở TP Severodonetsk, đồng thời nã đạn vào các khu dân cư và cơ sở công nghiệp ở tỉnh Luhansk.

Cũng theo ông Haidai, tối 8-6, phía Nga đã hai lần tấn công nhà máy hóa chất Azot ở TP Severodonetsk. Ít nhất hai phân xưởng của nhà máy đã bị hư hại. Một trong số đó là xưởng sản xuất amoniac.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS

Ít nhất bốn cư dân trong vùng đã thiệt mạng. Một trong số họ là người đàn ông đến từ Severodonetsk - người đã bị thương nặng vào ngày 6-6. Ba người còn lại bao gồm một nam và hai nữ, sống ở TP Lysychansk, theo ông Haidai.

. Ngày 9-6, Thị trưởng Severodonetsk - ông Oleksandr Stryuk cho biết các lực lượng Ukraine vẫn giữ được quyền kiểm soát khu công nghiệp và các khu vực lân cận ở TP Severodonetsk, và dù tình hình TP “khó khăn nhưng vẫn có thể kiểm soát được”, theo Ukrinform.

Ông cũng cho biết quân Ukraine vẫn giữ vững các tuyến phòng thủ bất chấp hỏa lực dữ dội của Nga. Tuy nhiên, theo ông Stryuk, phía Ukraine hiện không thể sơ tán người dân khỏi Severodonetsk. Khoảng 10.000 dân thường vẫn ở trong TP, theo hãng tin Reuters.

. Ngày 9-6, Ukrinform dẫn lời Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga nổ ra, các lực lượng của Moscow đã bắn khoảng 2.600 tên lửa khác nhau vào các mục tiêu Ukraine. Theo ông Zelensky, các tên lửa này bắn vào các khu vực dân sự.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS

“Trong 105 ngày, Nga đã sử dụng khoảng 2.600 tên lửa khác nhau để nhắm vào các TP của Ukraine, hầu hết là nhằm vào các cơ sở dân sự: xí nghiệp, đường sắt, cầu, trường đại học, thậm chí cả các tòa nhà dân cư” - ông Zelensky nói.

. Còn theo hãng tin Sputnik (Nga), ngày 9-6, ông Konstantin Gavrilov - trưởng đoàn Nga tại các cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ở Vienna (Áo) cho biết các loại vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã được bán ở chợ đen và được gửi đến Trung Đông.

"Có nguy cơ các loại vũ khí nhỏ ở các khu vực xung đột, đặc biệt là tên lửa Javelins của Mỹ và vũ khí chống tăng đang được chuyển đến khắp nơi trên thế giới. Những vũ khí này được bán trên thị trường chợ đen và được gửi đến Trung Đông, tới TP Idlib (của Syria)" - ông Gavrilov nói trên kênh truyền hình Rossiya 24.

Moscow: Hội đồng Bắc Cực ra quyết định mà không thông qua Nga là "bất hợp pháp"

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 9-6 đưa tin Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov nói việc Hội đồng Bắc Cực ra quyết định mà không có sự thống nhất của Nga là bất hợp pháp và vi phạm nguyên tắc đồng thuận.

Ông Antonov cũng cho biết Hội đồng Bắc Cực vẫn đang tiếp tục hoạt động mà không có sự tham gia của Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Ngày 3-3, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Mỹ - đã đình chỉ hoạt động của Nga trong hội đồng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga nói nền kinh tế vẫn phát triển bất chấp các lệnh trừng phạt

Ngày 9-6, Phó Thủ tướng Nga Alexei Overchuk nói nền kinh tế của Moscow đang phát triển bất chấp các lệnh trừng phạt, TASS đưa tin.

"Nhờ các biện pháp của Tổng thống, chính phủ và Ngân hàng Nga, cuộc chiến kinh tế chống lại đất nước chúng tôi đã không diễn ra theo kế hoạch của những người tạo ra nó" - ông Overchuk nói trong một hội nghị về hợp tác giữa Nga và Kazakhstan ở thủ đô Nur-Sultan.

Ông cho biết nền kinh tế Nga đã tăng trưởng khoảng 1,7% trong bốn tháng qua.

Ukraine cáo buộc Nga đánh cắp 600.000 tấn ngũ cốc

Đài CNN ngày 9-6 đưa tin một quan chức Ukraine cáo buộc Nga đánh cắp khoảng 600.000 tấn ngũ cốc từ Ukraine và sau đó được vận chuyển đến Trung Đông.

Cụ thể, ngày 8-6, ông Denys Marchuk - Phó Chủ tịch Liên minh Công cộng thuộc Hội đồng Nông nghiệp Ukraine nói số ngũ cốc này đã bị đánh cắp từ các khu vực Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine.

Ông cho biết số ngũ cốc đã được vận chuyển đến cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea và sau đó được chuyển đến Trung Đông.

Hiện phía Nga vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc của ông Marchuk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm