Nóng Nga-Ukraine chiều 8-6: Ukraine nói không đầu hàng ở Severodonetsk, ĐS Nga nói Mỹ gửi thư kêu gọi lên án ông Putin

(PLO)- Ông Zelensky cảnh báo “mùa đông khó khăn nhất’ đối với Ukraine, nói sắp phát hành sách ghi lại “tội ác chiến tranh” của quân Nga; Moscow tuyên bố vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine không phải là yếu tố “thay đổi cuộc chơi”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Zelensky cảnh báo “mùa đông khó khăn nhất’ đối với Ukraine, nói sắp phát hành sách ghi lại “tội ác chiến tranh” của quân Nga

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thông báo rằng Kiev đang đình chỉ mọi hoạt động xuất khẩu than và khí đốt trước thời kỳ mà ông mô tả là "mùa đông khó khăn nhất trong suốt những năm độc lập" của đất nước, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo đài CNN, ông Zelensky nói rằng các vấn đề mà Ukraine cần giải quyết là có đủ lượng khí đốt để sưởi ấm cho mùa đông tới, tích lũy than và sản xuất điện.

"Do chiến sự, đây thực sự sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong suốt những năm độc lập. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ không bán khí đốt và than đá ra nước ngoài. Tất cả sản lượng than và khí đốt trong nước sẽ tập trung vào đáp ứng nhu cầu nội địa" - ông Zelensky tuyên bố.

Thủ tướng Ukraine - ông Denis Shmygal cho biết sản lượng than các mỏ quốc doanh của Ukraine đã giảm 1/3 kể từ cuối tháng 2. Ông khuyến nghị Kiev nên "chuẩn bị cho mùa đông khó khăn nhất từ ​​trước đến nay".

Quân Ukraine nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga tại vùng Donbass, miền đông Ukraine hôm 7-6. Ảnh: AFP

Quân Ukraine nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga tại vùng Donbass, miền đông Ukraine hôm 7-6. Ảnh: AFP

Theo CNN, ông Zelensky cho biết sẽ phát hành quyển sách ghi lại "tội ác chiến tranh của quân Nga" trong tuần tới. Ông nói quyển sách chứa “những sự thật cụ thể về các cá nhân cùng tội ác của họ đối với người Ukraine” tại nhiều TP chẳng hạn như Bucha, Mariupol.

Vào tháng 4, các công tố viên Ukraine cho biết đã điều tra gần 6.000 vụ án liên quan đến tội ác chiến tranh của Nga. Phía Moscow đã phủ nhận các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tuyên bố các lực lượng của mình không nhắm vào thường dân.

Ukraine tuyên bố không đầu hàng ở Severodonetsk, Nga nói Kiev thiệt hại nặng ở Donbass

Ông Serhiy Haidai - Tỉnh trưởng tỉnh Luhansk (miền đông Ukraine) hôm nay 8-6 đã tuyên bố rằng “không đầu hàng” ở TP Severodonetsk (Luhansk) giữa lúc các cuộc giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra tại TP, tờ The Guardian đưa tin.

“Những trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Severodonetsk. Lực lượng phòng vệ của chúng tôi đang chiến đấu vì từng tấc đất của thành phố. Sẽ không ai đầu hàng ở Severodonetsk” - ông viết trên Telegram.

Trong bài đăng, ông cho biết quân Nga đang muốn kiểm soát toàn bộ Severodonetsk và tuyến đường Lysychansk-Bakhmut (Luhansk) trước ngày 10-6. Ngoài ra, lực lượng Moscow đang có kế hoạch vượt sông Seversky Donets để tạo bàn đạp tấn công vào Lylychansk.

Ông nói thêm rằng phía Moscow hiện vẫn chưa thể kiểm soát được TP và tuyến đường này, nhưng đang pháo kích dữ dội. “Chúng tôi không sử dụng đường này vì quá nguy hiểm” - ông nói.

Về phía mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố “các lực lượng Ukraine ở Donbass đang chịu tổn thất lớn cả về nhân lực lẫn khí tài".

Theo Bộ này, các lực lượng Moscow đã bắn rơi hai máy bay MiG-29, một trực thăng Mi-8, cùng 11 máy bay không người lái của quân Kiev ở TP Mykolaiv (Ukraine).

“Các tên lửa chính xác cao đã bắn trúng một nhà máy sửa chữa xe tăng và xe thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kharkiv” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ cho biết thêm rằng quân Moscow đã tiêu diệt được 480 lính Ukraine chỉ trong một đêm.

Nga: Vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine không phải là yếu tố “thay đổi cuộc chơi”

Tối 7-6, Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov nói với kênh Channel One rằng các hệ thống vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp cho Kiev khó có thể đảo ngược tình hình ở Ukraine.

"Đã có rất nhiều suy đoán, bàn tán về vũ khí tầm xa của phương Tây mà Kiev muốn có, nhưng không có bất kỳ hệ thống nào có thể thay đổi tình hình trên thực địa" - ông nói.

Đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh - ông Ben Wallace thông báo rằng London sẽ gửi cho Ukraine các hệ thống tên lửa phóng loạt M270 với tầm bắn lên đến 80 km. Trước đó, Mỹ cũng tuyên bố sẽ viện trợ cho quân đội Kiev các hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) và đạn dược cho Kiev.

Theo TASS, Ukraine đảm bảo với Mỹ rằng sẽ không sử dụng các hệ thống đó để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Hôm nay, theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết họ đã viện trợ 22 xe pháo tự hành cho Ukraine. Bộ này cho biết thêm rằng có thể sẽ không công khai và bàn luận về các khoản viện trợ trong tương lai cho Kiev do lo ngại an ninh.

Đại sứ Nga tại Mỹ nói bị Washington kêu gọi chỉ trích ông Putin

TASS ngày 8-6 đưa tin rằng Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov cho biết ông đã nhận được thư từ chính phủ Mỹ, kêu gọi ông chỉ trích Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin và chính quyền Moscow.

"Gần đây, tôi đã nhận được một bức thư với lời kêu gọi chỉ trích quê hương và lên án hành động của Tổng thống Nga. Họ còn đề xuất rằng tôi hãy liên lạc với văn phòng Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - bà Wendy Sherman nếu chấp nhận đề nghị trên" - ông nói.

Ông Antonov cho biết Đại sứ quán Nga đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích về vấn đề này.

“Tôi không nghĩ rằng đại sứ Mỹ hoặc các nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow nhận được bất kỳ bức thư nào kiểu này. Theo tôi, đây là hành động khiêu khích. Khi nhìn thấy truyền thông Mỹ kêu gọi các quân nhân và nhà ngoại giao Nga phản bội quê hương của họ, tôi không thể nào chấp nhận nổi" - ông nói.

Theo nhà ngoại giao, một số người đã túc trực bên ngoài Đại sứ quán Nga, mời nhân viên của Đại sứ quán "liên lạc với các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI)". Ông nói thêm rằng không rõ liệu những người đó có thực sự là đặc vụ hay chỉ đơn thuần là những kẻ phản đối Nga.

Ngân hàng Thế giới phê chuẩn cung cấp thêm tài chính cho Ukraine

Theo hãng tin Reuters, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê chuẩn gói hỗ trợ thêm trị giá 1,49 tỉ USD cho Ukraine, giúp nước này trả lương cho nhân viên chính phủ và xã hội.

Hãng tin Ukrinform đưa tin rằng lần hỗ trợ này là một phần trong gói hỗ trợ tài chính hơn 4 tỉ USD mà WB đang huy động viện trợ cho Kiev.

Bà Merkel “không hối tiếc” về di sản chính sách với Ukraine

Theo đài RT, ngày 7-6, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần nữa bảo vệ chính sách của bà đối với Ukraine và lời kêu gọi năm 2008 về việc ngăn Ukraine trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Tôi không cần phải tự trách mình vì đã không cố gắng đủ. Đánh giá của tôi khá rõ ràng: Nếu Kế hoạch Hành động Thành viên NATO (MAP - chương trình giúp các quốc gia chuẩn bị cho việc trở thành thành viên của NATO trong tương lai) được đưa ra lúc đó, xung đột Ukraine sẽ còn xảy ra sớm hơn” - bà nói.

Bà cũng tuyên bố rằng thỏa thuận hòa bình Minsk do Đức làm trung gian đã cung cấp thêm thời gian để Kiev chuẩn bị về mặt chính trị và quân sự trong cuộc đối đầu với Nga.

Bà nhấn mạnh rằng bà không hề ngây thơ trong quan hệ với ông Putin. Bà cũng khẳng định không thể tránh né làm việc với Nga và Trung Quốc vì các nước này quá lớn để có thể bị cô lập hay phớt lờ.

“Điều rất quan trọng hiện giờ là Liên minh châu Âu phải gắn bó với nhau. Chúng ta phải tìm cách để cùng tồn tại bất chấp mọi khác biệt” - bà nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm