Nóng Nga-Ukraine sáng 9-6: Chiến sự vẫn khốc liệt ở Sievierodonetsk, số phận vùng Donbass 'đang được định đoạt'

(PLO)- Tổng thống Zelensky cho biết trận chiến tại TP Sievierodonetsk là một trận chiến rất ác liệt, rất khó khăn, có lẽ là một trong những trận khó khăn nhất của cuộc chiến này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine

. Hãng Reuters ngày 8-6 dẫn lời Thống đốc tỉnh Lugansk - ông Serhiy Gaidai cho biết lực lượng Ukraine đã kéo về ngoại ô phía đông TP Sievierodonetsk sau khi đối mặt với cuộc tấn công dữ dội từ Nga. Ông cho hay khu vực xung quanh Luhansk và phần lớn thành phố vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Nga.

“Lực lượng của chúng tôi giờ chỉ kiểm soát vùng ngoại ô thành phố. Nhưng giao tranh vẫn đang diễn ra” - ông Gaidai cho hay.

Ông tiết lộ thêm rằng dù lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát toàn bộ TP Lysychansk trên bờ tây sông Siverskyi Donets nhưng các lực lượng Nga đã bắt đầu tấn công vào những tòa nhà dân cư ở đó.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga có trang bị nhiều gấp 10 lần quân đội Ukraine tại một số khu vực ở Sievierodonetsk. Chính quyền Kiev muốn các đồng minh phương Tây đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí, đồng thời cảnh báo rằng Nga có thể vượt qua giới tuyến của họ ở khu vực phía đông.

"Chúng tôi đang bảo vệ các vị trí và gây tổn thất đáng kể cho kẻ thù. Đây là một trận chiến rất ác liệt, rất khó khăn, có lẽ là một trong những trận khó khăn nhất của cuộc chiến này" - Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói trong một bài phát biểu vào tối 8-6.

“Ở nhiều khía cạnh, số phận của vùng Donbass đang được định đoạt ở đó (TP Sievierodonetsk)” - ông Zelensky nói thêm.

Một binh sĩ Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng ở vùng Donetsk, vào ngày 8-6. Ảnh: REUTERS
Một binh sĩ Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng ở vùng Donetsk, vào ngày 8-6. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn TASS ngày 8-6 dẫn lời Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga - cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang có kế hoạch tấn công pháo vào khu vực biên giới Nga từ TP Sumy.

“Kế hoạch của chính quyền Kiev là ra lệnh cho lực lượng Ukraine tấn công bằng pháo vào những khu vực giáp biên giới Nga từ các khu định cư ở TP Sumy” - ông Mizintsev cho hay.

Theo ông, sau khi bắn trả Nga, Ukraine dự kiến ​​sẽ phun chất độc mạnh vào khu vực. Đại tướng Nga lưu ý rằng quân đội Ukraine đã được cung cấp những bộ quần áo bảo vệ chống hóa chất và họ đang tổ chức các cuộc tập trận để chuẩn bị trước trường hợp hóa chất bị rò rỉ.

“Ukraine sẽ lợi dụng vụ việc đó và để cho chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học thu thập thông tin rồi sử dụng chúng để cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Quân đội chúng tôi không sử dụng vũ khí hóa học và các kho dự trữ vũ khí hóa học của Nga đã bị phá hủy theo các thỏa thuận liên quan” - ông Mizintsev nhấn mạnh.

Hai công dân Anh là Aiden Aslin và Shaun Pinner cùng người đàn ông Maroc tên Saadun Ibrahim tham dự một phiên tòa ở Donetsk. Ảnh: SPUTNIK
Hai công dân Anh là Aiden Aslin và Shaun Pinner cùng người đàn ông Maroc tên Saadun Ibrahim tham dự một phiên tòa ở Donetsk. Ảnh: SPUTNIK

. Cùng ngày, đài RT cho biết ba công dân nước ngoài chiến đấu cho lực lượng Ukraine đã nhận tội tại tòa án tỉnh Donetsk. Ba người đàn ông, trong đó có hai người Anh là ông Shaun Pinner và ông Aiden Aslin cùng một người Maroc tên Ibrahim Saadoun, phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, trong đó có một số tội danh có khả năng bị kết án tử hình.

Cả ba đã bị lực lượng vũ trang Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng (do Nga hậu thuẫn) bắt giữ trước đó trong và xung quanh TP Mariupol.

Aslin, Pinner và Saadoun đã nhận tội theo Điều 232 của Bộ luật DPR, cáo buộc cả ba “đang được đào tạo để thực hiện các hoạt động khủng bố”. Pinner cũng thừa nhận tội danh theo Điều 323: “hành động cưỡng đoạt quyền lực bằng vũ lực”.

Động thái của các nước

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: UKRINFORM

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: UKRINFORM

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 8-6 dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cho biết Kiev sẽ không chấp nhận bất cứ lựa chọn thay thế nào cho việc Liên minh châu Âu (EU) đồng ý xem xét tư cách thành viên của nước này. Ông cho biết Ukraine không thấy bất kỳ lý do nào hợp lý để các nước EU từ chối làm việc đó.

"Tôi muốn tái khẳng định rằng chúng tôi, Ukraine, sẽ không chấp nhận bất kỳ lựa chọn thay thế nào cho tư cách thành viên của chúng tôi bất kể chúng có lợi ích như thế nào. Chúng tôi đã chơi trò chơi này trong một thời gian dài và chúng tôi biết mọi thứ hoạt động như thế nào. Chúng tôi là những người khiêm tốn, chắc chắn sẽ hài lòng dù chỉ với tư cách thành viên tiêu chuẩn thông thường của EU và không có gì đặc biệt khác" - ông Kuleba nói.

Ngoại trưởng Kuleba còn khẳng định Ukraine rất xứng đáng để được xem xét tư cách thành viên vì đáp ứng đủ các tiêu chí do EU đề ra.

"Việc trở thành thành viên của EU không chỉ có ý nghĩa cho chính phủ Ukraine mà còn đối với cả xã hội dân sự chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn hơn 200 tổ chức xã hội và phi chính phủ đã đoàn kết vận động việc này” - ông Kuleba chia sẻ thêm.

Theo Ngoại trưởng Kuleba, có những nước EU nghi ngờ việc đồng ý xem xét tư cách thành viên cho Ukraine và có những người còn cố gắng "dụ dỗ Kiev bằng một số lựa chọn thay thế”.

“Nên xem xét tư cách thành viên của Ukraine hay không là rào cản tâm lý cuối cùng mà các nước EU đang hoài nghi, đây là một vấn đề mà chúng ta phải vượt qua” - ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẽ làm mọi cách để củng cố vị thế của Ukraine. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẽ làm mọi cách để củng cố vị thế của Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với Ukrinform, bà Karen Donfried - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ - cho biết những cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ khó có thể diễn ra trong tương lai gần, vì vậy Mỹ sẽ làm mọi cách để củng cố hơn nữa vị thế của Ukraine.

"Tôi nghĩ bình luận của Tổng thống Joe Biden trước đó với tời The New York Times đã nhắc lại quan điểm của Tổng thống Zelensky rằng sau cùng cuộc chiến này sẽ chỉ kết thúc bằng con đường ngoại giao" - bà Donfried nói khi được yêu cầu làm rõ lập trường của Mỹ về các cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Bà nhấn mạnh rằng Tổng thống Biden đã nói rõ rằng chính phủ Mỹ đang làm mọi thứ trong khả năng để củng cố vị thế của Ukraine càng nhiều càng tốt trước khi họ ngồi vào bàn đàm phán.

“Tôi nghĩ mọi thứ vẫn chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho bàn đàm phán. Không có bằng chứng nào cho thấy Nga muốn tham gia các cuộc đàm phán thiện chí ở thời điểm hiện tại” - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhận định và tái khẳng định lập trường về việc tránh những cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine mà không có sự góp mặt của nước này.

“Chúng tôi ủng hộ quyền được tự do, dân chủ và độc lập của Ukraine. Sẽ Không có gì được bàn về Ukraine nếu không có Ukraine ngồi trong bàn đàm phán đó. Chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” - quan chức này nhấn mạnh.

Bà nhắc lại kể từ tháng 2 năm nay, Washington đã cung cấp 6,3 tỉ USD viện trợ quốc phòng, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine. Bà Donfried nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục những gói hỗ trợ đó vì lợi ích của cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do của Ukraine.

“Cuộc chiến của Ukraine là cuộc chiến của chúng ta. Đó là cuộc chiến của tất cả chúng ta vì dân chủ và tự do. Do đó, chúng tôi sẽ cùng đi tiếp hành trình này cùng với người dân Ukraine vì chúng tôi hiểu rằng tự do không phải miễn phí” - bà Donfried lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm